Huệ Anh Hồng là một trong những nữ thần kungfu nổi tiếng màn ảnh Hong Kong. Cô cũng“đả nữ” duy nhất 3 lần đăng quang Ảnh hậu Kim Tượng. Tài năng của Huệ Anh Hồng được Trương Triệt phát hiện và bồi dưỡng. Tuy nhiên, người có công giúp cô vươn tới hình ảnh "đả nữ" là Lương Gia Huy.

Huệ Anh Hồng là một trong những nữ thần kungfu nổi tiếng màn ảnh Hong Kong. Cô cũng“đả nữ” duy nhất 3 lần đăng quang Ảnh hậu Kim Tượng. Tài năng của Huệ Anh Hồng được Trương Triệt phát hiện và bồi dưỡng. Tuy nhiên, người có công giúp cô vươn tới hình ảnh "đả nữ" là Lương Gia Huy.

Sau thành công của bộ phim "Trường bối", nữ diễn viên xuất sắc đăng quang Ảnh hậu Kim Tượng. Về sau, người đẹp sinh năm 1960 còn lập kỳ tích với hai tác phẩm là "Tâm ma", "May mắn là tôi".

Sau thành công của bộ phim "Trường bối", nữ diễn viên xuất sắc đăng quang Ảnh hậu Kim Tượng. Về sau, người đẹp sinh năm 1960 còn lập kỳ tích với hai tác phẩm là "Tâm ma", "May mắn là tôi".

Sau hơn 40 năm đóng phim, Huệ Anh Hồng chủ yếu đóng vai đả nữ, phản diện, phim kinh dị. Hiện tại, cô hài lòng với cuộc sống độc thân, tập trung cho phim ảnh.

Sau hơn 40 năm đóng phim, Huệ Anh Hồng chủ yếu đóng vai đả nữ, phản diện, phim kinh dị. Hiện tại, cô hài lòng với cuộc sống độc thân, tập trung cho phim ảnh.

Năm 2017, Ảnh hậu Kim Tượng Huệ Anh Hồng chính thức tuyên bố, "Mrs K" sẽ là bộ phim hành động cuối cùng của chị sau 40 năm làm "đả nữ".

Năm 2017, Ảnh hậu Kim Tượng Huệ Anh Hồng chính thức tuyên bố, "Mrs K" sẽ là bộ phim hành động cuối cùng của chị sau 40 năm làm "đả nữ".

Lý Tái Phượng gia nhập hàng ngũ nữ thần kungfu Hong Kong nhờ sự thể hiện xuất sắc trong "Thiên sứ hành động". Đây cũng là bộ phim giúp sự nghiệp của cô vươn tầm châu Á và được nhiều khán giả biết tới.

Lý Tái Phượng gia nhập hàng ngũ nữ thần kungfu Hong Kong nhờ sự thể hiện xuất sắc trong "Thiên sứ hành động". Đây cũng là bộ phim giúp sự nghiệp của cô vươn tầm châu Á và được nhiều khán giả biết tới.

Với gương mặt khả ái, nụ cười ngọt ngào, Lý Tái Phụng được truyền thông Hong Kong ca tụng là "người tình trong mơ" của hàng triệu đàn ông châu Á.

Với gương mặt khả ái, nụ cười ngọt ngào, Lý Tái Phụng được truyền thông Hong Kong ca tụng là "người tình trong mơ" của hàng triệu đàn ông châu Á.

Ngoài ra, cô còn tham gia bộ phim "Việt nữ kiếm" được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của cố nhà văn Kim Dung. Do bộ phim chỉ có một phiên bản duy nhất (phát hành năm 1986), Lý Tái Phụng là người đẹp duy nhất bước ra từ tác phẩm của Kim Dung được "ưu ái" nhất vì không có nhiều phiên bản để so sánh.

Ngoài ra, cô còn tham gia bộ phim "Việt nữ kiếm" được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của cố nhà văn Kim Dung. Do bộ phim chỉ có một phiên bản duy nhất (phát hành năm 1986), Lý Tái Phụng là người đẹp duy nhất bước ra từ tác phẩm của Kim Dung được "ưu ái" nhất vì không có nhiều phiên bản để so sánh.

Ngoài các bộ phim trên, cô còn tham gia nhiều tác phẩm như: "Uy long mãnh thám", "Ngũ phúc tinh, Hạ nhật phúc tinh"... Sau nhiều biến cố hôn nhân, hiện tại Lý Tái Phụng định cư ở Mỹ sống độc thân.

Ngoài các bộ phim trên, cô còn tham gia nhiều tác phẩm như: "Uy long mãnh thám", "Ngũ phúc tinh, Hạ nhật phúc tinh"... Sau nhiều biến cố hôn nhân, hiện tại Lý Tái Phụng định cư ở Mỹ sống độc thân.

Hồ Tuệ Trung sinh ra ở Đài Long nhưng danh tiếng của cô chỉ thực sự nổi tiếng sau khi đến Hong Kong đóng phim. Người đẹp được liệt vào hàng ngũ đả nữ màn bạc với sự thành công của bộ phim "Bá vương hoa". Ngoài ra, cô còn có nhiều bộ phim xuất sắc khác như "Đàm phán Trùng Khánh", "Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài tân truyện", "Trung Hoa cảnh hoa".

Hồ Tuệ Trung sinh ra ở Đài Long nhưng danh tiếng của cô chỉ thực sự nổi tiếng sau khi đến Hong Kong đóng phim. Người đẹp được liệt vào hàng ngũ đả nữ màn bạc với sự thành công của bộ phim "Bá vương hoa". Ngoài ra, cô còn có nhiều bộ phim xuất sắc khác như "Đàm phán Trùng Khánh", "Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài tân truyện", "Trung Hoa cảnh hoa".

Ngay từ khi mới gia nhập làng giải trí, Hồ Tuệ Trung đã được ví là phiên bản thứ hai của Lâm Thanh Hà. Tuy nhiên, cô không muốn núp sau cái bóng thành công của mỹ nữ họ Lâm mà nỗ lực hết mình, khẳng định năng lực và danh tiếng của bản thân là một trong những nữ thần kungfu xuất sắc nhất màn ảnh Hong Kong.

Ngay từ khi mới gia nhập làng giải trí, Hồ Tuệ Trung đã được ví là phiên bản thứ hai của Lâm Thanh Hà. Tuy nhiên, cô không muốn núp sau cái bóng thành công của mỹ nữ họ Lâm mà nỗ lực hết mình, khẳng định năng lực và danh tiếng của bản thân là một trong những nữ thần kungfu xuất sắc nhất màn ảnh Hong Kong.

 Năm 1996, người đẹp họ Hồ rút lui khỏi làng giải trí sau khi đóng máy phim "Thái cực quyền". 18 năm sau, cô mới trở lại với bộ phim "Tôi là ngôi sao" (2014) của Hồng Kim Bảo.

 Năm 1996, người đẹp họ Hồ rút lui khỏi làng giải trí sau khi đóng máy phim "Thái cực quyền". 18 năm sau, cô mới trở lại với bộ phim "Tôi là ngôi sao" (2014) của Hồng Kim Bảo.

Ít ai biết rằng, Hồ Tuệ Trung là bà dì của nữ diễn viên nổi tiếng Tôn Lệ. Hai cô cháu được nhận xét là những diễn viên xuất sắc nhất của Trung Quốc.

Ít ai biết rằng, Hồ Tuệ Trung là bà dì của nữ diễn viên nổi tiếng Tôn Lệ. Hai cô cháu được nhận xét là những diễn viên xuất sắc nhất của Trung Quốc.

Dương Lệ Thanh là đả nữ gợi cảm nhất màn ảnh Hong Kong. Cô khởi đầu sự nghiệp với tác phẩm "Hoàng Gia sư tỷ 3: Thư hùng đại đạo" năm 1988.

Dương Lệ Thanh là đả nữ gợi cảm nhất màn ảnh Hong Kong. Cô khởi đầu sự nghiệp với tác phẩm "Hoàng Gia sư tỷ 3: Thư hùng đại đạo" năm 1988.

Sau đó, nữ diễn viên chuyển hình theo đuổi con đường "đả nữ" đóng phim với các tác phẩm "Bá vương hoa", "Nữ cảnh sát siêu cấp", "Hoàng Gia sư tỷ"... Ngoài ra, cô còn tham gia nhiều bộ phim võ hiệp cổ trang như "Thiên địa kì anh chi Hoa Mộc Lan", "Phích lịch Bồ Tát"...

Sau đó, nữ diễn viên chuyển hình theo đuổi con đường "đả nữ" đóng phim với các tác phẩm "Bá vương hoa", "Nữ cảnh sát siêu cấp", "Hoàng Gia sư tỷ"... Ngoài ra, cô còn tham gia nhiều bộ phim võ hiệp cổ trang như "Thiên địa kì anh chi Hoa Mộc Lan", "Phích lịch Bồ Tát"...

Hiện tại, Dương Lệ Thanh ít đóng phim. Cô gây chú ý với nhan sắc khác lạ và vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Năm 2018, diễn viên 49 tuổi lên báo tố tình trẻ uy hiếp tung ảnh nóng, dọa tạt axit.

Hiện tại, Dương Lệ Thanh ít đóng phim. Cô gây chú ý với nhan sắc khác lạ và vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Năm 2018, diễn viên 49 tuổi lên báo tố tình trẻ uy hiếp tung ảnh nóng, dọa tạt axit.

Dù vướng bê bối đời tư, Dương Lệ Thanh vẫn tích cực luyện thể thao với mong muốn tái xuất màn ảnh.

Dù vướng bê bối đời tư, Dương Lệ Thanh vẫn tích cực luyện thể thao với mong muốn tái xuất màn ảnh.

Dương Tử Quỳnh là đả nữ quen thuộc với khán giả Việt Nam. Đăng quang hoa hậu Malaysia năm 1983, Dương Tử Quỳnh chọn phát triển sự nghiệp diễn xuất và xây dựng hình tượng "đả nữ" ngay từ khi mới gia nhâp làng giải trí với tác phẩm "Hoàng Gia sư tỷ".

Dương Tử Quỳnh là đả nữ quen thuộc với khán giả Việt Nam. Đăng quang hoa hậu Malaysia năm 1983, Dương Tử Quỳnh chọn phát triển sự nghiệp diễn xuất và xây dựng hình tượng "đả nữ" ngay từ khi mới gia nhâp làng giải trí với tác phẩm "Hoàng Gia sư tỷ".

Người đẹp sinh năm 1962 tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như "Hồi ức của một Geisha", "Ngọa hổ tàng long", "Phong Vân", "Hoắc Nguyên Giáp", "Xác ướp 3: Lăng mộ Tần Vương"... Năm 2018, cô gây chú ý với vai diễn phụ trong "Con nhà siêu giàu châu Á".

Người đẹp sinh năm 1962 tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như "Hồi ức của một Geisha", "Ngọa hổ tàng long", "Phong Vân", "Hoắc Nguyên Giáp", "Xác ướp 3: Lăng mộ Tần Vương"... Năm 2018, cô gây chú ý với vai diễn phụ trong "Con nhà siêu giàu châu Á".

Về đời tư, sau cuộc ly hôn với Dickson Poon (1988 - 1992), Dương Tử Quỳnh đính hôn với Aaron, một bác sĩ tim mạch người Mỹ vào năm 1999. Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau, cô tuyên bố cả hai đã chia tay. Sau cuộc tình này, cô tiếp tục hẹn hò với Chung Tái Tư - một CEO nổi tiếng qua sự giới thiệu của Thành Long. Năm 2004, cả hai bất ngờ chia tay. Hiện tại, đả nữ họ Dương sống chung với Jean Todt, chủ tịch mới của FIA.

Về đời tư, sau cuộc ly hôn với Dickson Poon (1988 - 1992), Dương Tử Quỳnh đính hôn với Aaron, một bác sĩ tim mạch người Mỹ vào năm 1999. Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau, cô tuyên bố cả hai đã chia tay. Sau cuộc tình này, cô tiếp tục hẹn hò với Chung Tái Tư - một CEO nổi tiếng qua sự giới thiệu của Thành Long. Năm 2004, cả hai bất ngờ chia tay. Hiện tại, đả nữ họ Dương sống chung với Jean Todt, chủ tịch mới của FIA.

Nhan sắc gợi cảm của Dương Tử Quỳnh ở tuổi 57.

