Riêng tại địa bàn huyện Hướng Hóa có 13 trường với gần 5.000 học sinh. 

Trao đổi với VietNamNet sáng nay, ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hướng Hóa cho biết, ảnh hưởng nghiêm trọng của nhiều đợt mưa lũ vừa qua đang khiến công tác dạy học trên địa bàn bị gián đoạn.

{keywords}
Trường Mầm non Hướng Việt tan tành sau khi lũ rút.
{keywords}
 

 

{keywords}
Sách giáo khoa bị bùn vùi lấp, không thể sử dụng
{keywords}
Sách vở, đồ dùng học tập của học sinh và dụng cụ dạy học mục nát vì bị nước lũ, bùn ngâm nhiều ngày

Theo ông Đức, mưa từ thượng nguồn đổ về kết hợp lũ quét khiến nhiều xã trên địa bàn vẫn đang bị cô lập do đường giao thông huyết mạch bị chia cắt, nhiều trường học tại các xã Hướng Lập, Hướng Việt, xã Húc, Ba Tầng... bị bùn đất sạt lở, lấp vùi sân trường và các lớp học.

“Đặc biệt, tại một số điểm trường như Trường mầm non Hướng Việt, Trường TH&THCS Hướng Việt, Trường TH Hướng Linh… bùn đất tràn vào các lớp học dày gần nửa mét.

{keywords}
Bộ đội phát thức ăn cho trẻ em xã Hướng Việt, bị chia cắt nhiều ngày.
{keywords}
Lũ trẻ vui mừng khi nhận đồ ăn

Sau khi lũ rút, chính quyền địa phương đang huy động các thầy cô, lực lượng tại chỗ nỗ lực cào bóc bùn đất, sửa sang hạ tầng để các em học sinh có thể trở lại trường sớm nhất”, ông Đức thông tin.

Thầy Nguyễn Văn Tý – Hiệu trưởng Trường TH&THCS Hướng Việt cho biết, mặc dù lũ đã rút nhưng do địa bàn xã Hướng Việt đang bị chia cắt, cô lập nên công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang gặp rất nhiều khó khăn.

{keywords}
Phát bánh bao cứu đói cho bà con xã Hướng Việt, huyện Hướng Hoá.
{keywords}
{keywords}
Do bị cô lập nhiều ngày, người dân và các em học sinh tại nhiều xã của Hướng Hóa đang sống trong cảnh đói rét, thiếu lương thực

“Đặc biệt địa bàn này, các em học sinh chủ yếu là người đồng bào, dân tộc thiểu số nên cuộc sống rất khó khăn, bình thường để động viên các em đến lớp đã khó, nay gặp cảnh lũ lụt làm trường lớp tan hoang, vận động các em trở lại trường sau lũ càng khó khăn hơn.

Tuy nhiên, nhờ sợ hỗ trợ của cán bộ biên phòng Đồn BP Hướng Lập, chính quyền địa phương, chúng tôi đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ để đưa các em học sinh trở lại trường trong thời gian sớm nhất”, thầy Nguyễn Văn Tý chia sẻ.

{keywords}
{keywords}
Bùn ngập 0,5m tại Trường Tiểu học và THCS xã Hướng Việt.

 

{keywords}
Bùn dày nửa mét, lực lượng bộ đội và chính quyền địa phương đang ra sức dọn dẹp

Thầy Tý cũng cho hay, nhiều em học sinh giờ không còn sách vở, quần áo để đến trường. Vì vậy, rất mong các tổ chức, cá nhân ủng hộ, chia sẻ cho các cháu.

Báo VietNamNet đứng ra làm cầu nối nhận ủng hộ của bạn đọc, trực tiếp trao tặng đến những hộ dân bị thiệt hại do lũ, khắc phục khó khăn.
Mọi đóng góp xin gửi về:
1. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.mienTrung
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148 Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
2. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.

Quang Thành 

'Chú có biết nhà hảo tâm nào tặng sách, vở... để anh, chị xin cho cháu học'

'Chú có biết nhà hảo tâm nào tặng sách, vở... để anh, chị xin cho cháu học'

Nhìn đống sách vở của hai đứa con trôi trên mặt nước, chị Thúy ứa nước mắt nói: “Chú có biết nhà hảo tâm nào tặng sách vở thì cho anh chị biết để anh chị đi xin về cho cháu học, sách vở cháu ướt hết cả rồi”.