Hội sách trực tuyến quốc gia 2020 sẽ khai mạc vào 9h ngày 19/4 tại trang Book365.vn. Hội sách trực tuyến lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam có chủ đề: “Khuyến khích văn hoá đọc sách trong mùa dịch”. Khoảng 8.000 đầu sách được đưa lên các gian hàng, đây mới là giai đoạn 1 của hội sách và hơn 40 NXB tham gia cùng các cuộc giao lưu trực tuyến giữa các nhà văn, nhà thơ, ca sĩ,...

{keywords}
Về tiêu chí chọn khách mời tham gia giao lưu với độc giả theo ông Nguyễn Nguyên có 3 tiêu chí.

Theo ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết, có 48 sự kiện giao lưu trong thời gian diễn ra Hội sách. 

Tiêu chí lựa chọn sách để giới thiệu ở Hội sách lần này theo người đứng đầu Cục Xuất bản, In và Phát hành phải là những cuốn sách tốt đảm bảo tính chất giáo dục cũng như tính giải trí. BTC cũng sử dụng công nghệ để sàng lọc những cuốn sách không đúng với nội dung tuyên truyền của Hội sách. Tất cả những cuốn sách được đưa vào Hội sách lần này đều được rà soát bản quyền hợp pháp. "Chúng tôi mong muốn tất cả những cuốn sách giới thiệu trong Hội sách sẽ là những cuốn sách có giá trị, chất lượng", ông Nguyễn Nguyên chia sẻ.

Về tiêu chí chọn khách mời tham gia giao lưu với độc giả theo ông Nguyễn Nguyên có 3 tiêu chí: Phải là người yêu sách, quan tâm tới sách; Những người có sức hút, sức lan toả đối với công chúng; Người có khả năng truyền đạt, có khả năng truyền cảm hứng cho bạn đọc. Chính vì lẽ đó, Hội sách lần này ngoài các nhà văn, nhà thơ tham gia giao lưu với độc giả còn có các nhà quản lý, các doanh nhân thành đạt,...

{keywords}
Nhà thơ Hữu Việt, ca sĩ Phạm Thu Hà tham gia giao lưu tại Hội sách trực tuyến quốc gia 2020.

Các buổi giao lưu với khách mời thường chia theo chủ đề của từng ngày. Đối với Ngày khai mạc Hội sách diễn ra vào 9h ngày 19/4, ngay sau buổi khai mạc, lúc 10h nhà thơ Hữu Việt sẽ có buổi trò chuyện giao lưu với độc giả. Vào 15h cùng ngày, ca sĩ Phạm Thu Hà cũng có buổi giao lưu với độc giả tại Hội sách. 

Nhà văn Dương Thụy sẽ giao lưu online lúc 9h ngày 20/4 để chia sẻ chuyện "hậu trường bếp núc" 15 ấn phẩm Việt ngữ và Anh ngữ của chị, do NXB Trẻ xuất bản, được đông đảo giới trẻ yêu thích. Tiêu biểu nhất là Oxford thương yêu và Beloved Oxford (bản tiếng Anh), đạt mức tiêu thụ tổng cộng 120.000 bản in. Chị cũng tiết lộ về sách mới của mình, dự kiến ra mắt cuối năm 2020.

10h cùng ngày 20/4 GS Trần Đức Cường sẽ giao lưu với bạn đọc với chủ đề: "Để bạn đọc yêu sách lịch sử".

Ngày 21/4 - Ngày sách Việt Nam sẽ có một số chương trình giao lưu thú vị như giao lưu với tác giả Nguyễn Đình Tư với chủ đề: Vùng đất Nam bộ qua các tác phẩm của tác giả Nguyễn Đình Tư,...

15h ngày 25/4, Pha Lê - tác giả của hai tác phẩm Ăn gì cho không độc hại và Tẩy độc bếp: Vì không thể sống mà không ăn - sẽ chia sẻ tình yêu ẩm thực và phong cách nấu nướng vốn thu hút rất nhiều người trong thời gian ở nhà ngăn ngừa dịch Covid-19 và còn nhiều chương trình giao lưu khác, VietNamNet sẽ tiếp tục cập nhật. 

Tình Lê

Hội sách trực tuyến quốc gia 2020: Độc giả tham gia và giao lưu thế nào?

Hội sách trực tuyến quốc gia 2020: Độc giả tham gia và giao lưu thế nào?

 Hội sách trực tuyến quốc gia 2020 tại sàn giao dịch book365.vn với quy trình mua hàng đơn giản gồm 3 bước chọn sách - đặt mua - thanh toán.