Mới đây hình ảnh "ca sĩ Lệ Rơi" bất ngờ được đăng tải trong bộ trang phục công nhân một công ty sản xuất. Điều này khiến cư dân mạng rất bất ngờ bởi thời gian qua, tin tức về Lệ Rơi khá im ắng.

{keywords}
Lệ Rơi làm công nhân, mặc đồng phục nhà máy

Nhiều người tỏ ra hoài nghi cho rằng Lệ Rơi được thuê để quảng cáo. Một số khác coi việc Lệ Rơi làm lao động công nhân là điều hết sức bình thường.

Lệ Rơi tên thật là Nguyễn Đức Hậu, sinh năm 1987, sống tại Hải Dương. Anh nổi tiếng trên cộng đồng mạng từ giữa năm 2014 với biệt danh Lệ Rơi.

Từ phòng ngủ của mình, anh thu âm thể hiện nhiều ca khúc như Con nhà nghèo, Em của ngày hôm qua, Nắng ấm xa dần… bằng "chất giọng không hay nhưng yêu thích ca hát". Các bài hát của anh luôn gây nhiều tranh luận cho cộng đồng mạng. Sau này, Lệ Rơi thường được dẫn chứng như một trong những hiện tượng mạng chóng nổi nhưng cũng mau tàn.

{keywords}
Lệ Rơi luôn thể hiện một hình ảnh bảnh bao trước ống kính

Sau khi được chú ý, Lệ Rơi mở công ty nhưng vỡ nợ. Anh vào TP. HCM mở liên tiếp các cửa hàng ăn nhưng không giỏi kinh doanh nên thất bại.

Sau khi trở về quê nhà ở Hải Dương, anh có bán ổi. “Tôi muốn được sống là chính mình như xưa, giờ đang vào mùa thu hoạch ổi nên tôi mang ổi từ quê nhà lên đây bán” - Lệ Rơi cho biết. 

Anh cũng thay đổi diện mạo qua việc phẫu thuật thẩm mỹ nhưng bị chê không tự nhiên. Hiện tại, anh đăng ký làm công nhân tại một nhà xưởng và dự kiến làm việc trong dây chuyền sản xuất.

Theo Lệ Rơi, mục tiêu anh đi làm công nhân để được đào tạo kỷ luật và để...lấy vợ. Anh còn tặng các chị em trong công ty một bài hát trong dịp 8.3 vừa qua.

Theo Dân Việt

Tiệc thác loạn 8 tỷ, chân dài showbiz núp bóng gái mại dâm kiếm cả tỷ đồng

Tiệc thác loạn 8 tỷ, chân dài showbiz núp bóng gái mại dâm kiếm cả tỷ đồng

Núp bóng người nổi tiếng, các cuộc vui chơi thác loạn xuyên đêm, "chơi thuốc" diễn ra mà không bị "sờ gáy".