Theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2017, học sinh được nghỉ từ 8 đến 16 ngày.

Học sinh nhiều địa phương được nghỉ tết hơn nửa tháng

Tại TP.HCM học sinh được nghỉ tết 14 ngày. Tính số ngày nghỉ thực tế gồm cuối tuần học sinh được nghỉ tổng cộng 16 ngày. Cụ thể, học sinh TP.HCM bắt đầu nghỉ tết từ ngày 23/1 (tức ngày 26 tháng chạp âm lịch) đến hết ngày 5/2 (tức mùng 9 tháng 1 âm lịch) và đi học lại bình thường vào ngày 6/2. 

{keywords}
Tại nhiều địa phương ở phía Nam, học sinh được nghỉ tết hơn nửa tháng

Tương tự TP.HCM, học sinh Cần Thơ được nghỉ tết 14 ngày. Cụ thể, các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT được nghỉ từ ngày 23/1 (tức ngày 26 tháng chạp âm lịch) đến hết ngày 5/2 (nhằm mùng 9 tháng giêng âm lịch). Cộng thêm hai ngày nghỉ cuối tuần tổng số ngày nghỉ của học sinh tỉnh này là 16 ngày.

Tại tỉnh Bình Dương, cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ nghỉ Tết từ 10 đến 14 ngày, tùy từng cấp học. Đối với các trường mầm non, tiểu học nghỉ 14 ngày liên tục, từ ngày 23/01/2017 đến hết ngày 05/02/2017 (tức 26 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết mùng 9 Tết Nguyên đán Đinh Dậu), thêm hai ngày nghỉ là 16 ngày.

Các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật - hướng nghiệp nghỉ tết 10 ngày liên tục, từ ngày 23/01/2017 đến hết ngày 01/02/2017 (tức từ 26 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết mùng 5 Tết)

Học sinh Đồng Nai nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 là 14 ngày. Thời gian nghỉ từ 23/1 tới hết ngày 5/2 (tức từ 26 tháng Chạp tới 9 tháng Giêng). Thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần là 16 ngày. Với các cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa được nghỉ tết 7 ngày, từ 26/1 đến hết 1/2 (tức từ ngày 29 tháng Chạp tới 5 tháng Giêng).

Học sinh Hà Tĩnh cũng được nghỉ tết 14 ngày, bắt đầu từ 23/1/2017 ( tức 26/12 năm Bính Thân) đến hết 5/2/2017 (tức 9/1 năm Đinh Dậu).

Theo kế hoạch năm học 2016-2017, học sinh Quảng Ninh được nghỉ Tết Nguyên đán 2017 là 12 ngày. Thời gian nghỉ từ ngày 25/01/2017 (tức 28 tháng Chạp) đến hết ngày 05/02/2017 (tức ngày mồng 9 tháng Giêng).

Học sinh Vĩnh Long cũng được nghỉ 12 ngày. Cụ thể,với các trường mầm non, phổ thông và đơn vị trực thuộc thời gian nghỉ Tết âm lịch từ ngày 21/01/2017 đến hết ngày 01/02/2017 ( tức từ ngày 24 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng).

Học sinh Sóc Trăng được nghỉ tết 14 ngày. Thời gian nghỉ tết bắt đầu từ ngày 23/01/2017 (tức ngày 26 âm lịch ) đến hết ngày 05/02/2017 (tức ngày 9 tháng giêng)

Thời gian nghỉ tết của học sinh Phú Yên là 14 ngày. Các giáo viên, học sinh các cấp mầm non, tiểu học nghỉ từ ngày 23/1 đến hết ngày 5/2 (từ 26 tháng Chạp đến hết mùng 9 tháng Giêng). Đối với giáo viên, học sinh cấp THCS, THPT và hệ giáo dục thường xuyên nghỉ từ ngày 25/1 đến hết ngày 5/2 (từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 9 tháng Giêng)

Học sinh Gia Lai cũng nghỉ tết 14 ngày. Thời gian nghỉ từ ngày 23/1/2017 đến hết ngày 5/2/2017 (tức ngày 26 Tháng Chạp đến hết ngày 9 Tháng Giêng.

