Mâu thuẫn trên mạng xã hội, L.T.A.T (sinh năm 2005) buộc 3 nữ sinh lớp 7 phải đến nơi vắng vẻ giải quyết. Sau đó, T. bắt 3 nữ sinh quỳ gối rồi dùng dép đánh tới tấp vào mặt.

Chỉ sau 1 ngày được đăng tải, clip này đã có trên 6.000 lượt chia sẻ, hàng ngàn bình luận bày tỏ sự bức xúc.

Qua xác minh, sự việc này xảy ra trên địa bàn xã Nghĩa Thuận (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi).

Nội dung clip cho thấy, L.T.A.T (sinh năm 2005) bắt 3 nữ sinh quỳ gối rồi chửi bới, dùng dép đánh tới tấp vào đầu.

{keywords}

: Em T. bắt bạn quỳ gối rồi dùng dép đánh vào mặt, đạp vào bụng kèm nhiều ngôn ngữ thô tục khiến cộng đồng mạng bức xúc 

Thông tin với báo chí, ông Phạm Tấn Vui - Phó Trưởng Công an xã Nghĩa Thuận cho biết vụ việc trên xảy ra trên địa bàn xã Nghĩa Thuận.

Qua xác minh, em L.T.A.T (đã nghỉ học) đã đánh 3 nữ sinh N.T.T.N, T.T.C.N và V.T.H.G, đều là học sinh lớp 7 trường THCS Nghĩa Thuận. "Có nhiều đoạn clip em T đánh bạn được đăng tải trên mạng xã hội. Sự việc diễn ra vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 tại nơi khá vắng vẻ là nghĩa trang liệt sĩ.

Nguyên nhân khiến 3 nữ sinh bị đánh do mâu thuẫn trên mạng xã hội. Hiện gia đình những nữ sinh bị đánh rất bức xúc, yêu cầu làm rõ và xử lý hành vi của em T", ông Vui thông tin thêm.

An Nhiên