Tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch Covid-19 ở TP.HCM chiều 18/11, ông Trịnh Duy Trọng – Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD-ĐT cho biết, Sở đã có tờ trình ngày 30/10 gửi UBND TP về dự thảo kế hoạch tổ chức kỳ học trực tiếp.

Sáng ngày 19/11, Sở sẽ có báo cáo chi tiết về việc dạy và học cũng như kế hoạch dạy học trực tiếp để toàn ngành chuẩn bị. Tuy nhiên, dự kiến ngày nào cũng như đối tượng nào sẽ được đi học trực tiếp thì UBND TP sẽ cân nhắc dựa trên tình hình phòng, chống dịch rồi mới quyết định cụ thể.

“Thời gian cũng như đối tượng trở lại trường học trực tiếp thì chưa có”, ông Trọng nói.

{keywords}
TP.HCM chưa có thời gian cụ thể cho việc học trực tiếp (ảnh: Thanh Tùng)

Ông Phạm Đức Hải – Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM thông tin, tính đến 18h ngày 17/11, có 451.696 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 451.154 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 542 trường hợp nhập cảnh.

Trong số 12.935 bệnh nhân đang điều trị có: 636 trẻ em dưới 16 tuổi.

Trần Chung

Sau 2 ngày hoạt động, TP.HCM lại dừng karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar

Sau 2 ngày hoạt động, TP.HCM lại dừng karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar

Hoạt động kinh doanh dịch vụ massage, karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar tại TP.HCM tiếp tục phải dừng hoạt động sau 2 ngày hoạt động trở lại.