Bà Lê Thị Hội, Chủ tịch UBND xã Hướng Tân (huyện Hướng Hóa), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong thương tâm.

{keywords}
Hiện trường vụ đuối nước khiến Thịnh tử vong thương tâm

Danh tính nạn nhân được xác định là em Trần Văn Thịnh (trú thôn Tân Vĩnh, xã Hướng Tân), là học sinh lớp 9 Trường THCS Hướng Tân.

Theo lãnh đạo xã Hướng Tân, trước giờ học môn thể dục, khoảng 15h chiều qua, Thịnh cùng các em Nguyễn Quốc Nhật, Trần Nhật Minh (bạn học cùng lớp) rủ nhau ra khu vực hồ thủy điện Rào Quán để tắm.

{keywords}
Mẹ của Thịnh khóc ngất bên thi thể con trai

Bơi cách bờ hồ khoảng 5m, cả Nhật và Minh quay lại nhìn thì phát hiện Thịnh bị đuối nước, chới với giữa dòng rồi nhanh chóng chìm nghỉm, mất tích.

Cả 2 em bơi vào bờ và chạy về trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, người thân và chính quyền xã Hướng Tân, lực lượng chức năng huyện Hướng Hóa huy động lực lượng, tổ chức tìm kiếm nhiều giờ liền nhưng không tìm thấy em Thịnh.

Đến khoảng 9h30 sáng nay, với sự hỗ trợ của lực lượng tìm kiếm cứu nạn, thi thể em Thịnh được tìm thấy tại khu vực giữa lòng hồ trong tình trạng đã tử vong.

“Bố mẹ em Thịnh ly hôn nhiều năm trước, em sống cùng mẹ tại thôn Tân Vĩnh và có hoàn cảnh gia đình khó khăn”, Chủ tịch UBND xã Hướng Tân Lê Thị Hội chia sẻ.

Tại hiện trường, khi thi thể người con trai duy nhất được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ, bà Dương Thị Hồng (mẹ em Thịnh) khóc ngất gọi tên con. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng, nhiều người dân, bạn bè của Thịnh đều thương cảm cậu học sinh xấu số.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể em Thịnh được chính quyền bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Quang Thành  

Tắm biển ngoài khu vực giới hạn, hai học sinh lớp 10 chết đuối

Tắm biển ngoài khu vực giới hạn, hai học sinh lớp 10 chết đuối

Một nhóm học sinh rủ nhau đi tắm biển tại bãi tắm Tuần Châu (TP Hạ Long, Quảng Ninh), hai trong số các em chết đuối.