Đây là giải đấu do Liên đoàn Cờ vua thế giới FIDE tổ chức. Cả hai cô gái chơi trận chung kết U16 là người Việt Nam.

Đó là em Vũ Bùi Thị Thanh Vân (học sinh lớp chuyên Anh Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Hồng Nhung (học sinh vừa trúng tuyển lớp 10 chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Cả 2 đã vượt qua hơn 100 kỳ thủ khác trên thế giới ở vòng loại và các vòng đấu đối đầu trực tiếp trước khi có mặt ở trận chung kết.

{keywords}
 

Trận đấu chung kết gồm 2 ván cờ nhanh. Thời gian cho mỗi ván đấu là 15 phút, thêm 10 giây sau mỗi nước đi.

Ván 1 bắt đầu lúc 22h; ván 2 lúc 23h30 ngày 30/8 giờ Hà Nội.

Kết quả, Nguyễn Hồng Nhung giành chiến thắng 2-0, đoạt chức vô địch.

Hai đại diện khác của Việt Nam là Đầu Khương Duy (học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Du, quận Hà Đông, Hà Nội) và Đinh Nho Kiệt (học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng tham gia trận đấu tranh vị trí thứ ba diễn ra cùng giờ (22h ngày 30/8).

Kết quả, Đầu Khương Duy giành giải Ba ở lứa tuổi U10 nam, Đinh Nho Kiệt nhận Bằng khen chứng nhận xếp vị trí thứ 4 ở lứa tuổi U12 nam.

Trước đó, hồi tháng 9/2019, Khương Duy từng giành Huy chương Đồng duy nhất cho đoàn Việt Nam ở nội dung Cờ tiêu chuẩn lứa tuổi U8 tại giải Vô địch Cờ vua trẻ thế giới. Còn với Nho Kiệt, đây là lần đầu tiên em dự giải đấu tầm quốc tế.

Thanh Hùng

Cậu học trò 9 tuổi trở thành kiện tướng quốc gia

Cậu học trò 9 tuổi trở thành kiện tướng quốc gia

Mới 9 tuổi, cậu bé Đầu Khương Duy (sinh năm 2011, quận Hà Đông, Hà Nội) vừa đạt các tiêu chuẩn được phong kiện tướng quốc gia ở môn Cờ vua.

Đường đi học 200km của nữ sinh lớp 10 vô địch cờ vua thế giới

Đường đi học 200km của nữ sinh lớp 10 vô địch cờ vua thế giới

Nguyễn Thiên Ngân (học sinh lớp 10 Trường THPT Chu Văn An, Thái Nguyên) khiến nhiều người nể phục bởi đã giành gần 180 huy chương trong suốt 9 năm thi đấu. 

Nữ sinh vô địch cờ vua trẻ châu Á giành học bổng 3,3 tỷ đồng

Nữ sinh vô địch cờ vua trẻ châu Á giành học bổng 3,3 tỷ đồng

Nhà vô địch trẻ cờ vua châu Á 2019 - Nghiêm Thảo Tâm (sinh năm 2003) đã đạt điểm tuyệt đối 800/800 ở bài thi SAT Math II và IELTS 7.0. Nữ sinh còn từng 2 lần giành giải Ba trong kì thi học sinh giỏi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.