UBND thị xã Đông Triều, Quảng Ninh vừa có quyết định đầu tư cho mỗi xã, phường một bể bơi.

Theo đó, ngay trong tháng 6 này sẽ tiến hành lắp đặt đồng loạt các bể bơi di động đạt chuẩn châu Âu tại các trường tiểu học thuộc 21 xã, phường.

{keywords}

Mô hình bể bơi lắp ráp di động. Ảnh: CTV

Bể được lắp nổi, cao khoảng 1,5 m, trong đó mức nước sâu 1,2 m; dài 18 m và rộng 6,6 m, đủ cho một lớp từ 25-30 em tập bơi. Kinh phí cho mỗi bể không có mái che là 120-130 triệu đồng, trong đó 50% là ngân sách, số còn lại xã hội hóa.

UBND thị xã Đông Triều cho biết sẽ phối hợp với Sở VH-TT tỉnh Quảng Ninh tổ chức các lớp tập huấn để cấp chứng chỉ bơi cho tất cả giáo viên thể dục và cán bộ đoàn tham gia chương trình chống đuối nước cho trẻ em.

(Theo PLO)