{keywords}
Trong phim cổ trang, nhiều tình huống hài hước xảy ra do lỗi của đạo cụ hiện đại sơ suất xuất hiện trong khung hình. Chiếc micro trên trang phục của Địch Lệ Nhiệt Ba bị lộ rõ ở một cảnh quay.
{keywords}
Trong phim "Đại Tống thiếu niên chí" phát sóng bắt đầu từ tháng 6 năm nay, chiếc quạt mini chạy bằng pin lọt ngay vào khung hình của một nhân vật phụ.
{keywords}
Trong phim "Phượng dịch", ê-kíp đoàn phim sử dụng ngựa giả.
{keywords}
Vạt áo của hai diễn viên Diệp Ngưng Chi và Ngụy Quảng được cố định bằng thanh nẹp để tạo cảm giác trang phục trải dài. Tuy nhiên, lỗi này bị khán giả nhận ngay ra vì độ khiên cưỡng.
{keywords}
Ngoài ra, một lỗi khác bị phát hiện trong phim "Phượng dịch". Chiếc xe có nhiều chiếc đinh, vốn không phù hợp với thực tế Trung Quốc cổ đại chỉ dùng lỗ mộng để đóng đồ vật.
{keywords}
Trong phim Thần điêu đại hiệp, nhân vật do Nghiêm Khoan đóng lộ rõ chiếc đồng hồ đeo tay ngay trên poster.
{keywords}
Các đạo cụ thời hiện đại trở thành nhân vật "thứ ba" vô duyên trong phim cổ trang.
{keywords}
Chiếc điện thoại vô tình lọt vào trong trang phục của diễn viên.
{keywords}
Phần dây quai hiện đại nhưng vẫn ở trên trang phục của nhân vật cổ trang.
{keywords}
Bối cảnh phía sau trở nên không thực vì nó chỉ là một bức tranh.
{keywords}
Phần đạo cụ vừa thô vừa dễ bị phát hiện trong cảnh quay về bối cảnh bề thế, trang nghiêm.
{keywords}
Đạo cụ là cây nến nhưng khán giả nhận ngay ra ánh lửa từ chiếc bật lửa thời hiện đại.
{keywords}
Ly nước ngọt còn nguyên cả ống hút xuất hiện trong bối cảnh của phim cổ trang.
{keywords}
Tay của Triệu Lệ Dĩnh không hề có máu chảy, điều đó chứng tỏ kiếm trong phim là hàng giả. Ngoài ra, cảnh quay còn để lộ một chi tiết cảnh vật thời hiện đại vào khung hình.
{keywords}
Chiếc cần cẩu xuất hiện phía sau khung hình không phù hợp với bối cảnh phim.
{keywords}
Hai bóng đèn rọi phía trên trở nên lạc lõng trong phim cổ trang.
{keywords}
Chiếc hộp giấy hiện đại lọt ngay vào cảnh quay.
{keywords}
Cột đèn thời nay xuất hiện phía sau khung hình phim cổ trang.
{keywords}
Điện thoại vô tình bị vứt ngay trên sàn, giữa lúc binh lính đang đánh nhau.
{keywords}
Vua Ung Chính đã đeo đồng hồ từ thời còn nhiếp chính?!
{keywords}
Giày cao gót mà Kim Tae Hee đi trong phim "Jang Ok Jung, Lives in Love" bị khán giả phát hiện thấy.
{keywords}
Chiếc bình rót trà vẫn còn chưa bóc tem mác.
{keywords}
Camera CCTV ở khu vực công cộng thời hiện đại lọt ngay vào khung hình phim cổ trang Hàn.

Theo Dân Việt

Ấn tượng với phim cổ trang mang phong cách thủy mặc của Trương Nghệ Mưu

Ấn tượng với phim cổ trang mang phong cách thủy mặc của Trương Nghệ Mưu

 - Sau thời gian vắng bóng, đạo diễn Trương Nghệ Mưu quay trở lại làm kinh ngạc khán giả với bộ phim cổ trang mang phong cách thủy mặc "Vô ảnh".