Trao đổi với VietNamNet tối 11/2 (30 Tết), ông Bùi Đình Thắng, Hiệu trưởng Trường THCS Sao Đỏ (Chí Linh, Hải Dương) - điểm cách ly của 138 học sinh khối lớp 6 cùng 46 cán bộ, giáo viên và một số phụ huynh trong diện F1, cho hay không khí như chùng xuống khi có một trường hợp dương tính trưa nay.

“Trưa nay, trường có một học sinh là em Đ.V.C (lớp 6D) dương tính với Covid-19. Các hoạt động dự kiến diễn ra vào sáng mai (mồng 1 Tết) như chúc Tết, phát lì xì cho các học sinh cũng phải dừng lại. Do tình hình dịch phức tạp, tối nay, các học sinh, giáo viên phòng nào sẽ ở trong phòng đấy”, ông Thắng chia sẻ.

{keywords}
 

Em Nguyễn Thị Vân Anh, sinh viên lớp điều dưỡng 10 Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương - đang làm nhiệm vụ tại điểm cách ly này chia sẻ, đây là năm đầu tiên ăn Tết xa nhà, tuy vậy em lại không thấy buồn, cũng không thấy hối tiếc vì quyết định đi tình nguyện phòng chống dịch vào thời điểm này.

{keywords}
 

Vân Anh cho hay, dù không tổ chức các hoạt động nhưng kỷ niệm cùng đón giao thừa cùng các học sinh trong khu cách ly là một trải nghiệm tuyệt vời với bản thân em.

“Em cảm thấy bản thân được góp một phần sức mình, một chút thanh xuân và năng lượng vào việc phòng chống dịch của toàn dân. Suy nghĩ làm việc có ích giúp cho bản thân em và các học sinh thấy vui tươi và phấn khởi. Tết này không ở nhà nhưng thực sự là một cái Tết đầy ý nghĩa”, Vân Anh nói.

{keywords}
Cây đào được chuẩn bị từ sớm tại khu cách ly Trường THCS Sao Đỏ (Chí Linh, Hải Dương).

Còn tại Trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Hiệu trưởng Lê Thị Tuyết Lan cho hay, mặc dù các trường hợp đều âm tính nhưng do trời rét và các học sinh nhỏ nên khu cách ly không tổ chức hoạt động đêm nay.

“Mỗi phòng cách ly được tặng một ti vi nên các con sẽ ở tại phòng và xem các chương trình Tết và Táo quân. Sáng mai, chúng tôi sẽ tổ chức đi thăm và phát lì xì cho các học sinh”, bà Lan nói.

{keywords}
 
{keywords}
Các học sinh xem Táo quân tại phòng.
{keywords}
Các cán bộ, chiến sĩ làm việc trong đêm 30 Tết tại khu cách ly Trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Thanh Hùng

Hai xe quân đội đưa học sinh Xuân Phương rời khu cách ly

Hai xe quân đội đưa học sinh Xuân Phương rời khu cách ly

Chiều tối nay, UBND quận Nam Từ Liêm đã đến khu cách ly của Trường Tiểu học Xuân Phương để làm thủ tục cho 15 học sinh rời khu cách ly. 2 xe quân sự được điều động để đưa từng học sinh, phụ huynh về nhà.