Clip Quách Ngọc Ngoan nhận giải quán quân 'Tình Bolero 2020':

Tối 10/7, đêm Gala chung kết Tình Bolero 2020 diễn ra tại quận Gò Vấp, TP.HCM với sự tranh tài giữa diễn viên Trung Dũng và Quách Ngọc Ngoan. Đồng hành cùng ca sĩ Phi Nhung và NSƯT Vũ Thành Vinh là giám khảo khách mời Hoàng Bách. Trước giờ G, khán giả, người hâm mộ 2 diễn viên nổi tiếng phim truyền hình và điện ảnh kéo đến đông nghịt phim trường.

Mở màn, Trung Dũng và Quách Ngọc Ngoan song ca liên khúc Thành phố buồn - Đêm Gành Hào nhớ điệu Hoài Lang - Riêng một góc trời - Mười năm tình cũ trong 2 phong cách đối lập.

{keywords}
Trung Dũng hát 'Bản tình cuối' trong đêm chung kết.

Ngay sau đó, 2 nghệ sĩ hoá thân thành những nhân vật văn học khác nhau. Cụ thể, Trung Dũng dựng tác phẩm Tắt lửa lòng kinh điển ngay trên sân khấu minh hoạ cho liên khúc Lan và Điệp 1 & 3. Dù vậy, Trung Dũng hát chưa thật tốt. Anh vướng âm mũi toàn bộ phần trình diễn, nhiều lần bị hụt hơi, đuối sức, hát sai chữ lẫn không rõ lời.

Trong khi đó, Quách Ngọc Ngoan hoá thân thành Hàn Mặc Tử cho ca khúc cùng tên trong liên khúc Những lời này cho em - Đôi ngả chia ly - Tưởng niệm. Anh hát khá tốt, chắc nhịp, cột hơi vững.

Phần thi solo, hai diễn viên dốc hết khả năng hát. Trung Dũng hát Bản tình cuối tốt hơn phần thi tiểu phẩm dù còn vấp váp. Có lẽ, anh cần ngân dài hơn nốt cao đẹp nhất phần điệp khúc nhạc phẩm của Ngô Thuỵ Miên, tránh việc cắt ngang sớm sẽ khiến cảm xúc người nghe hụt hẫng.

{keywords}
Quách Ngọc Ngoan hoá thân thành Hàn Mặc Tử cho ca khúc cùng tên trong liên khúc Những lời này cho em - Đôi ngả chia ly - Tưởng niệm.

Quách Ngọc Ngoan hát ngọt ca khúc Mưa nửa đêm rồi hát nối loạt ca khúc Đêm tâm sự, Hai lối mộng, Thói đời... vô cùng vừa vặn, hợp lý.

Hoàng Bách nhận xét: “Nếu được tôi sẽ chọn cả hai. Hai anh hát rất hay, đại diện cho 2 kiểu đàn ông".

“Giám khảo khó tính nhất chương trình” Phi Nhung nói: “Tôi cảm động quá, nếu được tôi muốn cho cả 2 anh điểm 10. Các anh hát quá tình cảm, mộc mạc”.

NSƯT Vũ Thành Vinh xúc động: “Năm nay rất đặc biệt khi chúng ta có đến 2 tài tử bolero đẹp, độc bậc nhất. Tôi muốn làm hẳn 2 cúp nhưng tiếc thay giải Nhất chỉ có một. Tôi tin 2 anh bước ra khỏi chương trình sẽ bay đến những vùng đất xa hơn!”.

Cách biệt đúng 1 điểm (88 và 89 điểm), Quách Ngọc Ngoan giành chiến thắng chung cuộc, đồng nghĩa Trung Dũng là Á quân mùa giải này.

Gia Bảo

Trung Dũng tranh tài Quách Ngọc Ngoan chung kết Tình Bolero 2020

Trung Dũng tranh tài Quách Ngọc Ngoan chung kết Tình Bolero 2020

Sau tập 16, cuộc thi Tình Bolero mùa 2020 là cuộc thi hát đầu tiên chỉ có 2 thí sinh tranh tài tại chung kết gồm Quách Ngọc Ngoan và Trung Dũng.