- Một hiệu trưởng ở miền Tây bị đề nghị kỷ luật vì vận động xã hội hóa cả hộ nghèo, hộ dân tộc... 

Thầy giáo bị kỷ luật vì gọi tên nữ sinh bằng từ ngữ thô tục

Chiều 24/12, nguồn tin cho biết, ngành chức năng huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) vừa có đề nghị hình thức kỷ luật đối với ông Đặng Minh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học 2 Sông Đốc.

Ông Tuấn bị đề nghị kỷ luật khiển trách vì vận động xã hội hóa giáo dục còn áp đặt mức thu, thu sai đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc.

{keywords}
Trường tiểu học 2 Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Ảnh: Báo N.Đ.T

Ngoài ra còn không công khai thu chi số tiền vận động xã hội hóa giáo dục cho cha mẹ học sinh biết; sử dụng kinh phí vận động xã hội hóa giáo dục để sửa chữa nhà vệ sinh chưa kịp thời.

Trước đó, đầu năm học 2018-2019, Trường Tiểu học 2 Sông Đốc thành lập tổ vận động phụ huynh học sinh đóng tiền xã hội hóa giáo dục.

Tuy nhiên, phụ huynh là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc nhà trường vẫn ấn định số tiền ủng hộ.

Nhà trường vận động được hơn 131 triệu đồng của 481 phụ huynh ủng hộ. Số tiền này được trường sử dụng vào việc sửa nhà xe, nhà vệ sinh, thuê người làm vệ sinh...

Nhiều phụ huynh học sinh tỏ ra bức xúc trước việc làm này của trường nên gửi đơn kiến nghị đến Phòng GD-ĐT huyện Trần Văn Thời.

Phòng GD-ĐT huyện Trần Văn Thời đã kiểm tra và xác minh vụ việc đúng như những phản ánh của phụ huynh. Số tiền vận động dựa trên sự tự nguyện và mức vận động từ 100.000 – 1.000.000 triệu đồng.

Hiện, số tiền vận động không đúng đã được trường đã trả lại cho hàng chục phụ huynh.

Sẽ xử lý nghiêm hiệu trưởng cào bằng tiền xã hội hóa

Sẽ xử lý nghiêm hiệu trưởng cào bằng tiền xã hội hóa

Trưởng phòng Giáo dục TP Thanh Hóa cho biết, sẽ yêu cầu Trường Mầm non Hoa Mai, phường Ngọc Trạo trả lại tiền xã hội hóa cho phụ huynh và sẽ xử lý nghiêm hiệu trưởng.

Lạm thu tiền trường: "Cào bằng gây ra bức xúc"

Lạm thu tiền trường: "Cào bằng gây ra bức xúc"

Hiệu trưởng viết thư kêu gọi tài trợ số tiền lên đến trên 900 triệu đồng, lớp 1 cần khoảng 55 triệu đồng và chia đều cho mỗi phụ huynh đóng 1,3 triệu...Các hiện tượng lạm thu đầu năm đang gây bức xúc.

"Xã hội hóa" giáo dục: Trường tiền tỷ, trường dăm cân gạo

"Xã hội hóa" giáo dục: Trường tiền tỷ, trường dăm cân gạo

Cùng nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nhưng có trường xã hội hoá được phòng máy tính, sân thể chất, nhà vệ sinh; có trường chỉ có thể vận động gia đình đóng góp vài cân gạo mỗi tháng để bữa cơm của các con có thêm miếng thịt.

S.Ngư