Ngày 4/8, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 đã thông báo chính thức về việc sẽ lùi thời gian tổ chức cuộc thi. BTC cho biết sẽ lùi lịch các vòng thi đầu tiên dự kiến bắt đầu vào tháng 8 để tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ và các địa phương về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

{keywords}
Hoa hậu 2018 Trần Tiểu Vy mới ủng hộ 200 triệu đồng cho Đà Nẵng - Quảng Nam.

BTC cho biết, lịch trình sắp tới của cuộc thi phụ thuộc vào diễn biến của Covid-19 và công cuộc phòng chống dịch bệnh của cả nước. Dự kiến, chung khảo phía Nam sẽ vào đầu tháng 10, phía Bắc cuối tháng 10 và chung kết vào giữa tháng 12.

Bên cạnh việc lùi thời gian tổ chức các vòng thi phụ và chính, BTC thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ từ ngày 7/8 lên 25/9 (miền Nam) từ ngày 29/8 lên 26/10 (miền Bắc).

Trước đó, BTC đã công bố 6 thành viên giám khảo năm nay gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh, Đỗ Mỹ Linh, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà thơ - nhà báo Hữu Việt, Giáo sư - tiến sĩ Hoàng Tử Hùng (giám khảo nhân trắc học). 

Hoa hậu Việt Nam 2020 là cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia do báo Tiền Phong tổ chức. Ngoài 3 danh hiệu cá nhất, ban tổ chức trao các giải phụ như: Người đẹp Biển, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Thể thao, Người đẹp tài năng, Người đẹp Nhân ái. 

Trước khi Hoa hậu Việt Nam 2020 thông báo lùi thời gian tổ chức, các cuộc thi nhan sắc lớn như Miss Universe, Miss World, Miss International... đã thông báo hoãn và lùi thời gian tổ chức. Riêng Hoa hậu Trái đất đang lên phương án tổ chức thi trực tuyến.

Giang Vy

Bật mí thiếu nữ Tày đạt giải Văn quốc gia thi Hoa hậu VN 2020

Bật mí thiếu nữ Tày đạt giải Văn quốc gia thi Hoa hậu VN 2020

Từng có nhiều kinh nghiệm tham gia các đấu trường sắc đẹp, Nông Thúy Hằng được đánh giá cao trong cuộc thi năm nay.