“Đất Phương Nam” là một bộ phim đình đám, có sức hút lớn với khán giả được phát sóng vào những năm 1997. Trong đó, bộ đôi sao nhí Hùng Thuận, Phùng Ngọc từng để lại nhiều ấn tượng với vai diễn thằng Cò, thằng An. Sau hơn 20 năm, 2 diễn viên nhí ngày nào vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

“Đất Phương Nam” là một bộ phim đình đám, có sức hút lớn với khán giả được phát sóng vào những năm 1997. Trong đó, bộ đôi sao nhí Hùng Thuận, Phùng Ngọc từng để lại nhiều ấn tượng với vai diễn thằng Cò, thằng An. Sau hơn 20 năm, 2 diễn viên nhí ngày nào vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Sau bộ phim “Đất phương Nam”, tưởng chừng sự nghiệp của Hùng Thuận và Phùng Ngọc sẽ rộng mở, nhưng dường như thành công quá lớn từ vai diễn đầu đời đã khiến hai diễn viên không vượt qua cái bóng của chính mình.

Sau bộ phim “Đất phương Nam”, tưởng chừng sự nghiệp của Hùng Thuận và Phùng Ngọc sẽ rộng mở, nhưng dường như thành công quá lớn từ vai diễn đầu đời đã khiến hai diễn viên không vượt qua cái bóng của chính mình.

Hùng Thuận sau đó tiếp tục theo đuổi nghệ thuật và tham gia nhiều dự án phim khác như “Cổng mặt trời”, “Dòng đời”, “Yêu từ thuở nào”…

Hùng Thuận sau đó tiếp tục theo đuổi nghệ thuật và tham gia nhiều dự án phim khác như “Cổng mặt trời”, “Dòng đời”, “Yêu từ thuở nào”…

Xuất thân từ gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, ngoài diễn xuất, Hùng Thuận còn chứng minh năng khiếu khi lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc. Anh từng tham gia 2 nhóm nhạc Nhật Thực và MBK nhưng không lâu sau đã tách ra solo.

Xuất thân từ gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, ngoài diễn xuất, Hùng Thuận còn chứng minh năng khiếu khi lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc. Anh từng tham gia 2 nhóm nhạc Nhật Thực và MBK nhưng không lâu sau đã tách ra solo.

Tuy nhiên, dù rất nỗ lực nhưng Hùng Thuận vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của “bé An” trong Đất phương Nam năm nào. Chia sẻ về việc không có vai diễn đột phá so với “bé An”, Hùng Thuận cho rằng đó là chuyện bình thường của một nghệ sĩ.

Tuy nhiên, dù rất nỗ lực nhưng Hùng Thuận vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của “bé An” trong Đất phương Nam năm nào. Chia sẻ về việc không có vai diễn đột phá so với “bé An”, Hùng Thuận cho rằng đó là chuyện bình thường của một nghệ sĩ.

Chuyện đời tư của Hùng Thuận gặp khá nhiều trắc trở, sóng gió. Năm 2008, anh quyết định lập gia đình và kết hôn với Thanh Vân. Hai người có với nhau cậu con trai chung tên Kim Bảo.

Chuyện đời tư của Hùng Thuận gặp khá nhiều trắc trở, sóng gió. Năm 2008, anh quyết định lập gia đình và kết hôn với Thanh Vân. Hai người có với nhau cậu con trai chung tên Kim Bảo.

Đến năm 2015, khi cùng con trai tham gia chương trình “Bố ơi, mình đi đâu thế?” Hùng Thuận mới thừa nhận đã không sống chung với vợ và những thiếu sót trong vai trò làm bố dẫn đến quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân. Dù vậy anh vẫn muốn dành tình cảm cho con trai và cùng con có những trải nghiệm đặc biệt khi tham gia chương trình.

Đến năm 2015, khi cùng con trai tham gia chương trình “Bố ơi, mình đi đâu thế?” Hùng Thuận mới thừa nhận đã không sống chung với vợ và những thiếu sót trong vai trò làm bố dẫn đến quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân. Dù vậy anh vẫn muốn dành tình cảm cho con trai và cùng con có những trải nghiệm đặc biệt khi tham gia chương trình.

