Sơn Tùng trả lời thẳng thắn câu hỏi về chuyện thẩm mỹ, gọt cằm, kế hoạch cưới vợ và phản ứng trước bão dư luận trong cuộc giao lưu với độc giả báo điện tử Tổ Quốc và VietNamNet sáng 31/7 tại Hà Nội.

Sơn Tùng M- TP là một trong những ca sĩ trẻ hàng đầu hiện này và có lượng fan hùng hậu. Những ca khúc do anh sáng tác và thể hiện luôn gây được sự chú ý với lượng người nghe kỷ lục và luôn đứng ở vị trí đầu trên các bảng xếp nhạc âm nhạc mỗi khi ra mắt.

{keywords}
Ca sĩ Sơn Tùng

Hầu hết, giới trẻ rất hâm mộ và thuộc lời của những bài hát của Sơn Tùng M-TP như: Em của ngày hôm qua, Nắng ấm xa dần, Chắc ai đó sẽ về...

Độ hot của Sơn Tùng đã được minh chứng: ngày 25/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gây bất ngờ khi nhắc tới nhạc của Trần Lập và Sơn Tùng M-TP trong bài phát biểu tại Sáng kiến Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á (YSEALI) trước khi giao lưu cùng các bạn trẻ, nhân dịp Tổng thống Obama sang Việt Nam.

Dù phong cách và âm nhạc đã gây ra nhiều tranh cãi như: phong cách "hao hao" với ông hoàng thời trang G-Dragon, Sơn Tùng M-TP còn bị "nghi ngờ" đạo nhạc. Các ca khúc được cho đã được lấy beat sẵn từ các bài hát nổi tiếng Nhật Bản hay Hàn Quốc, như Cơn mưa ngang qua, Nắng ấm xa dần, Em của ngày hôm qua…. nhưng độ hot của anh thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Lần đầu tiên, nam ca sĩ sinh năm 1994 sẽ trải lòng mình bằng tất cả sự chân thật, thẳng thắn về cuộc sống, về con đường âm nhạc, chuyện riêng tư... trong buổi giao lưu trực tuyến với độc giả Báo VietNamNet và Báo điện tử Tổ Quốc bắt đầu từ 09h sáng ngày 31/7/2016. 

{keywords}
Sơn Tùng đã có mặt tại tòa soạn để giao lưu với độc giả.

Nội dung cuộc giao lưu

Với những gì mà anh đạt được hiện tại so với những ngày trước thì anh có cảm thấy mình may mắn không ạ? Trong quãng đường anh đi điều gì làm anh tâm đắc nhất, những kinh nghiệm mà anh rút ra được trong đường đi của mình là gì. Anh có thể chia sẻ những dự án sắp tới của anh là gì cho mọi người biết được không?

Sơn Tùng M - TP:  Xin chào độc giả. Tùng đã gặp câu hỏi này nhiều lần rồi, trước đây với Tùng hay bây giờ, âm nhạc vẫn là niềm đam mê lớn với Tùng. Trước đây mình hoạt động Underground nên ca từ, giai điệu đơn giản hơn nhưng giờ chuyên nghiệp hơn thì âm nhạc của Tùng cũng đã thay đổi hơn, chuyên nghiệp hơn theo thời gian.

Tùng nghĩ con đường từ cấp 3 tới giờ chông gai cũng có may mắn cũng có nhưng Tùng thích sự may mắn. Ai không cần sự may mắn thì có thể gửi cho Tùng sự may mắn nha!

Điều gì làm mình tâm đắc nhất? Đó là mình đã chứng minh với bố mẹ mình là con đường mình chọn là đúng đắn nhất. Khi vào Sài Gòn, Tùng và bố mẹ có quãng thời gian căng thẳng tranh cãi, bố mẹ không muốn con đường này, bố mẹ muốn vào trường nào đó bằng cấp, nhưng mình nói chỉ có âm nhạc mới làm cho con thỏa mãn, đi theo con đường này mình nuôi bản thân được, thuyết phục nhiều và bố mẹ mới cho vào SG và giờ có thể tự tin hạnh phúc khi đứng cạnh bố mẹ mình.

Những dự án sắp tới của mình: một bài hát mới: Chúng ta không thuộc về nhau, Tùng ấp ủ lâu rồi, theo phong cách tropical house, nó chưa được thịnh hành ở VN nhưng Tùng lại muốn làm được điều đó để mọi người nhìn thấy Tùng luôn cập nhật, luôn mới hơn. Giai điệu sẽ ít hơn, nghiêng về phần nhạc hơn, sôi động hơn rất là nhiều và dự án thứ 2 có lẽ là một bộ phim là của gia đình Huy Pro. Kịch bản Tùng đã nghe qua, mình có thể làm tốt nhất và không làm mọi người thất vọng và sẽ làm tốt hơn phim Chàng trai năm ấy.

Ngoài ước mơ trở thành một thần tượng được khán giả yêu mến anh còn có ước mơ gì khác chưa thực hiện không ạ? Và ước mơ đó có ý nghĩa như thế nào với anh ạ?

Sơn Tùng M - TP: Hồi bé Tùng có nhiều ước mơ và muốn làm được mọi thứ nhưng đến cấp 3 thì mình cảm thấy không thể rời xa âm nhạc và nếu không có âm nhạc Tùng không làm được việc gì. Đến cấp 3 thì nhận ra rằng ước mơ lớn nhất là trở thành ca sĩ, một người làm nhạc. Ước mơ đơn giản nhưng rất lớn và có ý nghĩa vì đã chứng minh được với mọi người, với bố mẹ là mình đã trưởng thành.

