-"Bắc Ninh vẫn tổ chức lễ hội chém lợn nhưng sẽ thay đổi nghi thức bằng việc không mang lợn ra sân đình để chém như những năm trước mà sẽ đưa việc đó vào hậu cung", ông Nguyễn Văn Phong - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết.


Sáng 5/2, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức gặp mặt báo chí và thông báo công tác chỉ đạo, quản lý, tổ chức lễ hội năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Vẫn tổ chức lễ hội chém lợn

{keywords}

Ông Nguyễn Văn Phong, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết, tỉnh Bắc Ninh có 547 lễ hội lớn, nhỏ diễn ra trong năm, trong đó hai phần ba lễ hội diễn ra vào mùa xuân. Những lễ hội như: Lễ hội xem hoa mẫu đơn chùa Phật Tích, Hội Lim, Lễ hội Viêm Xá, Lễ hội lăng và đền Kinh Dương Vương, Lễ hội đền Bà Chúa Kho… được tổ chức đảm bảo tính truyền thống, an toàn, hạn chế tình trạng chen lấn, mất vệ sinh môi trường.

Ông Phong cho biết riêng với lễ hội chém lợn, trong những ngày gần đây, các cơ quan truyền thông nói nhiều về mức độ 'dã man' của lễ hội nên về phía tỉnh cũng đã có những chỉ đạo để lễ hội sẽ và vẫn diễn ra đảm báo tính truyền thống, phù hợp với quy chế quản lý lễ hội. 

Theo đó, thay vì chém lợn giữa sân đình, trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân và du khách thập phương thì việc này được thực hiện ở khu vực hậu cung, chỉ những người tham gia hành lễ và những người được phân công giết mổ lợn và làm cỗ mới được chứng kiến.

"Lễ hội làng Ném Thượng là lễ hội truyền thống tôn vinh Tướng quân Đoàn Thượng và những người có công cho sự nghiệp chống giặc ngoại xâm. Đã là lễ hội của dân thì chúng ta phải định hướng như thế nào để vừa giữ được nét truyền thống nhưng phải phù hợp với xã hội đương đại. Từ năm 2013, 2014 việc tổ chức chém lợn ở sân đình đã không xảy ra. Và những vấn đề khác đảm bảo nét truyền thống vẫn phù hợp với xã hội đương đại thì chúng tôi phải duy trì", ông Phong cho biết.

Liền anh liền chị được cổ vũ sẽ hát nhiệt tình hơn

{keywords}

Cũng trong cuộc gặp mặt báo chí, nhiều phóng viên đã chia sẻ những hiện tượng mắt thấy tai nghe xảy ra tại hội Lim: Liền anh liền chị xin tiền, hiện tượng đổi tiền lẽ diễn ra công khai,...

Ông Nguyễn Văn Ảnh – Phó GĐ Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh khẳng định, liền anh liền chị không xin tiền. "Liền anh liền chị của chúng tôi không xin tiền, khi họ hát, nhiều khách thập phương thấy hay thì cho, cho thì liền anh liền chị xin, đó cũng là sự động viên của du khách để cho liền anh liền chị có thêm động lực để hát hay hơn. Cũng có một vài trường hợp do du khách yêu cầu hát những bài khó, ngoài chương trình mà các liền anh liền chị đáp ứng thì họ cảm ơn", ông Ảnh khẳng định.

Cùng với đó, trong những năm gần đây cũng phát sinh hiện tượng trầu têm cánh phượng được mang ra bán với một mức giá ấn định và tương đối cao. Ông Lê Xuân Lợi – Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du cho biết “Khi tổ chức các lán trại hát quan họ, BTC cũng đã quán triệt vấn đề này. Tuy nhiên, khi các du khách thấy chầu têm cánh phượng đẹp quá muốn hỏi mua. Nhưng khi du khách hỏi thì lại do du khách khác trả lời, tự phát giá nên đã nảy sinh ra hiện tượng này. Thực tế, các lán trại quan họ hoàn toàn không bán”.

Qua cách trả lời của tỉnh Bắc Ninh về 2 vấn đề nóng này có thể thấy rằng, du khách dường như mới là chủ thể gây ra sự lộn xộn khó kiểm soát trong lễ hội ở Bắc Ninh? Ông Lưu Đình Thực, Phó Chủ Tịch UNB tỉnh Bắc Ninh cũng mong muốn du khách khi đến với Bắc Ninh không thực hiện đổi tiền lẻ bởi theo ông "Có cầu thì ắt có cung". 

T.Lê