Công an huyện Gio Linh cho biết, vừa vớt thi thể một phụ nữ trên địa bàn thị trấn Gio Linh, được phát hiện đã tử vong dưới giếng cạnh nhà và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

{keywords}
Chiếc giếng cạnh nhà, nơi xảy ra sự việc đau lòng

Theo đó, vào khoảng 6h15 sáng nay, chị Lê Thị L. (SN 1993, là giáo viên mầm non, trú tại khu phố 10, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh) nhảy xuống giếng sâu 20m cạnh nhà tự tử.

Mẹ ruột của chị L. phát hiện chị L. nhảy giếng nhưng không cứu kịp, sau đó bà tri hô mọi người đến cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương và công an tỉnh Quảng Trị có mặt, sau đó vớt thi thể và nhanh chóng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Người dân ở gần nhà chị L. cho hay, trước khi nhảy giếng, chị L. tự lấy dao đâm vài nhát vào bụng.

Hiện trường có con dao cán màu vàng, dính máu.

Được biết, chị Lê Thị L. là giáo viên mầm non trường Gio Châu hơn 3 năm. Chị vừa nghỉ sinh đứa con đầu được 5 tháng thì xảy ra sự vụ đau lòng trên.

Hương Lài

Bỏ xe máy trên cầu, nữ giáo viên về hưu nhảy sông tự tử

Bỏ xe máy trên cầu, nữ giáo viên về hưu nhảy sông tự tử

Nữ giáo viên về hưu điều khiển xe máy lưu thông trên cầu Hòa Xuâ thì bất ngờ dừng xe máy rồi leo qua lan can, nhảy xuống sông Cẩm Lệ tự tử.