Triển lãm diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và kéo dài đến hết ngày 16/5.

TIN BÀI KHÁC

Tham dự lễ khai mạc có bà Doãn Thị Thuận, Vụ Phó Vụ Báo chí, Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Nguyễn Thúy Đức, Phó giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh; ông Trần Quang Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; ông Bùi Sỹ Hoa, Tổng biên Tập báo điện tử VietNamNet; ông Nguyễn Như Phong, Tổng biên tập Báo Năng lượng Mới - PetroTimes cùng các nhà thư pháp trong Hội Thư pháp trẻ Hà Nội...

Ông Trần Quang Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát biểu tại buổi triển lãm.

Phát biểu tại triển lãm, ông Trần Quang Dũng hoan nghênh sáng kiến của Báo Năng lượng Mới và cảm ơn sự nhiệt tình của các nhà thư pháp trẻ, các học giả.

Các đại biểu dự triển lãm chụp ảnh lưu niệm với các nhà thư pháp trong Câu lạc bộ Thư pháp trẻ Hà Nội.

Ông Trần Quang Dũng nhấn mạnh, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam không chỉ là tập đoàn kinh tế trụ cột của đất nước, mà còn là một đơn vị có đời sống văn hóa phong phú. Trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cũng đã được đánh giá là một trong những đơn vị có phong trào phát triển tốt nhất.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 16/5/2013. Toàn bộ hoạt động văn hóa này không bán vé và không mang mục đích kinh doanh. Sau khi trưng bày, tất cả các tác phẩm được tặng lại cho Nhà tưởng niệm Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và các đơn vị khác trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Toàn bộ nhuận bút của các thư pháp gia trong các ngày triển lãm sẽ được đưa vào quỹ An sinh xã hội của Báo Năng lượng Mới.

Hơn 100 bức thư pháp thơ chữ Hán được trưng bày ở sảnh Tiền Đường và nhà Thái Học

Triển lãm đã thu hút rất nhiều người dân Thủ đô tới tham quan, trong đó có cả các thanh, thiếu niên

Nhiều người trầm trồ trước nét chữ của các nhà thư pháp trẻ tuổi.

Triển lãm đặc biệt thu hút những người cao tuổi, nhất là những người am hiểu chữ Hán và am hiểu thơ Bác

Nhà thư pháp Phạm Văn Ánh đang giới thiệu với ông Trần Quang Dũng về nội dung tác phẩm thư pháp.

Nhiều người khuyết tật cũng có chung niềm đam mê với thư pháp chữ Hán

Buổi trưng bày còn thu hút rất nhiều khách du lịch nước ngoài đến thưởng lãm


Triển lãm thư pháp trở thành sự kiện để các hướng dẫn viên du lịch giới thiệu với các du khách nước ngoài thêm một tài năng độc đáo của Danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh


Có trường học còn tổ chức thành đoàn tham quan cho các em nhỏ.


Nhà thư pháp Lê Quốc Việt viết chữ tặng "du khách nhí" đến tham quan triển lãm.

Theo PetroTimes