Sáng nay (22/3), ông Lê Đình Phong – Trưởng phòng GD-ĐT huyện Phú Vang (tỉnh TT – Huế) cho biết, đơn vị này đã quyết định đình chỉ công tác 1 tuần đối với cô Lê Thị S. (giáo viên Trường Tiểu học Phú An 1) để tiếp tục xác minh, làm rõ những tố cáo liên quan đến việc nữ giáo viên này hành hung đồng nghiệp tại trường.

Khoảng 7h sáng ngày 9/3, khi cô Lương Thị Diệu Hoa (55 tuổi, giáo viên cùng trường) đang chuẩn bị ra dự lễ chào cờ thì bất ngờ cô S. gọi lên cầu thang để “nói chuyện”.

Tại đây, cho rằng cô Hoa là người đã xúi giục người khác đến phá rối đám hỏi con gái mình, cô S. đã lao vào giật tóc, hành hung cô Hoa. Sự việc chỉ chấm dứt khi hiệu trưởng cùng nhiều giáo viên, học sinh chạy đến can ngăn.

Sau khi bị đồng nghiệp hành hung ngay tại trường, cô Lương Thị Diệu Hoa đã làm đơn tố cáo đề nghị xử lí vụ việc.

Ông Lê Đình Phong cho rằng: “Việc sai trái của cô S. đã rõ, nhưng vấn đề là sai nhiều hay ít thôi. Cách xử sự của cô không đúng mực với tư cách của một người giáo viên”.

Thời gian đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô Lê Thị S. bắt đầu từ ngày 23/3/2015.

Quang Thành