Để gánh khoản nợ chất chồng cho cha mẹ, cô gái 19 tuổi ngày ấy phải cay đắng nhận lời cởi đồ trong những bộ phim nóng.

"Em gái quốc dân" Lee Jae Eun

Trong văn hóa của người Hàn từ cụm từ "Em gái quốc dân" là một từ vô cùng cao quý. Từ này ý chỉ các ngôi sao sở hữu hình tượng tích cực, vẻ đẹp tự nhiên, không chút màu mè, trong sáng.

Để có được danh hiệu này, các nghệ sĩ không chỉ đơn thuần là những người cực kỳ nổi tiếng và được công chúng mến mộ, mà họ còn phải là một người đem lại cảm giác gần gũi, thân quen, góp phần kết nối thế giới showbiz với khán giả hâm mộ nước nhà.

Và không phải nữ diễn viên nào cũng có may mắn nhận được danh hiệu tuyệt vời này.

{keywords}

Lee trong Yello Hair.

Thông thường những nữ diễn viên nhận được danh hiệu này sẽ có một sự nghiệp vững chắc và thành công. Tuy nhiên, trong danh sách đó, có một người không may mắn như vậy.

Lee Jea Eun (8/2/1980) cũng từng là một "Em gái quốc dân". Lee Jea Eun bắt đầu bước đến ngành giải trí từ năm 5 tuổi khi tham gia vào môt bộ phim của đài KBS.

Sau đó, Lee Jea Eun tiếp tục gây ấn tượng với vai Seo Hee lúc nhỏ của phim cổ trang The Land đài KBS2. Trong The Land, Lee Jea Eun đã khiến khán giả phải nghẹn ngào khi thể hiện quá tuyệt vời cảnh khóc.

Sau The Land, Lee Jea Eun trở thành khuôn mặt được nhiều đạo diễn yêu mến. Cô tiếp tục được góp mặt trong nhiều bộ phim như Sky sky (1988), Han Myung Hoe (1994),Jo Kwang Jo (1996)…

Khả năng diễn xuất của Lee được ghi nhận bằng giải thưởng Diễn viên nhí xuất sắc tại lễ trao giải KBS Entertainment Awards vào năm 1993.

Khỏa thân vì món nợ của cha

Sau khi quen thuộc với hàng loạt vai diễn trong phim cổ trang, phim hiện đại trong sáng, dễ thương, Lee bất ngờ gây sốc khi vào vai chính trong bộ phim điện ảnh 19 + Yello Hair khi vừa tròn 19 tuổi.

Yello Hair là bộ phim kể về câu chuyện tình ái của cô gái tóc vàng với nhiều biến cố khác nhau. Trong Yello Hair, Lee gây ấn tượng khi khỏa thân hoàn toàn với 3 cảnh "nóng" vô cùng trần trụi.

{keywords}

Sau Yellow Hair, những bộ phim có những cảnh nóng bỏng được chiếu rộng rãi hơn trên rạp.

Vai diễn của Lee từng gây bão một thời khiến rất nhiều fan của cô quay lưng. Tuy nhiên, vai diễn này cũng mang lại cho Lee rất nhiều thành công.

Bằng tài năng diễn xuất và sự hi sinh của mình, Lee đã nhận được giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc tại 3 lễ trao giải lớn: giải Rồng xanh lần thứ 20, giải Daejong lần thứ 37, giải Văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc lần thứ 18. 

Sau vai diễn ở Yello Hair, Lee tiếp tục góp mặt trong các bộ phim người lớn chấn động của làng giải trí Hàn Quốc.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng việc đóng phim nóng không phải là điều mà Lee Jae Eun mong muốn từ đầu.

Từ khi bước vào làng giải trí, Lee Jae Eun đã phải làm việc như một cái máy. Cô không hề có bất kỳ người bạn nào, thậm chí việc học cũng bị gián đoạn vì phải đóng phim.

Cuộc sống gia đình của Lee Jae Eun cũng có vô số các biến cố khi cha mẹ cô thường xuyên mâu thuẫn. Đỉnh điểm của những sự cố ấy có lẽ là việc bố Lee Jae Eun bị phá sản khiến cả gia đình lâm vào cảnh nợ nần.

Để trả nợ cho cha, Lee Jae Eun đành phải nhận lời đóng những bộ phim nóng, chụp những bức hình mát mẻ, khêu gợi.

Cô chia sẻ: "Nửa cuộc đời tôi, thời thanh xuân, tuổi trẻ đã bị chôn vùi vì nợ nần của gia đình. Tôi phải đóng cả những bộ phim điện ảnh có nội dung nóng, sốc và chụp các bộ ảnh khêu gợi để có tiền trả nợ".

Bộ phim này không chỉ đánh dấu một sự kiện lớn trong sự nghiệp của Lee mà còn tác động tới cả ngành điện ảnh Hàn Quốc.

Ngoài nghiệp diễn, Lee Jae Eun còn là một ca sỹ. Cô theo đuổi dòng nhạc truyền thống Trot. Từ năm 2001 đến 2007, cô cho ra mắt 5 album.

Sau đó, Lee Jae Eun gần như biến mất khỏi làng giải trí. Và cũng chẳng còn mấy người nhớ tới "Em gái quốc dân" một thời.

Năm 2006, Lee Jae Eun kết hôn với một giảng viên Đại học. Mối quan hệ hôn nhân chỉ kéo dài được 10 năm bởi không cả hai không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống và đặc biệt là không có con.

Lee Jae Eun của hiện tại không còn là cô gái xinh đẹp, nóng bỏng của những thước hình quyến rũ. Ở độ tuổi ngoài 30, Lee Jae Eun trông già hơn so với tuổi vì những trầm cảm và mỏi mệt trong quá khứ.

Theo Trí Thức Trẻ