- Khánh Thi dù phải ở lại bệnh viện để chăm sóc sức khỏe vì sinh con sớm hơn dự định nhưng vẫn tranh thủ “trốn viện” về nhà để bí mật tổ chức sinh nhật cho Phan Hiển.

 Khánh Thi bất ngờ tổ chức sinh nhật cho ông xã:

{keywords}
Khánh Thi “trốn viện” cùng với bạn bè bí mật tổ chức sinh nhật cho ông xã. Cô khoe hình ảnh căn phòng được trang trí lung linh với nến, bóng bay, ảnh gia đình và những cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim trông rất lãng mạn.

 

{keywords}
Cô còn chuẩn bị bánh kem có hình của cặp đôi để thể hiện tình cảm của mình với ông xã.

 

{keywords}
Vì sinh con sớm hơn dự định và sinh mổ nên sức khỏe của Khánh Thi vẫn chưa bình phục. Cô chỉ tranh thủ về nhà một đêm rồi sẽ trở lại bệnh viện để được các bác sĩ theo dõi tình hình sức khoẻ.

 

{keywords}
Khánh Thi cùng con trai Kubi hát chúc mừng sinh nhật bố Phan Hiển.

 

{keywords}
Phan Hiển vô cùng bất ngờ và hạnh phúc vì bà xã mới sinh ít ngày nhưng vẫn dành thời gian quan tâm đến mình.

 

{keywords}
Phan Hiển khoe những món quà do bà xã Khánh Thi tặng.

Vân Anh

Khánh Thi bật khóc đau đớn sau khi sinh con lần 2 ở tuổi 37

Khánh Thi bật khóc đau đớn sau khi sinh con lần 2 ở tuổi 37

Sau khi sinh con gái vào sáng 13/6, Khánh Thi bắt đầu nhận những cơn đau đớn khiến cô phải bật khóc khi di chuyển.

Kiện tướng dancesport Khánh Thi vừa sinh con gái

Kiện tướng dancesport Khánh Thi vừa sinh con gái

Sáng 13/6, Kiện tướng khiêu vũ Khánh Thi vừa hạ sinh con gái bằng phương pháp mổ. Đây là con thứ 2 của Khánh Thi và Phan Hiển.

Khánh Thi khóc khi kể lại chuyện tình với chồng kém 11 tuổi

Khánh Thi khóc khi kể lại chuyện tình với chồng kém 11 tuổi

Dù đang mang bầu đứa con thứ 2 với Phan Hiển nhưng khi nhắc lại quá khứ, Khánh Thi vẫn bật khóc vì rào cản khủng khiếp từ gia đình và dư luận khi 2 người quyết định đến với nhau.

Khánh Thi kể lại quãng thời gian khủng khiếp khi mang thai với chồng kém tuổi

Khánh Thi kể lại quãng thời gian khủng khiếp khi mang thai với chồng kém tuổi

“Ngày đó Thi thực sự áp lực, hầu như tuần nào cũng vào viện, lý do chủ yếu từ áp lực xã hội, áp lực từ gia đình. Thi thường xuyên bị doạ sinh non”, Phan Hiển kể.