Sau đó, nam diễn viên và vợ cũ có quay lại với nhau nhưng rồi lại chia tay. Mặc dù “đường ai nấy đi” nhưng Hùng Thuận và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.

Sau đó, nam diễn viên và vợ cũ có quay lại với nhau nhưng rồi lại chia tay. Mặc dù “đường ai nấy đi” nhưng Hùng Thuận và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.

Cuộc sống của Hùng Thuận cũng gặp không ít khó khăn. Nam diễn viên từng thừa nhận rằng công việc diễn xuất chẳng thể mang lại cho anh một cuộc sống dư giả. Anh phải sống nhà thuê với diện tích nhỏ hẹp chung với bố mẹ từ những đồng lương ít ỏi.

Cuộc sống của Hùng Thuận cũng gặp không ít khó khăn. Nam diễn viên từng thừa nhận rằng công việc diễn xuất chẳng thể mang lại cho anh một cuộc sống dư giả. Anh phải sống nhà thuê với diện tích nhỏ hẹp chung với bố mẹ từ những đồng lương ít ỏi.

Hùng Thuận từng làm thêm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh và có thu nhập. Ngoài công việc diễn kịch, đóng phim, tham gia gameshow, truyền hình thực tế, Hùng Thuận còn mở quán bán ốc, tự tay làm món, bưng bê, phục vụ và làm cả ông chủ sân bóng đá…

Hùng Thuận từng làm thêm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh và có thu nhập. Ngoài công việc diễn kịch, đóng phim, tham gia gameshow, truyền hình thực tế, Hùng Thuận còn mở quán bán ốc, tự tay làm món, bưng bê, phục vụ và làm cả ông chủ sân bóng đá…

Xoay sở đủ hướng để kiếm sống nam diễn viên vẫn chưa hài lòng với cuộc sống hiện tại, Hùng thuận chia sẻ: "Tôi vẫn đang loay hoay tìm việc để làm và tài chính không ổn định. Nguồn thu nhập chính của tôi hiện nay đến từ những công việc như quảng cáo, đi hát và các công việc kinh doanh nhỏ nhỏ. Thành thật thì tôi vẫn khó khăn, chưa đủ sống. Tôi phải làm nhiều thứ để xoay vòng cho cuộc sống mưu sinh của mình".

Xoay sở đủ hướng để kiếm sống nam diễn viên vẫn chưa hài lòng với cuộc sống hiện tại, Hùng thuận chia sẻ: "Tôi vẫn đang loay hoay tìm việc để làm và tài chính không ổn định. Nguồn thu nhập chính của tôi hiện nay đến từ những công việc như quảng cáo, đi hát và các công việc kinh doanh nhỏ nhỏ. Thành thật thì tôi vẫn khó khăn, chưa đủ sống. Tôi phải làm nhiều thứ để xoay vòng cho cuộc sống mưu sinh của mình".

Trong một bài phỏng vấn, diễn viên 8X thừa nhận bản thân thất nghiệp trong vài năm gần đây. Thỉnh thoảng, có gameshow phù hợp Hùng Thuận mới tham gia. Khi không có show, anh bán hàng online để kiếm sống.

Trong một bài phỏng vấn, diễn viên 8X thừa nhận bản thân thất nghiệp trong vài năm gần đây. Thỉnh thoảng, có gameshow phù hợp Hùng Thuận mới tham gia. Khi không có show, anh bán hàng online để kiếm sống.

Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, Hùng Thuận hiện đang hẹn hò với DJ Mimo. Cả hai đã hẹn hò từ đầu năm 2017 nhưng mãi tới đầu năm 2018, cặp đôi mới công khai mối quan hệ.

Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, Hùng Thuận hiện đang hẹn hò với DJ Mimo. Cả hai đã hẹn hò từ đầu năm 2017 nhưng mãi tới đầu năm 2018, cặp đôi mới công khai mối quan hệ.

Sau hơn 2 năm hẹn hò, Hùng Thuận và bạn gái DJ vẫn vô cùng hạnh phúc, thường xuyên đi du lịch nhiều nơi.