Nghỉ tết ít nhất 8 ngày

Tết Nguyên đán 2017, học sinh các cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên của Hà Nội sẽ được nghỉ 8 ngày. Thời gian cụ thể bắt đầu từ ngày 25/1 (Thứ Tư, 28 tháng Chạp năm Bính Thân) đến hết ngày 1/2 ( Thứ Tư, mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường này được nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày, từ 26/1 đến hết ngày 1/2/2017.

{keywords}
Học sinh Hà Nội được nghỉ tết 8 ngày

Học sinh Đà Nẵng cũng được nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày. Cụ thể công chức, viên chức, người lao động và học sinh các cơ sở giáo dục trên địa bàn được nghỉ từ ngày 25/1 (28 tháng chạp năm Bính Thân) đến hết ngày 1/2 (mùng 5 tháng giêng năm Đinh Dậu). Riêng cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở và phòng giáo dục các quận, huyện nghỉ Tết từ ngày 26/1 đến hết ngày 1/2, ít hơn học sinh một ngày. 

Học sinh Nghệ An được nghỉ ít nhất 8 ngày. Thời gian nghỉ dành cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên các cơ quan quản lý giáo dục, các trường mầm non, trường phổ thông, Trung tâm GDTX, trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp là 7 ngày, từ ngày 26/1/2017 đến hết ngày 1/2/2017 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Đối với học sinh, Sở không quy định ngày nghỉ cụ thể mà hiệu trưởng các trường tự chủ động lịch nghỉ Tết cho học sinh tùy theo điều kiện thực tế của các nhà trường. Tuy nhiên, lịch nghỉ Tết của học sinh đều được sắp xếp trước lịch nghỉ Tết của giáo viên, ít nhất là 8 ngày.

Tết năm nay, học sinh Khánh Hòa được nghỉ 9 ngày. Thời gian nghỉ từ ngày 24/1-/2017 (tức ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 1/2/2017 (tức ngày 5 tháng Giêng).  

Thanh Hóa cho học sinh được nghỉ tết 10 ngày. Đối với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, TTGDTX được nghỉ từ ngày 23/1 đến ngày 1/2/2017 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Bính Thân đến ngày 5 tháng Giêng ). Đối với cơ quan Sở GD-ĐT được nghỉ từ ngày 25/1 đến ngày 1/2/2017 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Thân đến ngày 5 tháng Giêng). Đối với các Phòng GD-ĐT huyện, thị xã, thành phố (Phòng GD-ĐT) thực hiện thời gian nghỉ Tết theo hướng dẫn của UBND huyện, thị xã, thành phố.

Trong khi đó, theo kế hoạch học sinh Quảng Trị nghỉ 9 ngày. Thời gian nghỉ tết từ 24/01 đến hết ngày 01/02/2017 (tức là từ 27 âm lịch tới hết ngày mùng 5 âm lịch)

Sở GD-ĐT Hải Dương cho học sinh nghỉ tết 10 ngày. Thời gian nghỉ từ ngày 23/1/2017 đến hết ngày 01/2/2017 (tức từ ngày 26 âm đến hết ngày 5 Tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Học sinh Thái Bình sẽ được nghỉ 9 ngày. Thời gian nghỉ tết từ ngày 24/01/2017 (tức 27 âm lịch) đến hết ngày 01/02/2017 (tức là 5 âm lịch)

Người lao động nghỉ 7 ngày

Lịch nghỉ Tết do Bộ LĐ,TB-XH ban hành  công chức, viên chức nghỉ từ thứ 5, ngày 26/1/2017 đến hết thứ 2, ngày 30/1/2017 (tức từ 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết mùng 3 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày 31/1/2017 và ngày 1/2/2017 (4 và 5 Tết Âm lịch) do dính vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Tỉnh tổng, dịp Tết Âm lịch, công chức, viên chức được nghỉ liền 7 ngày, từ 26/1/2017-1/2/2017 (tức từ 29 Tết đến hết mùng 5 Tết Đinh Dậu).

Lê Huyền (tổng hợp)

Mời các bạn cập nhật lịch các địa phương khác theo cách phản hồi dưới đây: