Cụ thể, những trường không học ngày thứ 7, học sinh được nghỉ 3 ngày dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương gồm ngày 13, 14, 15/4; nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 gồm các ngày  27, 28, 29, 30/4 và 1/5.

Đối với những trường học ngày thứ 7 thì học sinh được nghỉ 2 ngày dịp Giổ tổ Hùng Vương gồm ngày 14 và 15/4. Còn dịp 30/4 và 1/5 sẽ được nghỉ 4 ngày từ 28/4 tới 1/5.

{keywords}
Học sinh TP.HCM nghỉ 8 ngày dịp 30/4; 1/5 và Giỗ tổ Hùng Vương (Ảnh: Lê Huyền)


Dịp Gỗ tổ Hùng Vương, Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị Thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm với nhiều hình thức như:Sinh hoạt chủ điểm, sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, sinh hoạt ngoại khóa, nhằm tăng cường công tác giáo dục truyền thống trong học sinh, sinh viên về cội nguồn dân tộc.

Nội dung chương trình gồm phần nghi lễ phải trang nghiêm, đảm bảo một số nội dung sau: Văn nghệ chào mừng; Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu;  Nghi thức dâng hương bàn thờ Quốc tổ; Phát biểu ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước thời đại Hùng Vương; Hoạt cảnh tái hiện thời đại Hùng Vương (nếu có); Đại biểu, cán bộ, giáo viên, nhân viên,học sinh, sinh viên dâng hương- Kết thúc chương trình lễ

Phần hội đa dạng phong phú nội dung, tạo không khí vui tươi và phải đảm bảo đúng chuẩn mực và an toàn cho học sinh, sinh viên (Khuyến khích tổ chức các trò chơi dân gian, phong tục tập quán cổ truyền của dân tộc; Tổ chức tham quan, triển lãm tranh ảnh, hiện vật thời Hùng Vương….).

Lê Huyền

Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5 được nghỉ như thế nào?

Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5 được nghỉ như thế nào?

 Công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liền trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch và nghỉ 5 ngày liên tục đối với dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.