Theo đó, những học sinh đoạt giải Nhất thi quốc tế của Hải Phòng sẽ được thưởng 500 triệu đồng; giải Nhì, giải Ba lần lượt được thưởng 400 và 300 triệu đồng. Học sinh đoạt giải Nhất kỳ thi khu vực mức thưởng là 300 triệu đồng; giải Nhì và giải Ba là 200 và 100 triệu đồng. Học sinh đoạt giải Nhất trong kỳ thi quốc gia có mức thưởng là 50 triệu đồng; giải Nhì là 40 triệu đồng và giải Ba là 30 triệu đồng.

Mức thưởng trên được áp dụng theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND do HĐND TP Hải Phòng ban hành ngày 12/7/2018, có hiệu lực từ ngày 1/8/2018.

Cùng với Hải Phòng, Bắc Ninh là một trong số những địa phương dẫn đầu cả nước về mức chi khen thưởng học sinh, giáo viên giỏi.

Cụ thể, học sinh các trường THCS, THPT ở Bắc Ninh đạt giải Nhất (Huy chương Vàng) kỳ thi quốc tế được thưởng 500 triệu đồng, cấp khu vực 150 triệu đồng và cấp quốc gia 50 triệu đồng.

Giải Nhì (Huy chương Bạc) kỳ thi quốc tế được thưởng 300 triệu đồng, cấp khu vực 80 triệu đồng và cấp quốc gia 25 triệu đồng;

Giải Ba (Huy chương Đồng) kỳ thi quốc tế được thưởng 200 triệu đồng, cấp khu vực 50 triệu đồng và cấp quốc gia 15 triệu đồng.

Giải Tư (Bằng khen) kỳ thi quốc tế được thưởng 100 triệu đồng, cấp khu vực 30 triệu đồng.

Học sinh Bắc Ninh là thành viên chính thức của đội tuyển Việt Nam dự thi quốc tế cũng được thưởng 50 triệu đồng và cấp khu vực là 20 triệu đồng.

Mức thưởng này áp dụng theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bắc Ninh có hiệu lực từ ngày 1/8/2021.

Tỉnh Vĩnh Phúc cũng có mức thưởng lần lượt là 400, 300 và 200 triệu đồng cho học sinh đạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng cấp quốc tế.

Mức thưởng trên được áp dụng theo Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, có hiệu lực từ năm 2019.

{keywords}
Hải Phòng là địa phương có mức thưởng 'khủng' nhất cho các học sinh giỏi đạt giải quốc tế

Tỉnh Tuyên Quang mới đây cũng đã ban hành quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trên địa bàn đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế và khu vực.

Cụ thể, học sinh đoạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học; thi kỹ năng nghề thế giới sẽ được thưởng 250 triệu đồng với huy chương Vàng; 200 triệu đồng với huy chương Bạc; 150 triệu đồng với huy chương Đồng; 50 triệu đồng nếu đoạt giải Khuyến khích.

Đối với cuộc thi nghiên cứu khoa học - kỹ thuật quốc tế mức thưởng cho các thí sinh đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng và Khuyến khích lần lượt là 100 triệu đồng, 75 triệu đồng, 50 triệu đồng và 25 triệu đồng.

Tại kỳ thi các khu vực châu Á và Đông Nam Á, học sinh đạt giải Nhất được thưởng 150 triệu đồng, giải Nhì được 100 triệu đồng, giải Ba được 70 triệu đồng, giải Khuyến khích được 50 triệu đồng…

Nếu học sinh là người dân tộc thiểu số hoặc là người khuyết tật đạt giải sẽ được thưởng bằng 1,5 lần mức thưởng quy định.

Còn với TP Hồ Chí Minh, theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND do HĐND TP này ban hành ngày 23/3/2021, mức chi đối với học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế và tương đương như sau: Huy chương Vàng 200 triệu đồng; Huy chương Bạc 160 triệu đồng; Huy chương Đồng 120 triệu đồng; Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng là 50 triệu đồng.

Mức thưởng cho các học sinh đạt Huy chương Olympic quốc tế có sự chênh lệch khá lớn giữa các địa phương.

Hà Nội, mức thưởng cho mỗi học sinh giành được Huy chương Vàng Olympic quốc tế năm 2021 là 20 triệu đồng/học sinh.

Về mức thưởng chung của Nhà nước, các học sinh đạt giải quốc tế sẽ được thưởng theo Nghị định số 110/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế ban hành ngày 15/9/2020.

Cụ thể, học sinh, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế, thi kỹ năng nghề thế giới được thưởng theo mức sau:

Huy chương Vàng hoặc giải nhất: 55 triệu đồng;

Huy chương Bạc hoặc giải nhì: 35 triệu đồng;

Huy chương Đồng hoặc giải ba: 25 triệu đồng;

Khuyến khích: 10 triệu đồng.

Học sinh, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học, kỳ thi kỹ năng nghề châu Á được thưởng theo mức sau:

Huy chương Vàng: 35 triệu đồng;

Huy chương Bạc: 25 triệu đồng;

Huy chương Đồng: 10 triệu đồng;

Khuyến khích: 8 triệu đồng.

Thanh Hùng

19 huy chương Olympic quốc tế 2021 chọn đại học nào?

19 huy chương Olympic quốc tế 2021 chọn đại học nào?

Trong số 19 học sinh giành huy chương Olympic quốc tế và vào đại học năm nay, chỉ có 2 em quyết định đi du học. Phần lớn chọn học đúng chuyên ngành như Vật lý, Hóa học, Toán học, Công nghệ thông tin...