- Ngày sách Việt Nam tỉnh Bắc Ninh khai mạc sáng 14/4 tại Thư viện Tỉnh vô cùng sôi động.

Hưởng ứng ngày Sách Việt Nam (21/4), từ ngày 14 - 16/4 tại Thư viện tỉnh diễn ra Ngày Sách Việt Nam tỉnh Bắc Ninh 2017 với chủ đề "Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng" góp phần tôn vinh các giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội.

{keywords}
Cục trưởng Cục xuất bản, in và phát hành Chu Văn Hoà cắt băng khai mạc ngày sách tại Bắc Ninh

Ngày sách Việt Nam tỉnh Bắc Ninh có tới gần 30 đơn vị đăng ký tham gia Ngày sách với 40 gian hàng; 80.000 đầu sách với gần 1 triệu bản sách của các NXB, công ty phát hành sách, công ty kinh doanh văn hóa phẩm, truyền thông của Trung ương và địa phương, nhằm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của nhiều đối tượng bạn đọc. Nhiều gian trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc; những tác phẩm của tác giả là người Bắc Ninh qua các thời kỳ.

Ngoài ra còn có một số chương trình giao lưu với tác giả và các hoạt động tương tác giữa NXB và độc giả như: Giao lưu với nhà báo Đoàn Công Lê Huy và tác giả Trần Hùng John với chủ đề "Người Việt trẻ trước thềm hội nhập"; Văn học về toán họa - Bàn về "Tình yêu và toán học" của Edward Frenkel (diễn giả: Ngô Bảo Châu); Ra mắt bộ sách: Học Montessori dạy trẻ theo phương pháp Montessori.

Giao lưu với tác giả và ra mắt cuốn sách "Không có câu hỏi nào ngớ ngẩn"; Giới thiệu cuốn sách "Xanh"; ra mắt, giới thiệu cuốn sách "Độc hành" của tác giả Nguyễn Hoàng Bảo; Tọa đàm và giao lưu với các diễn giả: Lê Thị Bích Hồng, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ Ban Tuyên giáo TW, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, nhà thơ Trần Đăng Khoa và nhà thơ Y Phương với chủ đề "Cuốn sách làm thay đổi cuộc đời"; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hồng Đức - tác giả Bộ sách "Chiến lược luyện thi THPT Quốc gia" và ký tặng sách cho học sinh; Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng với chủ đề "Người Việt trẻ trước thềm hội nhập"…

{keywords}

Cũng trong thời gian này, nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2017 tiếp tục được phát động và tổ chức rộng khắp tại các nhà trường, thư viện, nhà văn hóa và nhiều huyện thị như: Tổ chức Ngày hội đọc sách theo từng chủ đề tại các trường học, tổ chức các câu lạc bộ về sách với các hoạt động ngoại khóa nhằm xây dựng văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên; Phát động, tổ chức phong trào thu gom sách, ủng hộ sách cho các trường học vùng xa, khu vực còn khó khăn; Tổ chức hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách, kể chuyện theo sách...

{keywords}

Nhằm tri ân bạn đọc đã đồng hành cùng ngành xuất bản, phát hành sách trong thời gian qua, các đơn vị tham gia sẽ có nhiều chương trình ưu đãi giảm giá đặc biệt, quà tặng cho bạn đọc, tặng phẩm khi mua sách...

T.Lê

Ảnh: Thảo Thảo