{keywords}
 Nhiều khán giả lo ngại khi đến rạp chiếu phim. 

Trang Variety đưa tin, nỗi lo dịch bệnh lan tràn đã ảnh hưởng nặng nề tới hệ thống các rạp chiếu. Doanh thu 3 ngày cuối tuần vừa qua tại Hàn Quốc đã giảm 70% so với tuần trước cũng như 4 ngày trước đó, mà phần lớn do ảnh hưởng từ virus corona. 

“Chúng tôi cho rằng phần lớn nguyên nhân do mối đe dọa từ virus corona và thời điểm này rất ít phim ra rạp", đại diện Megabox nói với Variety. Tính đến thời điểm này, Hàn Quốc ghi nhận 15 ca nhiễm corona. 

Hệ thống rạp chiếu CGV tại xứ sở Kim chi cũng vừa tạm thời đóng cửa một số rạp khi phát hiện 2 khán giả từng xem phim tại hệ thống này dương tính với corona. CineQ cũng đóng cửa một chi nhánh trước nỗi lo dịch bệnh. 

Rất nhiều sự kiện quảng bá cũng bị hủy bỏ để tránh tụ tập đông người. Buổi ra mắt báo chí của series phim Hàn “My Holo Love” trên Netflix cũng bị hủy bỏ và thay vào đó là họp báo online. Sự kiện ra mắt phim “Time to Hunt” sắp công chiếu tại LHP Berlin cũng bị hủy... 

 Mỹ Anh 

Rạp chiếu phim tại Hà Nội ra thông báo chưa từng có giữa mùa dịch

Rạp chiếu phim tại Hà Nội ra thông báo chưa từng có giữa mùa dịch

Trung tâm chiếu phim quốc gia đề nghị khán giả đeo khẩu trang khi tới rạp xem phim để phòng tránh bệnh.