"Công chúa Cello" với tài chơi đàn thiên bẩm

Âu Dương Na Na, sinh năm 2000 là con của diễn viên Âu Dương Long và nữ minh tinh Phó Quyên. Sinh ra trong một ra đình quyền thế, Na Na bén duyên với âm nhạc từ khi còn nhỏ. Cô bắt đầu học piano từ lúc mới 5 tuổi và cello khi lên 6 tuổi. Năm 7 tuổi, Na Na đỗ thủ khoa vào dàn nhạc giao hưởng thiếu nhi Đài Loan.

Sở hữu tài năng thiên bẩm, lên 10 tuổi, cô được mệnh danh là "thiên tài cello" khi tham gia biểu diễn trên các sân khấu lớn nhỏ của Đài Loan.

Năm 2011, Âu Dương Na Na đạt giải quán quân cuộc thi cello Đài Loan, tên tuổi của sao nhí được biết đến rộng khắp cả nước. Năm 2012, cô có chuyến lưu diễn đầu tiên trên toàn Đài Loan và là nghệ sĩ trẻ nhất trong lịch sử diễn tấu tại nhà hát hòa nhạc quốc gia Đài Loan danh giá.

Năm 2013, Âu Dương Na Na nhận học bổng toàn phần tại Học viện âm nhạc Curits của Mỹ - một trong những ngôi trường đào tạo thanh nhạc hàng đầu thế giới. Không chỉ trình diễn tại các sân khấu trong nước, Âu Dương Na Na còn biểu diễn tại nhiều sân khấu tầm cỡ quốc tế và được báo chí thế giới ca ngợi là "công chúa Cello" của Đài Loan.

Năm 2014, Na Na chuyển hướng sang diễn xuất và có vai chính điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp với tác phẩm Chuyện tình Bắc Kinh. Bộ phim thu về doanh thu khủng 400 triệu NDT, cái tên Âu Dương Na Na bắt đầu gây tiếng vang trong làng điện ảnh Trung Quốc.

Sau thành công của bộ phim điện ảnh đầu tiên, nàng "công chúa Cello" tiếp tục tham gia nhiều dự án khác như: Xé gió, Quả tim thép, Không thể chạm tới người ấy,.. và đều gây được ấn tượng tích cực với khán giả.

Nhờ tài năng xuất chúng cũng như vẻ ngoài xinh đẹp, Âu Dương Na Na sở hữu lượng fan đông đảo trên khắp đại lục và cả quốc tế.

Gu thời trang ấn tượng và gia tài triệu đô ở tuổi 21

Ngoài tài năng thiên bẩm và nhan sắc xinh đẹp, Âu Dương Na Na còn là biểu tượng thời trang của giới trẻ. Năm 2018, Âu Dương Na Na xuất hiện tại Victoria's Secret Show bên cạnh những chân dài hàng đầu thế giới như Kendall Jenner, Hề Mộng Dao,... và nhận được sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

{keywords}
Âu Dương Na Na bên người mẫu có cát xê cao nhất thế giới Kendall Jenner.

Âu Dương Na Na luôn đi đầu các xu hướng thời trang, các cách phối đồ từ đơn giản đến cầu kỳ của Na Na đều được giới trẻ học tập làm theo. Những món đồ mà Âu Dương Na Na mang trên người ngay lập tức trở thành xu thế mới của làng thời trang Trung Quốc và được cộng đồng mạng săn đón.

Dù mới 21 tuổi, Âu Dương Na Na sở hữu gia tài khổng lồ và mức cát xê cao ngang tầm sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Nữ nghệ sĩ hiện là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng lớn như Chando, Converse,… và là một trong những khách mời được săn đón nhiều nhất trong các chương trình thực tế.

Theo báo cáo, thu nhập của Âu Dương Na Na trong nửa đầu năm 2018 lên đến 65 triệu NDT (khoảng hơn 200 tỷ đồng). Trong năm 2019, con số này lên đến 80 triệu NDT (khoảng 260 tỷ đồng). Năm 2020, cô lọt top 100 những người nổi tiếng Trung Quốc do Forbes bình chọn.

Mặc dù thành công từ rất sớm, Âu Dương Na Na luôn khiêm tốn: "Tôi may mắn hơn nhiều người. Có thể do hoạt động showbiz từ sớm nên tôi trưởng thành sớm hơn các bạn”. Nữ nghệ sĩ trẻ cũng có lối sống giản dị, cô nhiều lần bị bắt gặp đi tàu điện ngầm, đi mua sắm khu bình dân...

Hơn nữa, Âu Dương Na Na cũng là một trong số ít các sao trẻ có đời tư trong sạch và đi lên từ thực lực. Ở tuổi 21, Âu Dương Na Na đang đầu tư hơn cho sự nghiệp diễn xuất và là đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ tài năng của làng giải trí Trung Quốc.

Video Âu Dương Na Na thể hiện tài năng chơi Cello từ khi 10 tuổi:

Ngọc Mai

Thư Kỳ: 'Gái hư' showbiz đến cuộc hôn nhân hạnh phúc ở tuổi 44

Thư Kỳ: 'Gái hư' showbiz đến cuộc hôn nhân hạnh phúc ở tuổi 44

Sau những mối tình đổ vỡ vì vết nhơ đóng phim nóng, Thư Kỳ ở tuổi 44 hạnh phúc bên ông xã đạo diễn. Nữ diễn viên hạn chế hoạt động showbiz để dành thời gian vun vén tổ ấm nhỏ.