Mai Phương Thúy đăng ký làm tình nguyện viên hỗ trợ phòng dịch Covid-19  

Được biết, Mai Phương Thúy vừa đăng ký làm tình nguyện viên hỗ trợ công tác phòng dịch Covid-19 do Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM phát động. Lý do gì thôi thúc Thúy đưa ra quyết định này?

Trong những ngày đầu tiên của đợt dịch lần này, Thúy đã cảm nhận diễn biến dịch sẽ trở nên phức tạp. Theo dõi số ca F0, F1 nhân lên nhanh như thế, Thúy tư duy đơn giản cũng biết lượng công việc mà các nhân viên y tế phải đảm đương trong một thời gian ngắn là quá nhiều.

Đọc được thông tin nhiều nhân viên y tế sốc, ngất xỉu khi mặc đồ bảo hộ kín mít giữa thời tiết nắng nóng để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, Thúy rất thương và cảm phục. Ngay lập tức, tôi muốn hỗ trợ một phần công việc để giúp các y bác sĩ bớt mệt nhọc.

Mai Phương Thúy tiết lộ sức khỏe: Phòng cấp cứu bệnh viện nhẵn mặt tôi - 1

"Không biết bản thân mình có giúp được gì không hay lại trở thành gánh nặng cho mọi người nhưng trái tim mách bảo thì Thúy đăng kí làm tình nguyện viên hỗ trợ phòng dịch Covid-19".

Trong lúc đang không biết đăng ký ở đâu thì thông qua MC Quỳnh Hoa - Phó giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên, tôi biết đến chương trình kêu gọi tình nguyện viên hỗ trợ công tác phòng dịch Covid-19.

Thế là tôi đăng kí ghi tên vào danh sách. Nhưng số tôi đen thật. Đăng kí đi tình nguyện mà chưa đi được buổi nào vì tôi đã ốm hơn một tuần rồi.

Có hôm tôi đã bước chân ra ngoài đường, chuẩn bị đi rồi mà choáng quá, ngất nên lại phải về nhà.

Tôi không dám vào nhóm đọc tin nhắn. Ngày nào mọi người cũng đi mà tôi lại ốm nằm nhà chưa tham gia được tôi thấy xấu hổ lắm. Mấy hôm nữa khỏe lại là tôi sẽ đi ngay.

Không biết bản thân mình có giúp được gì không hay lại trở thành gánh nặng cho mọi người nhưng trái tim mách bảo thì Thúy làm theo.

Tiết lộ một chút về sức khỏe của Thúy được không?

Thể trạng Thúy không hề yếu nhưng sức đề kháng lại yếu nên mới hay ốm vặt. Chỉ cần thời tiết thay đổi là Thúy sẽ bị ốm, mệt. Mấy hôm vừa rồi trời Sài Gòn nắng mưa liên tục nên Thúy bị ốm luôn.

Mai Phương Thúy tiết lộ sức khỏe: Phòng cấp cứu bệnh viện nhẵn mặt tôi - 2

"Thể trạng Thúy không hề yếu nhưng sức đề kháng lại yếu nên hay ốm vặt", Hoa hậu tiết lộ.

"Chỉ cần ốm nhẹ là Thúy đã "xông vào" viện"

Sống xa nhà như thế này, lúc đau ốm không có người thân bên cạnh, Thúy làm thế nào?

Sống xa nhà lại sống một mình nguy hiểm lắm. Thúy ở Sài Gòn một thân một mình nên nếu Thúy không may bị ngất, chắc chắn phải 3, 4 ngày hôm sau mọi người mới biết. Mọi người sẽ nghĩ Thúy đi chỗ này, chỗ kia, sẽ không ai hỏi hết.

Thế nên, hơi ốm là Thúy đã lên Facebook "gào lên" rồi. Bạn bè tôi sẽ hỏi thăm, tiếp tế, gửi thuốc, cho ăn ngay (Cười).

Chỉ cần ốm nhẹ là Thúy cũng đã "xông vào" bệnh viện, phòng cấp cứu ở các bệnh viện lớn là nhẵn mặt Thúy hết rồi đấy!

Tôi nghĩ như thế cũng ổn.

Mai Phương Thúy tiết lộ sức khỏe: Phòng cấp cứu bệnh viện nhẵn mặt tôi - 3

Chỉ cần ốm nhẹ, Hoa hậu sẽ "lao ngay vào viện" cho yên tâm.

Thúy đã test Covid-19 hay được tiêm vắc-xin chưa?

Thúy chưa được tiêm vắc-xin nhưng Thúy cho rằng, là một công dân mặc dù không có triệu chứng gì, không có dấu hiệu gì nhưng vẫn cần có trách nhiệm chủ động quan tâm đến sức khỏe của mình.

Vì thế Thúy đã tự bỏ tiền túi đi test nhanh Covid-19. Hai lần kết quả đều âm tính. Mỗi lần cách nhau 2 tuần.

"Tôi thấy mình nhỏ bé trước Hoa hậu Thu Thủy"

Thời gian qua, showbiz Việt chứng kiến nhiều sự ra đi đột ngột của các nghệ sĩ khi tuổi đời còn trẻ, sự mất mát này có khiến Thúy suy nghĩ điều gì không?

Hôm nghe tin chị Thủy (lời PV - Hoa hậu Thu Thủy) qua đời, Thúy rất sốc và xót xa cho chị.