Sau hơn 2 năm hẹn hò, Hùng Thuận và bạn gái DJ vẫn vô cùng hạnh phúc, thường xuyên đi du lịch nhiều nơi.

Nổi tiếng từ "Đất phương Nam" cùng Hùng Thuận, Phùng Ngọc – diễn viên đảm nhận vai "thằng Cò" còn có cuộc sống vất vả, cơ cực hơn.

Nổi tiếng từ "Đất phương Nam" cùng Hùng Thuận, Phùng Ngọc – diễn viên đảm nhận vai "thằng Cò" còn có cuộc sống vất vả, cơ cực hơn.

Vì cát-xê bèo bọt, từ lâu Phùng Ngọc đã không còn gắn bó với nghề diễn.

Vì cát-xê bèo bọt, từ lâu Phùng Ngọc đã không còn gắn bó với nghề diễn.

Anh làm nhiều nghề để mưu sinh như cắt tóc, chạy xe ôm… Thời gian qua, Phùng Ngọc sống lang bạt ở nhiều nơi từ Vĩnh Long, Cần Thơ, TP.HCM hay Phú Quốc.

Anh làm nhiều nghề để mưu sinh như cắt tóc, chạy xe ôm… Thời gian qua, Phùng Ngọc sống lang bạt ở nhiều nơi từ Vĩnh Long, Cần Thơ, TP.HCM hay Phú Quốc.

Sau hơn 20 năm, nhiều người không khỏi bất ngờ với diện mạo của “thằng Cò” ngày nào. Nhiều năm lăn lộn ngoài đời, anh trở nên phát tướng, đánh mất vẻ ngoài láu lỉnh, ưa nhìn ngày trước.

Sau hơn 20 năm, nhiều người không khỏi bất ngờ với diện mạo của “thằng Cò” ngày nào. Nhiều năm lăn lộn ngoài đời, anh trở nên phát tướng, đánh mất vẻ ngoài láu lỉnh, ưa nhìn ngày trước.

Cũng vì ngoại hình thay đổi khiến Phùng Ngọc trở nên tự ti, không còn tự tin để đóng phim, đành chấp nhận làm công việc chân tay kiếm sống.

Cũng vì ngoại hình thay đổi khiến Phùng Ngọc trở nên tự ti, không còn tự tin để đóng phim, đành chấp nhận làm công việc chân tay kiếm sống.

Phùng Ngọc lập gia đình vào năm 2004. Tuy nhiên, vì vợ không chấp nhận cảnh sống lang bạt của chồng nên đề nghị chia tay, cả hai cũng chưa có con chung.

Phùng Ngọc lập gia đình vào năm 2004. Tuy nhiên, vì vợ không chấp nhận cảnh sống lang bạt của chồng nên đề nghị chia tay, cả hai cũng chưa có con chung.

Lần gần nhất Phùng Ngọc tái xuất trong vai trò diễn viên là màn xuất hiện trong clip hài được phát trên YouTube. Phùng Ngọc cho biết, anh rất hồi hộp khi nhận được lời mời: "Lúc đạo diễn gọi điện mời tôi tham gia chung, họ không nói đến kịch bản nhưng tôi mất ngủ cả đêm vì sung sướng. Tôi chỉ có một vai nhỏ trong clip thôi. Hôm đó ra đến trường quay, người ta đưa tôi đọc sơ kịch bản rồi tôi nắm bắt và ra diễn, không gặp khó khăn gì cả”.

Lần gần nhất Phùng Ngọc tái xuất trong vai trò diễn viên là màn xuất hiện trong clip hài được phát trên YouTube. Phùng Ngọc cho biết, anh rất hồi hộp khi nhận được lời mời: "Lúc đạo diễn gọi điện mời tôi tham gia chung, họ không nói đến kịch bản nhưng tôi mất ngủ cả đêm vì sung sướng. Tôi chỉ có một vai nhỏ trong clip thôi. Hôm đó ra đến trường quay, người ta đưa tôi đọc sơ kịch bản rồi tôi nắm bắt và ra diễn, không gặp khó khăn gì cả”.

