Cập nhật: Sáng 31/1, UBND TP Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Sở GD-ĐT về việc cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn, phòng chống dịch Covid-19. Học sinh Hà Nội sẽ nghỉ từ ngày 1/2, tuy nhiên các trường vẫn tổ chức dạy trực tuyến.

Sở GD-ĐT Hà Nội nói rõ việc cho học sinh nghỉ và học trực tuyến

Sở GD-ĐT Hà Nội nói rõ việc cho học sinh nghỉ và học trực tuyến

Trước thông tin học sinh Hà Nội được nghỉ từ ngày 31/1 cho đến hết thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều phụ huynh, giáo viên băn khoăn về việc có hay không tổ chức dạy và học trực tuyến. 

Hà Nội cho học sinh nghỉ học từ ngày mai

Hà Nội cho học sinh nghỉ học từ ngày mai

Sáng nay, Hà Nội đã nhất trí với đề xuất của Sở GD-ĐT về việc cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sớm hơn 1 tuần để bảo đảm an toàn, phòng chống dịch Covid-19. Học sinh Hà Nội sẽ nghỉ từ ngày mai (1/2)

Cô giáo Hà Nội kể chuyện ngày đầu cách ly cùng học sinh

Cô giáo Hà Nội kể chuyện ngày đầu cách ly cùng học sinh

Do một học sinh lớp 3E Trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) dương tính với Covid-19 nên toàn bộ học sinh và giáo viên từng tiếp xúc với học sinh này hiện phải cách ly tập trung ngay tại trường. 

Trước đó, một số trường thuộc các quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Đống Đa, Thanh Trì... đã thông báo cho học sinh nghỉ học.

{keywords}

Sáng 31/1, Trường THPT Phan Đình Phùng thông báo sẽ cho học sinh đi học bình thường vào ngày 1/2 tới. Riêng lớp 12A5 (lớp có học sinh thuộc diện F1) sẽ học online ở nhà, giáo viên diện F2 dạy online cho lớp.

Trước đó, 1 học sinh lớp 12A5 của Trường THPT Phan Đình Phùng được xác định thuộc diện F1 và phải đi cách ly do liên quan đến bệnh nhân dương tính với Covid-19. Sau 2 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.

Ngoài ra, Trường Đoàn Thị Điểm Greenfield (Văn Giang, Hưng Yên) cũng đã quyết định tạm ngừng các hoạt động giảng dạy và học tập trong các ngày 29/1 và 30/1 do có 1 trường hợp F1 tham gia cuộc họp phụ huynh tại trường.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Bộ GD&ĐT) cũng vừa chỉ đạo Trường TH, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục tổ chức phương án dạy học trực tuyến từ ngày 1/2 để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Trong khi đó, theo nguồn tin của VietNamNet, đêm 30/1, một học sinh lớp 3E, Trường Tiểu học Xuân Phương (Quận Nam Từ Liêm) - con của bệnh nhân 1694 (công nhân Nhà máy Z153 - Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) đã dương tính với Covid-19. Vì vậy, giáo viên chủ nhiệm cùng toàn bộ học sinh của lớp này trở thành F1, đi cách ly tập trung từ sáng sớm 31/1.

Quận Nam Từ Liêm xác định có khoảng 80 người có tiếp xúc với học sinh này và đã chọn Trường Tiểu học Xuân Phương làm nơi cách ly tập trung cho các giáo viên và học sinh. 

Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội - Phạm Xuân Tiến, hiện, có 25.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tạm nghỉ vì có liên quan tới các trường hợp F1. Do đó, Sở GD-ĐT Hà Nội đã ra văn bản yêu cầu một số trường trên địa bàn điều chỉnh kế hoạch học tập và triển khai học trực tuyến từ thứ 2 (ngày 1/2).

Hà Nội giao Sở GD-ĐT và Sở Y tế nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho học sinh nghỉ Tết sớm.

Phương Chi

Lấy Trường Tiểu học Xuân Phương làm nơi cách ly cho cô giáo và học sinh

Lấy Trường Tiểu học Xuân Phương làm nơi cách ly cho cô giáo và học sinh

Con trai của bệnh nhân Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã có kết quả dương tính với Covid-19. Hiện, toàn bộ học sinh lớp và giáo viên từng tiếp xúc với học sinh này đã trở thành F1.

 

Một học sinh ở Hà Nội dương tính Covid-19, cô giáo và cả lớp thành F1

Một học sinh ở Hà Nội dương tính Covid-19, cô giáo và cả lớp thành F1

Con trai của bệnh nhân Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cũng đã có kết quả dương tính với Covid-19. Hiện, toàn bộ học sinh lớp và giáo viên từng tiếp xúc với học sinh này đã trở thành F1.

Hà Nội nghiên cứu đề xuất cho học sinh nghỉ Tết sớm

Hà Nội nghiên cứu đề xuất cho học sinh nghỉ Tết sớm

Chiều 30/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội tiếp tục phiên họp trực tuyến thứ 83 với các quận, huyện về công tác phòng chống dịch.

Hàng loạt trường ở Hà Nội dừng lễ hội Tết để phòng Covid-19

Hàng loạt trường ở Hà Nội dừng lễ hội Tết để phòng Covid-19

Nhiều trường học ở Hà Nội sau khi phát hiện có học sinh liên quan đến trường hợp F1, F2, đã quyết định cho toàn bộ học sinh nghỉ để phòng bệnh. Trong khi đó, số khác thông báo hủy các hoạt động ngoại khóa dù có kế hoạch trước.

Trường ĐH chuẩn bị chỗ ở cho sinh viên vùng dịch không thể về quê ăn Tết

Trường ĐH chuẩn bị chỗ ở cho sinh viên vùng dịch không thể về quê ăn Tết

ĐH Kinh tế quốc dân lên kế hoạch chuẩn bị ký túc xá và các phương án, điều kiện phục vụ sinh viên vùng dịch ở lại ăn Tết nếu không thể về quê vì Covid-19.

Hơn 27.000 sinh viên TP.HCM nghỉ Tết sớm phòng dịch Covid-19

Hơn 27.000 sinh viên TP.HCM nghỉ Tết sớm phòng dịch Covid-19

Do dịch Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp, hàng chục nghìn sinh viên ở TP.HCM được nghỉ Tết sớm.

Phụ huynh mắc Covid-19, hai trường học ở Nam Từ Liêm đóng cửa khẩn cấp

Phụ huynh mắc Covid-19, hai trường học ở Nam Từ Liêm đóng cửa khẩn cấp

Trường Mầm non Cầu Diễn và Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vừa có thông báo khẩn cho cán bộ, giáo viên và học sinh nghỉ học từ ngày 30/1 cho đến khi có thông báo mới. 

 

Những sinh viên lên biên cương chống dịch

Những sinh viên lên biên cương chống dịch

Dịp Tết Tân Sửu này, trong số các học viên của Học viện Biên phòng được tăng cường về các đồn biên phòng khu vực miền núi phía Bắc có những chàng trai đến từ miền Trung, miền Tây Nam Bộ.

Hai trường đại học đầu tiên chuyển sang dạy trực tuyến

Hai trường đại học đầu tiên chuyển sang dạy trực tuyến

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trong khi một số trường cho sinh viên nghỉ Tết sớm, một số trường đại học khác đã ra thông báo về việc dạy và học trực tuyến, bắt đầu ngay từ hôm nay.