{keywords}
 

Trong số 4 trường chuyên và trường có lớp chuyên trực thuộc Sở GD - ĐT Hà Nội, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ có "tỷ lệ chọi" cao nhất là 1/5,9.

Tiếp đó là Trường THPT Chu Văn An có "tỷ lệ chọi" xấp xỉ là 1/5,6.

Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam có 2.343 nguyện vọng, trong khi chỉ có 655 chỉ tiêu, "tỷ lệ chọi" là 1/3,6

Đáng chú ý, Trường THPT Chuyên Sơn Tây có 315 chỉ tiêu chuyên nhưng chỉ có 323 nguyện vọng 1 đăng ký vào lớp chuyên của trường. Như vậy, số lượng thí sinh trượt trên lý thuyết chưa đến 10 em.

Tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, khối chuyên Tiếng Nga có "tỷ lệ chọi" cao nhất, xấp xỉ 1/13,9. Xếp sau đó là khối chuyên Tiếng Pháp và Tiếng Anh có "tỷ lệ chọi" lần lượt là 1/10,5 và 1/10,3. Các khối chuyên còn lại 1 thí sinh phải vượt qua 8 - 9 bạn mới có thể trúng tuyển.

Cũng giống như năm trước, khối chuyên Anh của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm có "tỷ lệ chọi" cao nhất, lên đến 1/29,7. Xếp thứ hai là chuyên Hóa với "tỷ lệ chọi" là 1/20,4; chuyên Văn với "tỷ lệ chọi" là 1/20,2. Các khối chuyên còn lại 1 thí sinh phải vượt qua 9 - 14 bạn mới có thể trúng tuyển.

Phương Thu - Thúy Nga

Kỳ thi vào lớp 10 năm 2021

Kỳ thi vào lớp 10 năm 2021

Thông tin kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 mới nhất. Thông tin đề thi, đáp án, điểm xét tuyển các trường, tra cứu điểm thi toàn quốc.

Lịch thi vào lớp 10 của các tỉnh, thành năm học 2021-2022

Lịch thi vào lớp 10 của các tỉnh, thành năm học 2021-2022

Kể từ ngày 29/5, nhiều tỉnh, thành trên cả nước bắt đầu tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường công lập và trường THPT chuyên. Nhiều địa phương cũng đã điều chỉnh lịch thi trước sự ảnh hưởng của Covid-19.

Chuyên Nguyễn Huệ có 'tỷ lệ chọi' vào lớp 10 chuyên cao nhất Hà Nội

Chuyên Nguyễn Huệ có 'tỷ lệ chọi' vào lớp 10 chuyên cao nhất Hà Nội

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố số lượng học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông chuyên và có lớp chuyên năm học 2021-2022.