Ủy ban đảm bảo công bằng thương mại Nhật Bản từ ngày 12/4 đã quyết định điều tra 22 công ty phát hành SGK ở trường tiểu học và THCS vì nghi ngờ các công ty này vi phạm Luật chống độc quyền.

Ủy ban sẽ tiến hành điều tra để đưa ra biện pháp cảnh cáo hoặc xử lý thích hợp.

Luật chống độc quyền với tư cách là một bộ luật chống buôn bán bất công bằng nghiêm cấm các hành vi tạo ra sự bất lợi cho đối phương để lôi kéo khách hàng về phía mình.

{keywords}
Hình ảnh minh họa

Vấn đề giáo viên nhận quà cảm ơn để đọc sách cho nhà xuất bản bị phát giác vào tháng 10 năm ngoái khi công ty Sanshodo trao tiền mặt cho các hiệu trưởng của trường tiểu học và THCS công lập.

Theo kết quả tự điều tra và công bố từ các công ty thì có đến 10 công ty đã trao quà cảm ơn cho khoảng 4000 giáo viên.

Nguyễn Quốc Vương (theo báo Sankei)

XEM THÊM: