Thống kê của VietNamNet từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 1 của 63 tỉnh thành do Bộ GD-ĐT cung cấp cho thấy, TP.HCM có điểm trung bình môn Tiếng Anh cao nhất cả nước, với mức điểm 7,226.

Như vậy đây là năm thứ 4 liên tiếp TP.HCM là địa phương đứng đầu cả nước về điểm trung bình môn Tiếng Anh.

Hai địa phương đứng ở vị trí thứ 2 và 3 không thay đổi so 2 năm trước là Bình Dương (7,106 điểm) và Bà Rịa - Vũng Tàu (6,736 điểm).

So với năm ngoái Hà Nội năm nay tụt 2 bậc và đứng ở vị trí thứ 6 với 6,447 điểm.

Đứng trên Hà Nội là Hải Phòng (vượt 2 bậc so với năm ngoái) còn Nam Định vẫn giữ nguyên vị trí như năm ngoái (thứ 5).

Các địa phương còn lại trong top 10 gồm Đà Nẵng, Ninh Bình, An Giang, Vĩnh Phúc.

4 địa phương có điểm trung bình tiếng Anh thấp nhất là Hà Giang, Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên...

11 địa phương có điểm trung bình môn tiếng Anh dưới 5 gồm: Nghệ An, Lai Châu, Bắk Cạn, Lạng Sơn, Trà Vinh, Đắk Nông, Hậu Giang, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Hà Giang.

So với năm 2020, điểm trung bình môn tiếng Anh năm nay tăng mạnh. Năm ngoái, TP.HCM đứng đầu với điểm trung bình là 5,853 điểm nhưng năm nay tăng lên 1,373 điểm.

Hà Giang đứng cuối nhưng điểm trung bình cũng tăng 0,928 điểm so với năm ngoái.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

 Lê Huyền- Xuân Tiến

Phổ điểm môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2021

Phổ điểm môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2021

Bộ GD-ĐT vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2021. Sau đây là phổ điểm môn Ngoại ngữ. Năm nay, môn thi này tăng đột biến về số điểm 10.

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2021

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2021

Theo quy chế được Bộ GD-ĐT đưa ra, kết quả bài thi tốt nghiệp THPT sẽ chiếm 70% điểm xét tốt nghiệp.