Thanh Bùi kêu gọi dừng các cuộc thi tìm kiếm tài năng vì thị trường Việt Nam nhỏ, không nhiều nhân tài. NSND Hồng Vân cho rằng game show là sự "giật lùi văn hóa".

“Hot boy trà sữa” Tấn Lợi chinh phục giải thưởng “khủng” 150 triệu “Hot boy trà sữa” Tấn Lợi trở thành Quán quân Thách Thức Danh Hài mùa 3 sau khi vượt qua 5 vòng thi.

{keywords}

Trong khi các nghệ sĩ lao vào cơn lốc của truyền hình thực tế thì cũng có không ít người phản đối với những lý do riêng. NSND Hồng Vân lo sợ văn hóa đang bị lệch lạc vì yếu tố kinh doanh. “Tôi biết ai cũng phải làm việc để kiếm sống nhưng họ nên có trách nhiệm với văn hóa của mình”, chị nhấn mạnh.

{keywords}

Tấn Beo từ chối nhiều chương trình bởi anh lo sợ khán giả nhàm chán và chê cười vì format của game show nào cũng giống nhau. Anh cũng tiết lộ vì không làm theo yêu cầu của nhà sản xuất nên họ “ngại mời mình làm giám khảo”.

{keywords}

Nghệ sĩ Xuân Hương tự nhận những game show không thích hợp với mình. “Sự lỏng lẻo trong vấn đề kiểm duyệt chương trình của nhà quản lý, cộng thêm việc các nhà sản xuất luôn chạy theo những tên tuổi nổi tiếng và cả sự dễ dãi trong nghề nghiệp của nhiều nghệ sĩ sẽ góp phần tạo nên những tác phẩm thiếu chiều sâu nghệ thuật”, chị nhấn mạnh.

{keywords}

NSƯT Hữu Châu từng khiến những người trong nghề “chột dạ” với tuyên bố: “Có những giám khảo đáng học trò tôi, nhận xét của họ rất mắc cười vì vậy tôi tuyệt đối không coi game show. Khi thí sinh diễn dở mà mình vẫn khen vì tiền thì ra ngoài tôi làm sao dám dạy ai nữa”.

{keywords}

Trường Giang dù xuất hiện ở rất nhiều game show nhưng cũng thể hiện sự cứng rắn với thí sinh khi họ chưa đủ thuyết phục để giành giải. “Anh nói nghiêm túc, ví dụ có ông bầu nào mới em đi diễn hài, em đừng bao giờ nhận. Bởi vì em nhận em không làm ai cười được hết. Em lên diễn người ta cười được anh cho em 1 tỷ đồng”, anh nói với một thí sinh.

{keywords}

La Thành cũng từng tham gia game show nhưng anh phản đối việc mang đời tư nghệ sĩ ra chọc cười khán giả. “Qua một game show với mười mấy số phát sóng không thể trở thành diễn viên được. Họ chỉ làm được vài năm thôi, sau đó không thể theo được vì lực diễn không có”, nam diễn viên khẳng định.

{keywords}

Dù là một diễn viên hài khá ăn khách nhưng Anh Đức cũng hạn chế tham gia game show. Anh phát biểu: “Tôi thấy một số nhà sản xuất chưa hiểu thế nào về hài mà chạy theo thị hiếu của số đông. Hài bây giờ đa số xào nấu lại những cái cũ nhưng thể hiện vẻ bên ngoài hoành tráng như vũ đoàn, đem lửa trên sân khấu”.

{keywords}

Thanh Bùi khẳng định anh không còn niềm tin vào những show truyền hình thực tế vì nhà sản xuất đang kinh doanh chứ không vì nghệ thuật. “Thị trường Việt Nam quá nhỏ thì tài năng không thể nào đủ để đáp ứng cho hàng loạt cuộc thi được”, giọng ca tài năng phát biểu.

{keywords}
Tùng Dương cũng từng ngồi ghế nóng cuộc thi âm nhạc nhưng anh khẳng định nhà sản xuất luôn có sự xếp đặt, sử dụng chiêu trò và scandal. “Kết quả từ các game show, tài năng thực sự lại luôn bị xếp sau bởi những lý do khác, khiến kết quả cuộc thi không thuyết phục được khán giả”.

Theo Zing