Nhan sắc gợi cảm của Dương Tử Quỳnh ở tuổi 57.

Nữ thần kungfu được yêu thích và đánh giá cao nhất ở Hong Kong là Thượng Quan Linh Phượng. Theo Kknew, đả nữ sinh năm 1949 được giới điện ảnh mệnh danh là "ảnh hậu võ hiệp" châu Á. Thượng Quan Linh Phụng từng có cơ hội được gặp gỡ Lý Tiểu Long - huyền thoại kungfu trong buổi họp báo ra mắt phim "Mãnh long quá giang".

Nữ thần kungfu được yêu thích và đánh giá cao nhất ở Hong Kong là Thượng Quan Linh Phượng. Theo Kknew, đả nữ sinh năm 1949 được giới điện ảnh mệnh danh là "ảnh hậu võ hiệp" châu Á. Thượng Quan Linh Phụng từng có cơ hội được gặp gỡ Lý Tiểu Long - huyền thoại kungfu trong buổi họp báo ra mắt phim "Mãnh long quá giang".

Thượng Quan Linh Phụng tên thật là Hứa Trị Mĩ, sinh ra và lớn lên ở Đài Loan nhưng quê gốc ở Quảng Đông. Bộ phim đầu tay của nữ diễn viên là "Long Môn khách sạn" tạo được cơn sốt vang dội ở Hong Kong, Đài Loan giúp con đường sự nghiệp của cô rực rỡ hơn. Nhờ đó, Thượng Quan Linh Phượng cũng xác định trở thành ngôi sao điện ảnh võ hiệp trong tương lai.

Thượng Quan Linh Phụng tên thật là Hứa Trị Mĩ, sinh ra và lớn lên ở Đài Loan nhưng quê gốc ở Quảng Đông. Bộ phim đầu tay của nữ diễn viên là "Long Môn khách sạn" tạo được cơn sốt vang dội ở Hong Kong, Đài Loan giúp con đường sự nghiệp của cô rực rỡ hơn. Nhờ đó, Thượng Quan Linh Phượng cũng xác định trở thành ngôi sao điện ảnh võ hiệp trong tương lai.

Từ khi còn nhỏ, Thượng Quan Linh Phượng đã ăn mặc theo phong cách tomboy, thường cải trang thành nam giới trong phim. Năm 1973, cô giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất lại LHP Kim Mã Đài Loan trong phim "Mã Lộ tiểu anh hùng". Năm 1982, nữ diễn viên kết hôn và rút lui khỏi làng giải trí.

Từ khi còn nhỏ, Thượng Quan Linh Phượng đã ăn mặc theo phong cách tomboy, thường cải trang thành nam giới trong phim. Năm 1973, cô giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất lại LHP Kim Mã Đài Loan trong phim "Mã Lộ tiểu anh hùng". Năm 1982, nữ diễn viên kết hôn và rút lui khỏi làng giải trí.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô chỉ kéo dài 10 năm. Hiện, "đả nữ" U70 định cư ở Mỹ, điều hành một nhà hàng Trung Quốc và một nhà hàng phong cách phương Tây ở California. Bên cạnh đó, cô còn mở trung tâm dạy võ thuật, dạy taekwondo cho trẻ em. Năm 2002, nữ diễn viên tái xuất với một vai phụ trong phim "Thái cực chiến sỹ".

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô chỉ kéo dài 10 năm. Hiện, "đả nữ" U70 định cư ở Mỹ, điều hành một nhà hàng Trung Quốc và một nhà hàng phong cách phương Tây ở California. Bên cạnh đó, cô còn mở trung tâm dạy võ thuật, dạy taekwondo cho trẻ em. Năm 2002, nữ diễn viên tái xuất với một vai phụ trong phim "Thái cực chiến sỹ".

(Theo Dân Việt)

Biệt thự của 'đại hiệp' Kim Dung được rao bán với giá 220 tỷ đồng

Biệt thự của 'đại hiệp' Kim Dung được rao bán với giá 220 tỷ đồng

– Tròn một năm nhà văn Kim Dung qua đời, căn biệt thự nơi ông từng ở được gia đình rao bán với mức giá gần 70 triệu nhân dân tệ (khoảng 220 tỷ đồng).