Thời gian nghỉ Tết từ ngày 28/1/2019 nhằm 23 tháng Chạp đến hết ngày 10/2 tức mồng 6 tháng Giêng. Cộng với hai ngày cuối tuần trước nghỉ Tết, thời gian thực nghỉ là 16 ngày.

Trong kế hoạch năm học 2018-2019 mà UBND TP.HCM ban hành, học sinh TP.HCM nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, từ ngày 28/1/2019 (thứ Hai) tức 23 tháng Chạp đến hết ngày 10/2, tức mồng 6 tháng Giêng. Thời gian nghỉ Tết là 14 ngày, tuy nhiên học sinh có hai ngày nghỉ cuối tuần nên thời gian thực nghỉ từ ngày 26/1 (nhằm ngày 21 tháng Chạp). Như vậy, số ngày thực nghỉ Tết của học sinh TP.HCM là 16 ngày. 

{keywords}
Học sinh Trường Trung học thực hành Sài Gòn năm học 2018-2019

Các ngày nghỉ lễ khác theo quy định của Bộ Luật lao động. Hiệu trưởng các trường chủ động tổ chức dạy bù nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần. 

TP.HCM là địa phương cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán khá dài nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh thuận lợi trong việc lên kế hoạch Tết, nhất là việc đặt vé tàu xe. Tuy nhiên, thời nghỉ Tết của học sinh TP.HCM sớm và dài hơn ngày nghỉ của người lao động nên cuối năm phụ huynh thường loay hoay với chỗ gửi con. Giá gửi trẻ những ngày cận tết và sau tết ở TP.HCM lên tới 200-300.000 đồng/ngày.

Lê Huyền