Mặc dù xuất hiện ngắn ngủi chưa đến 2 phút nhưng có thể thấy diễn xuất của Phùng Ngọc vẫn còn khá duyên. Nụ cười tươi trên gương mặt anh khiến khán giả không khỏi nhớ đến thằng Cò nghịch ngợm năm nào.

Mặc dù xuất hiện ngắn ngủi chưa đến 2 phút nhưng có thể thấy diễn xuất của Phùng Ngọc vẫn còn khá duyên. Nụ cười tươi trên gương mặt anh khiến khán giả không khỏi nhớ đến thằng Cò nghịch ngợm năm nào.

Trước đó, Phùng Ngọc còn nhận được nhiều sự quan tâm khi phải đối diện bệnh tật. Cụ thể,  do một lần bất cẩn trong lúc lao động, anh bị thương, sứt móng và bị nhiễm trùng dẫn đến ngón tay bị sưng to, tụ máu bầm. Anh cũng từng đi khám bác sĩ nhưng khi nghe chi phí chữa trị khá cao, anh lại ngần ngại và cứ để mặc tình trạng ngón tay như vậy. Bác sĩ đã thông báo tình trạng ngón tay của Phùng Ngọc đã bị hoại tử và được một bệnh viện giúp đỡ, tài trợ toàn bộ chi phí điều trị.

Trước đó, Phùng Ngọc còn nhận được nhiều sự quan tâm khi phải đối diện bệnh tật. Cụ thể,  do một lần bất cẩn trong lúc lao động, anh bị thương, sứt móng và bị nhiễm trùng dẫn đến ngón tay bị sưng to, tụ máu bầm. Anh cũng từng đi khám bác sĩ nhưng khi nghe chi phí chữa trị khá cao, anh lại ngần ngại và cứ để mặc tình trạng ngón tay như vậy. Bác sĩ đã thông báo tình trạng ngón tay của Phùng Ngọc đã bị hoại tử và được một bệnh viện giúp đỡ, tài trợ toàn bộ chi phí điều trị.

Vào tháng 1/2019, Phùng Ngọc xuất hiện trong chương trình “Ký ức vui vẻ” và hội ngộ dàn diễn viên của bộ phim “Đất phương Nam”.

Vào tháng 1/2019, Phùng Ngọc xuất hiện trong chương trình “Ký ức vui vẻ” và hội ngộ dàn diễn viên của bộ phim “Đất phương Nam”.

Khi được hỏi về cảm xúc của anh lúc gặp lại đoàn làm phim Đất phương Nam sau 22 năm, Phùng Ngọc chia sẻ với: “Tôi rất vui và xúc động. Nhìn mọi người khỏe mạnh tôi mừng lắm. Những người từng làm phim chung giờ đây ai cũng có con đường riêng của mình, tôi cũng chỉ mong cho họ được nhiều sức khỏe như vậy thôi. Tôi đi làm cả ngày, không về Sài Gòn nên cũng không thể gặp lại mọi người được. Tôi có số điện thoại, nhưng tôi ít khi gọi cho họ vì ai cũng có công việc riêng nên tôi không muốn làm phiền đến mọi người”.

Khi được hỏi về cảm xúc của anh lúc gặp lại đoàn làm phim Đất phương Nam sau 22 năm, Phùng Ngọc chia sẻ với: “Tôi rất vui và xúc động. Nhìn mọi người khỏe mạnh tôi mừng lắm. Những người từng làm phim chung giờ đây ai cũng có con đường riêng của mình, tôi cũng chỉ mong cho họ được nhiều sức khỏe như vậy thôi. Tôi đi làm cả ngày, không về Sài Gòn nên cũng không thể gặp lại mọi người được. Tôi có số điện thoại, nhưng tôi ít khi gọi cho họ vì ai cũng có công việc riêng nên tôi không muốn làm phiền đến mọi người”.

(Theo Dân Việt)

Quang Dũng có tình mới, hai bóng hồng cũ giờ ra sao?

Quang Dũng có tình mới, hai bóng hồng cũ giờ ra sao?

Trong khi Quang Dũng hạnh phúc với tình mới, Jennifer Phạm cùng Thanh Thảo cũng đã có cuộc sống của riêng mình.