Văn phòng Giáo dục Quốc tế Canada (CBIE) vừa có báo cáo về số lượng sinh viên quốc tế học tại Canada năm 2018.

{keywords}
Việt Nam nằm trong nhóm 5 nước có số du học sinh ở Canada nhiều nhất

Theo đó, 5 nước có số lượng du học sinh đứng đầu tại Canada lần lượt là Ấn Độ (30%), Trung Quốc (25%), Hàn Quốc (4%) và Pháp (4%) và Việt Nam (4%).

Xếp sau, Việt Nam là các quốc gia như Mỹ (3%), Brazil (2%) Nigeria (2%) Iran (2%).

Các nước có số du học sinh còn lại nằm ở cuối bảng này là Nhật, Mexico, Đài Loan, Philippines, Bangladesh, Ả rập Xê út...

Số lượng du học sinh Việt Nam học ở tất cả các cấp ở Canada năm 2018 đã tăng lên đến 46%. Một số nước khác có số du học sinh cũng tăng cao tại Canada tăng như Bangladesh, Iran, Columbia, Ấn Độ, Philippines

Theo thông báo này số sinh viên quốc tế nhập học ở tất cả các cấp học năm 2018 ở Canada là 572.415 sinh viên.

Có 3 lý do hàng đầu để sinh viên quốc tế chọn Canada được tổ chức này đưa ra là: Chất lượng của hệ thống giáo dục; Một xã hội khoan dung và không phân biệt đối xử; quốc gia an toàn.

Lê Huyền

Cựu sinh viên Việt sống "chui" ở Singapore lĩnh án 5 tháng tù

Cựu sinh viên Việt sống "chui" ở Singapore lĩnh án 5 tháng tù

Cựu sinh viên Trường ĐH Nghệ thuật Nanyang không đủ tiền nộp học phí nên bị buộc phải về Việt Nam vào năm 2008. Tuy nhiên, hơn 10 năm qua, N. vẫn lưu trú bất hợp pháp ở Singapore.