- Sáng 4/2, hàng nghìn người đổ về Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) nơi diễn ra lễ công bố quyết định trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư 2014.

{keywords}

Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2014 vẫn được diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám như mọi năm

{keywords}

Người trẻ tuổi nhất được công nhận chức danh GS là ông Phan Thanh Sơn Nam, ngành hóa học - ĐH Quốc gia TP.HCM (sinh ngày 9/10/1977) có mặt tại buổi lễ từ khá sớm.


{keywords}
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận tặng hoa chúc mừng GS Phan Thanh Sơn Nam.

{keywords}
Có 59 người được trao giấy chứng nhận đạt tiêu chức danh giáo sư năm 2014.

{keywords}
Theo GS Trần Văn Nhung, Tổng thư ký Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước: 70% số GS.PGS được vinh danh năm 2014 tập trung ở Hà Nội, 10% ở Tp.HCM và 20% còn lại ở các địa phương khác. Tỉ lệ GS.PGS là nữ quá ít so với số là nam.

 

{keywords}
Biển chỉ dẫn và số ghế ngồi được đánh để tránh sự nhầm lẫn.

 

{keywords}
Một trong hai PGS trẻ nhất năm 2014 là ông Từ Trung Kiên, chuyên ngành chăn nuôi, Trường ĐH Nông lâm (ĐH Thái Nguyên).

 

{keywords}
Bé gái ngồi cùng bà ở hàng ghế dành cho các tân PGS.

{keywords}
Đường tắc, nhiều người đến dự lễ phải gửi xe ở xa, đi bộ đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

{keywords}

Không gian buổi lễ khá đông đúc. Chỉ tính riêng đại biểu đã là 59 tân GS và 585 tân PGS, chưa kể người nhà và bạn bè cũng đến chia vui.

{keywords}

Trời mưa khiến nhiều người phải lánh tạm vào các khu nhà xung quanh

{keywords}
Một em bé trên lưng bố ở trong buổi lễ sáng 4/2.

{keywords}
Hoa có mặt ở mọi nơi.

{keywords}
Vì không được mang vào khu của các đại biểu nên mọi khoảng trống đều được tận dụng để hoa.

{keywords}
Không đủ chỗ, nhiều người phải đứng cả lên các ghế đá để quan sát, chụp ảnh. Theo quan sát của PV, nhiều tân PGS đến muộn cũng phải đứng.

{keywords}
Bồn cây cảnh cũng được tận dụng làm chỗ đứng chụp ảnh.
  • Văn Chung