Ngày 17/8, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Đơn vị điều tra tội phạm trí tuệ của Sở cảnh sát thủ đô Seoul đã tiến hành khám xét và tịch thu tại trụ sở YG Entertainment vào 9 giờ sáng cùng ngày (giờ địa phương).

{keywords}
Trụ sở YG Entertainment bị khám xét liên quan tới cáo buộc đánh bạc của cựu chủ tịch Yang.

Việc lục soát và tịch thu này có liên quan tới quá trình điều tra cáo buộc đánh bạc bất hợp pháp của cựu chủ tịch YG Entertainment - Yang Hyun Suk.

Trước đó, theo tuyên bố của một quan chức Sở cảnh sát thủ đô Seoul đưa ra trong cuộc họp báo sáng 14/8, Yang Hyun Suk và Seungri chính thức bị liệt vào diện tình nghi trong vụ đánh bạc trái phép.

Cụ thể, cả hai bị tố đánh bạc trái phép nhiều lần tại Mỹ. Số liệu phân tích nhận được từ FBI và một hiệp hội sòng bạc ở tiểu bang Nevada chỉ ra cựu chủ tịch YG đã mất 600 triệu won (11,5 tỷ VNĐ) và 1,3 tỷ won (25 tỷ VNĐ) khi đánh bạc ở Las Vegas vào tháng 10/2017 và tháng 2/2018.

Ngoài ra, cựu thành viên tai tiếng của Big Bang - Seungri cũng bị tố tham gia các cuộc đánh bạc quy mô lớn cùng cựu chủ tịch Yang. Anh bị cho là đã ghé thăm phòng VIP ở một khách sạn tại Mỹ ít nhất 4 lần, chi 2 tỷ won (38,5 tỷ VNĐ) để cá cược và mất 1,3 tỷ won (25 tỷ VNĐ).

{keywords}
Cả Yang Hyun Suk và Seungri đều dính tới vụ án đánh bạc và môi giới mại dâm.

Theo luật pháp Hàn Quốc, đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật. Công dân Hàn Quốc có thể bị phạt tù tới 3 năm khi đánh bạc ở nước ngoài, ngay cả khi việc đánh bạc được luật pháp nước sở tại cho phép.

Ngoài ra, cả Yang Hyun Suk và Seungri đều đang bị điều tra liên quan tới cáo buộc môi giới mại dâm diễn ra trong các năm từ 2014 tới 2016. Phía cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra bởi còn nhiều mâu thuẫn trong lời khai.

Công Nguyễn

Ngô Thanh Vân hoàn thành phim Hollywood cùng sao 'Fast & Furious'

Ngô Thanh Vân hoàn thành phim Hollywood cùng sao 'Fast & Furious'

 - Ngô Thanh Vân thông báo chính thức hoàn thành lịch trình quay phim hành động Hollywood mà nữ diễn viên tham gia cùng Charlize Theron.