- Hai nhóm học sinh ở các trường chuyên thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) giành giải Nhất cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia.

Ngày 8/3, tại Hải Phòng, Bộ GD-ĐT tổ chức bế mạc và trao giải cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2015-2016 khu vực phía Bắc.

{keywords}
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển (thứ ba từ trái sang phải) trao giải Nhất cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia khu vực phía Bắc cho 2 nhóm học sinh

Cuộc thi có 35 đơn vị tham gia với 427 học sinh dự thi ở 134 dự án. Qua bốn ngày tranh tài với 20 lĩnh vực dự thi, ban tổ chức đã lựa và công bố giải cao nhất (vòng thi toàn cuộc), gồm: 2 giải Nhất, 8 giải nhì và 8 giải Ba. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao nhiều giải lĩnh vực: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cũng như giấy chứng nhận, bằng khen cho học sinh.

Hai giải Nhất toàn cuộc thuộc về nhóm học sinh Nguyễn Hà My, Nguyễn Quang Long (Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) với đề tài “Nghiên cứu tổng hợp một số phức chất có khả năng ức chế tế bào ung thư từ tinh dầu hương nhu và bạch kim”.

Giải Nhất còn lại là đề tài “Nghiên cứu tận dụng Phytolith trong rơm rạ để cố định một số kim loại nặng và giảm phát thải CO2 từ đất” của học sinh Phạm Vũ Tuấn Phong, Nguyễn Bảo Ngọc đến từ Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội.

Theo đánh giá của ban tổ chức, cuộc thi năm nay được tổ chức khá tốt, có nhiều cải tiến so với năm trước. Tiêu chí xét giải thưởng cũng được đánh giá có một số điều chỉnh theo hướng tiếp cận hơn với tiêu chí quốc tế. Điều đó giúp học sinh đoạt giải nhất vòng thi toàn cuộc có thêm trải nghiệm khi tham dự hội thi khoa học, kỹ thuật quốc tế tại Mỹ tới đây.

Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học được Bộ GD-ĐT tổ chức hằng năm, bắt đầu từ năm học 2011-2012. Học sinh có dự án được chọn vào vòng thi toàn cuộc có thể đăng ký đánh giá năng lực tiếng Anh để chọn dự án dự thi Intel ISEF (Hội thi khoa học, kỹ thuật quốc tế).

Liên tục tham gia Hội thi khoa học, kĩ thuật quốc tế (International Science and Engineering Fair – Intel ISEF) tại Hoa Kì trong những năm qua, đoàn học sinh Việt Nam đều có dự án đoạt giải (01 giải Nhất năm 2012; 02 giải Tư năm 2013; 02 giải Tư và 01 giải Đặc biệt năm 2014; 01 giải Tư và 01 giải Đặc biệt năm 2015).

  • Văn Chung