Theo mức điểm chuẩn năm 2021 mà Sở GD-ĐT Hà Nội công bố, trong 115 trường THPT công lập không chuyên, có 10 trường có điểm chuẩn từ 48 trở lên. 

Năm nay trường THPT Chu Văn An tiếp tục có mức điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 cao nhất Hà Nội với 53,3 điểm. Xếp thứ hai là THPT Kim Liên với 50,25 điểm.

THPT Yên Hòa và THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông lần lượt xếp ngay sau với điểm chuẩn 50 và 49,4.

{keywords}
Top 15 trường THPT công lập có mức điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 cao nhất Hà Nội năm 2021.

Trong top 15 trường THPT công lập có mức điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 cao nhất Hà Nội năm nay, chủ yếu tập trung ở khu vực 3 (ở các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy). Các trường thuộc các khu vực này chiếm số lượng áp đảo với 5/15 trường, gồm: Kim Liên, Yên Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Lê Quý Đôn - Đống Đa.

Khu vực tuyển sinh 2 (ở các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm) cũng có nhiều trường lọt top điểm chuẩn cao là Thăng Long, Việt Đức, Trần Phú - Hoàn Kiếm.

Mỗi khu vực tuyển sinh 1 (Ba Đình, Tây Hồ), 7 (Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức, Nam Từ Liêm), 10 (Hà Đông, Chương Mỹ, Thanh Oai) cũng có 2 trường lọt top 15 trường có điểm chuẩn cao nhất Hà Nội năm nay. 

Khu vực tuyển sinh 5 (ở các quận Gia Lâm, Long Biên) cũng có một trường lọt top điểm chuẩn cao là THPT Nguyễn Gia Thiều.

Tuy nhiên, sự phân hóa của thể hiện rõ rệt khi ở các khu vực tuyển sinh khác như 4, 6, 8, 9, 11, 12 lại không hề có đại diện nào lọt top này. 

Trung bình trên 8 điểm/môn vẫn trượt trường công

Theo cách tính điểm xét tuyển của Hà Nội (Toán và Ngữ văn hệ số 2, Tiếng Anh và Lịch sử hệ số 1), những thí sinh trúng tuyển Trường THPT Chu Văn An với điểm chuẩn 53,3 phải đạt trung bình 8,88 điểm mỗi môn. Muốn vào THPT Kim Liên hay THPT Yên Hòa, thí sinh phải có mức điểm trung bình mỗi môn đạt lần lượt từ 8,38 và 8,33.

Như vậy, năm nay, nếu không có điểm ưu tiên thì kể cả đạt mức điểm giỏi là 8 điểm/môn, các thí sinh vẫn trượt các trường THPT lấy điểm chuẩn trên 48 như Chu Văn An, Kim Liên, Yên Hòa, Lê Quý Đôn - Hà Đông, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Gia Thiều, Thăng Long hay Việt Đức.

Để vào được các trường top 10 điểm chuẩn của Hà Nội năm nay, thí sinh phải đạt 8 điểm mỗi môn trở lên.

Ngược lại, nếu xét theo mức trung bình 5 điểm mỗi môn, có 28/115 trường lấy điểm chuẩn dưới 30.

Trong số này, 2 trường có mức điểm chuẩn thấp nhất của Hà Nội năm nay là THPT Bất Bạt và THPT Minh Quang (đều là 18,05). Xếp tiếp theo đó là các trường THPT Nguyễn Văn Trỗi và THPT Mỹ Đức C với điểm chuẩn 20, Trường THPT Bắc Lương Sơn và THPT Lưu Hoàng có mức điểm chuẩn chỉ là 21,....

Theo cách tính điểm xét tuyển của Hà Nội (Toán và Ngữ văn hệ số 2; Lịch sử và Ngoại ngữ hệ số 1), để trúng tuyển các trường trong top 15 có điểm chuẩn dưới 26, các thí sinh chỉ cần đạt bình quân điểm mỗi môn chưa tới mức điểm trung bình (5).  

Thậm chí, với những trường có mức điểm chuẩn thấp chỉ là 18,05 như Trường THPT Bất Bạt, THPT Minh Quang; trung bình mỗi môn thí sinh chỉ cần đạt 3,01 là trúng tuyển.

Tuy nhiên, cũng có thể thấy, hầu hết những trường có mức điểm chuẩn thấp tập trung ở các huyện ngoại thành, có số nguyện vọng còn thấp hơn cả chỉ tiêu được phân.    

Thanh Hùng

40 trường THPT ở Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10

40 trường THPT ở Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10

Chiều 5/7, Sở GD-ĐT Hà Nội họp xét duyệt điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên năm học 2021-2022.

Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội cao nhất 53,3 điểm

Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội cao nhất 53,3 điểm

Chiều tối nay 28/6, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm 2021. Trong đó, cao nhất là điểm chuẩn vào Trường THPT Chu Văn An với 53,3 điểm.

28 trường ở Hà Nội lấy điểm chuẩn vào lớp 10 dưới 5 điểm/môn

28 trường ở Hà Nội lấy điểm chuẩn vào lớp 10 dưới 5 điểm/môn

Ngày 28/6, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2021-2022. Trong số này, có nhiều trường có mức điểm chuẩn mà mức điểm bình quân mỗi môn của thí sinh dưới 5 đã có thể trúng tuyển.