Hoạt động tại các đường sách ở TP.HCM, Hà Nội và Vũng Tàu dịp Tết Mậu Tuất đạt hiệu quả cao, với tổng doanh thu ước tính 6,7 tỷ đồng.

Tổ chức các đường sách vào dịp Tết Nguyên đán đã thành nét đẹp tại một số thành phố trong vài năm trở lại đây. Nhiều hoạt động tại đường sách như nói chuyện, tọa đàm về chủ đề Tết cổ truyền, trò chơi dân gian, cho chữ... được tổ chức. Bên cạnh đó, hoạt động tại các đường sách, phố sách cũng mang về doanh thu đáng kể.

Dịp Tết Mậu Tuất 2018, theo thống kê sơ bộ từ 5 điểm đường sách, doanh thu ước tính khoảng 6,7 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động tại Phố sách xuân Hà Nội vẫn đang tiếp diễn.

Cụ thể, tại TP.HCM, Đường sách Nguyễn Huệ - Mạc Thị Bưởi - Ngô Đức Kế diễn ra từ 28/12/2017 âm lịch đến ngày mùng 4 âm lịch (13-19/2) thu khoảng 3,2 tỷ đồng. Đường sách Nguyễn Văn Bình diễn ra từ 23 âm lịch tới mùng 4 (8-19/2), thu khoảng 2 tỷ đồng.

{keywords}
Phố sách xuân Hà Nội thu hút đông đảo người tham dự. Ảnh: Hoàng Hà


Tại Vũng Tàu, mô hình đường sách, phố sách được dựng, các hoạt động diễn ra từ 27 tới mùng 4 Tết (12-19/2), thu khoảng 1 tỷ đồng. Đường hoa xuân Vũng Tàu từ 27 tới mùng 4 Tết (12-19/2) thu 300 triệu đồng.

Tại Hà Nội, Hội sách xuân diễn ra tại Phố sách 19/12 với nhiều hoạt động. Trong hai ngày đầu tiên (ngày 3 và 4 Tết, tức 18 và 19/2), thu hơn 200 triệu đồng. Hội sách xuân Hà Nội vẫn còn diễn ra tới hết ngày 10 âm lịch (tức 25/2).

Theo Zing