Vì là Hoa hậu thuộc hai thế hệ khác nhau nên hai chị em không có nhiều dịp tâm sự nhưng mỗi lần gặp chị Thủy, Thúy đều cảm nhận chị rất dễ thương và hiền.

Lần cuối cùng Thúy nhớ là tôi, Thùy Dung, chị Thu Thủy và chị Ngọc Khánh đã cùng chụp chung với nhau trong bộ ảnh hội ngộ kỉ niệm 30 năm Hoa hậu Việt Nam. 

Mai Phương Thúy tiết lộ sức khỏe: Phòng cấp cứu bệnh viện nhẵn mặt tôi - 4

Hoa hậu Mai Phương Thúy từng hội ngộ Hoa hậu Thu Thủy trong bộ ảnh kỷ niệm 30 năm Hoa hậu Việt Nam.

Sau buổi chụp, tôi có rủ chị Thủy đi ăn, tâm sự nhưng chị lại hẹn chị Khánh rồi nên tôi với Thùy Dung đi ăn với nhau. Tiếc là chị em chưa có dịp tụ họp.

Hôm chị mất, tôi ngồi nghĩ, chị Thủy là một người phụ nữ quá gương mẫu, giỏi giang, chị có niềm đam mê đọc sách, tập thể thao chăm chỉ, chị tập chạy, tập yoga,... truyền những thông điệp sống quá tích cực cho cộng đồng. Ai cũng khen chị cá tính, thông minh,… trong khi tôi suốt ngày chỉ ăn với ngủ, tôi thấy mình quá nhỏ bé trước chị.

Nhiều người gọi Mai Phương Thúy là Hoa hậu thân thiện và có mối quan hệ tốt với hầu hết các nghệ sĩ trong showbiz?

Tính Thúy quý người mà. Thúy quý bạn bè lắm.

Trong thời gian này, để đảm bảo sức khỏe, ở nhà Thúy có tập luyện không?

Thúy tập gym ở nhà. Tự tập hoặc tập với huấn luyện viên. 

Phòng sẵn quỹ lương 2 năm cho nhân viên

Trong thời gian giãn cách, ở nhà bạn thường làm gì?

Thúy đam mê nấu ăn, nấu ăn cả ngày cũng vui. Mọi người chắc cũng biết, Thúy mê ăn ngon lắm.

Ngoài ra, công việc của Thúy cũng bận, có dịch hay không có dịch vẫn bận.

Mai Phương Thúy tiết lộ sức khỏe: Phòng cấp cứu bệnh viện nhẵn mặt tôi - 5

Mai Phương Thúy là người luôn có sự chủ động trong công việc.

Mai Phương Thúy làm thế nào duy trì được doanh nghiệp của mình trụ vững trong khi không ít đơn vị lao đao vì dịch?

Thúy luôn phòng xa, Thúy đã phải chuẩn bị sẵn quỹ lương để đảm bảo nếu trường hợp xấu nhất không có doanh thu trong vòng 2 năm thì công ty vẫn chạy tốt.

Nhưng may mắn, công việc của Thúy không bị ảnh hưởng bởi dịch. 

Đã bao lâu rồi bạn không được về nhà?

Thúy xa mẹ đã mấy tháng rồi nhưng không thể về Hà Nội thời gian này. Bản thân Thúy cũng ý thức cả khi không có giãn cách cũng sẽ hạn chế đi lại để bảo vệ mình và những người xung quanh.

Mai Phương Thúy tiết lộ sức khỏe: Phòng cấp cứu bệnh viện nhẵn mặt tôi - 6

Đã lâu không được về nhà thăm mẹ, cô mong dịch sớm qua.

Không ít lần thấy Thúy tâm sự nhớ mẹ trên trang cá nhân, hai mẹ con có thường xuyên gọi điện trò chuyện không?

Mẹ Thúy cũng không quan tâm lắm đâu, Thúy phải tự gọi cho mẹ đấy (Cười). Nói vui vậy thôi chứ mẹ nghĩ Thúy độc lập rồi. Có lẽ con gái một ngày đăng 5 status (dòng trạng thái) trên Facebook như vậy nên mẹ thấy không cần hỏi thăm con nữa (Cười lớn).

Công việc của Thúy và các thành viên trong đội tình nguyện viên hỗ trợ công tác phòng dịch Covid-19 sẽ là gì?

Các bạn nghệ sĩ đã thành lập một đội phản ứng nhanh, có khoảng 20-30 người và cập nhật liên tục thông tin trong nhóm.

Khi cần nhóm sẽ bố trí dọn dẹp chỗ ở cho người cách ly hoặc hỗ trợ các nhân viên y tế phân loại, phân luồng, nhập dữ liệu để tiến hành test nhanh dễ dàng hơn. Các công việc hỗ trợ thường diễn ra từ 14h đến 0h.

Mọi thành viên phải mặc đồ bảo hộ, tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19.

(Theo Dân trí)

Nhan sắc rạng rỡ của Mai Phương Thúy ở tuổi 33

Nhan sắc rạng rỡ của Mai Phương Thúy ở tuổi 33

Mai Phương Thúy ở tuổi 33 vẫn tích cực giữ dáng với hình thể chuẩn. Hoa hậu thường xuyên thực hiện bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp của mình.