Bất chấp việc người hâm mộ đang háo hức chờ ngày bom tấn siêu anh hùng Wonder Woman 1984 ra rạp vào 2/10 tới, hãng Warner Bros. vẫn quyết định rời lịch chiếu sang ngày 25/12. Hãng này hy vọng thời điểm cuối năm có thể kéo khán giả đến rạp nhiều hơn và khi đó hy vọng tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát khi đã có vaccine Covid-19.

Ban đầu bom tấn trị giá 180 triệu USD dự kiến ra rạp vào 5/6 nhưng liên tục thay đổi lịch chiếu, từ 14/8 sang 2/10 và giờ là 25/12. 

{keywords}
'Wonder Woman 1984' liên tục phải thông báo hoãn chiếu. 

Warner Bros. gần đây đã khá mạo hiểm khi đưa phim trị giá 225 USD Tenet ra rạp. Đây là bom tấn đầu tiên được công chiếu kể từ hồi tháng 3 đến nay do hầu hết các rạp chiếu phải đóng cửa trên toàn cầu để né dịch. Dù chi phí sản xuất ngất ngưởng nhưng doanh thu mở màn 20 triệu USD bộ phim này mang về trong tuần công chiếu đầu tiên ở khu vực Bắc Mỹ gần như Warner Bros. đã nắm chắc phần lỗ. 

Một số nguồn tin cho rằng doanh thu không được như mong đợi của Tenet đã ảnh hưởng đến quyết định rời ngày chiếu Wonder Woman bởi ra rạp thời điểm này vẫn quá nguy hiểm. 

Đến thời điểm hiện tại, bom tấn Black Widow vẫn giữ nguyên lịch ra rạp toàn cầu từ 6/11. Dune dự định công chiếu từ 18/12, một tuần trước khi Wonder Woman 1984 ra mắt. 

Mỹ Anh

Hoa hậu đóng phim Gal Gadot đẹp mê mẩn trong 'Wonder Woman 1984'

Hoa hậu đóng phim Gal Gadot đẹp mê mẩn trong 'Wonder Woman 1984'

Hoa hậu Israel 2004 một lần nữa khiến các fan trầm trồ vì khoe hình thể quá đẹp trong những cảnh quay mê mẩn của bom tấn 'Wonder Woman 1984'.