Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều thông báo trên trang cá nhân, nhà văn Đỗ Bảo Châu, bút danh La Quán Gió, sinh ngày 12/1/1946, quê quán Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nộị thường trú tại Khu đô thị Đồng Tầu, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã từ trần trưa ngày 4/11/2021, hưởng thọ 76 tuổi.

{keywords}
Nhà văn, nhà báo Đỗ Bảo Châu (Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam).

Nhà văn Đỗ Bảo Châu bắt đầu sáng tác văn xuôi năm 1968. Theo học khoá 7, trường Bồi dưỡng những người viết văn trẻ Hội Nhà văn Việt Nam 1974-1975. Ông tốt nghiệp trường viết văn Nguyễn Du khoá 2 (1983-1985). Ngoài viết văn, ông còn viết báo và từng công tác tại báo Nông nghiệp Việt Nam.

Nhà văn Đỗ Bảo Châu là tác giả các tác phẩm: Dòng sông (tập truyện ngắn,1972), Khúc quanh đường bằng (truyện, 1986), Trái tim nông nổi (tiểu thuyết, 1990), Bão đêm (tập truyện vừa, 1998), Hoa của biển (tiểu thuyết, 2000), Tất cả đều có thể (tiểu thuyết, 2012), Ngược dòng quá khứ (tiểu thuyết, 2016), Tác phẩm chọn lọc (tuyển tập, 2016), Tuổi thơ chân đất (trường ca, 2018), và nhiều kịch bản phim….

Ông từng đoạt Giải chính thức truyện ngắn Hội Văn nghệ Hà Nội 1970, Giải chính thức truyện vừa tạp chí Tác phẩm mới 1998, Giải C phóng sự điều tra Hội Nhà báo Việt Nam 1997, Giải B tác phẩm Bão đêm (Giải thưởng văn học đề tài công nhân lần thứ VII), Giải Ba tác phẩm Tất cả đều có thể (Giải thưởng của Tổng LĐLĐ Việt Nam 2009 – 2014).

Lễ viếng nhà văn, nhà báo Đỗ Bảo Châu bắt đầu lúc 13h5 phút ngày 7/11/2021 tại Nhà tang Lễ thành phố Hà Nội (số 125 Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 14h 5 phút ngày 7/11/2021, hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội.

Tình Lê

Góc nhìn thú vị về 7 kiểu người thường gặp ở nhà sách

Góc nhìn thú vị về 7 kiểu người thường gặp ở nhà sách

'7 kiểu người tôi gặp trong hiệu sách' là tác phẩm thể hiện một góc nhìn thú vị, khác lạ về những cuốn sách và những người yêu sách.