Hình ảnh trên sân khấu khác ngoài đời

Anh Tùng ơi, em thấy anh sáng tác dòng nhạc ballad rất hay. Vậy anh có ý định sẽ sáng tác thêm 1 số bài hát thuộc dòng nhạc đó không ạ?

Sơn Tùng M - TP: Ballad là một dòng nhạc Sơn Tùng thích sáng tác. Tùng sống nội tâm nên thích hợp với dòng nhạc này. Sắp tới Sơn Tùng sẽ sáng tác một hoặc nhiều bài ballad tiếp theo, hi vọng trong bộ phim trong dự án sắp tới của Anh Huy sẽ có.

Không chỉ hát hay, sáng tác giỏi, vũ đạo điêu luyện, anh Tùng lại còn đẹp trai, diễn xuất tốt... Anh còn tài năng nào chưa bộc lộ không?

Sơn Tùng M - TP: Ngoài đam mê âm nhạc, quần áo thì thích chơi đá bóng, đó là Play Station. Tùng tự nhận thấy mình chơi rất giỏi vì thế Tùng muốn tìm đối thủ chơi đá bóng với mình. Tùng đã tìm tất cả nhân viên trong Wepro để tìm đối thủ chơi bóng với mình nhưng vẫn chưa có. Đôi khi đơn độc trong cuộc sống cũng rất buồn.

Em chào anh Tùng ạ!! Em biết đến anh từ khá lâu rồi, tuy lúc đầu có không thích anh nhưng khi tìm hiểu nhiều về anh em thực sự rất khâm phục anh!! Giờ đây em đã bị anh chinh phục hoàn toàn từ tài năng, cá tính âm nhạc, sự chân thành và cách sống của anh!! Em rất thích anh trong bộ phim "Chàng trai năm ấy". Được biết anh sẽ tham gia một bộ phim trong thời gian sắp tới, vậy anh có thể chia sẻ một chút về dự án này được không ạ? Nhân vật lần này và Đình Phong có gì khác nhau, và anh làm cách nào để có thể thoát ra khỏi sự thành công của nhân vật Đình Phong ạ??? Chúc anh có một buổi giao lưu vui vẻ và luôn thành công trên con đường nghệ thuật!!

Sơn Tùng M - TP: Dự án 3-4 tháng nữa mới có thể ra mắt được, Tùng không dám nói trước điều gì cả và chưa muốn bật mí những bí mật. Chỉ có một điều mình hứa là mình sẽ cố gắng thực hiện bộ phim một cách tốt nhất cùng anh em. Đằng sau mình còn có một đạo diễn vàng Nguyễn Quang Huy, khi gặp sự cố đại ca sẽ xuất hiện. Phim sẽ là một màu mới hơn, mình diễn lạ hơn khác hơn với chàng trai Đình Phong.

Thực ra nhân vật này nó cũng khá giống mình khi đứng lên sân khấu, ngông nghênh du côn nhưng tâm lý cùng cung Cự Giải khá là sâu sắc, nhiều sự trắc ẩn, mong mọi người sẽ đến xem.

Hình ảnh trên sân khấu khác mình ngoài đời rất nhiều. Ngoài đời mình không nhút nhát nhưng cũng không là chàng trai ngông nghênh đâu. Trên sân khấu, Tùng làm được sự ngông nghênh, thậm chí nhiều người còn thấy hơi điên. Âm nhạc là nơi Tùng được thể hiện bản thân mình, còn ngoài đời vẫn là Nguyễn Thanh Tùng, không có gì thay đổi hết trơn á (cười)

Anh hát trước một đoạn ngắn của Chúng ta không thuộc về nhau được không ạ? Tuy là sắp phát hành rồi nhưng em vẫn háo hức quá, em nghĩ là em không chờ được đâu.

Sơn Tùng M - TP: Tùng đã hứa với các bạn Sài Gòn tối 2/8, nên mong các bạn thông cảm với Tùng. Nếu hôm đó không ai có thể đến được thì xem live stream.

Đêm nhạc hôm 2/8 đó dự kiến có 5000 khán giả, nếu bây giờ mình hát trước ca khúc này thì sẽ không công bằng với các bạn ở Sài Gòn. Mong các bạn thông cảm (cười).

Anh Tùng có thể kể cho khán giả nghe kỉ niệm đặc biệt mà anh nhớ nhất thời ấu thơ ở quê nhà Thái Bình không?

Sơn Tùng M - TP: Kỷ niệm nhớ nhất khi bà ngoại còn sống, bởi nơi đó gắn liền với không gian xung quanh nhà ông bà ngoại. Mặc dù từ nhà mình cách nhà ông bà ngoại cách 4,5 km nhưng có bao nhiêu điều khác lạ, như thiên nhiên, cây cối xung quanh. Vào dịp nghỉ hè, bà ngoại mua đi xe đạp đón Tùng về với rất nhiều đồ ăn. Về quê Tùng được đi ra sông, ao chơi... Bà ngoại cũng là người dạy Tùng biết cách đi xe đạp, ngã xuống ao rất buồn cười. Giờ nhớ bà, sự kiện gì liên quan đến bà đều nhắc về bà.

{keywords}
Sơn Tùng suy nghĩ trước khi đưa ra câu trả lời.

Anh có người bạn thân nào không ? Những lúc rối bời anh có tâm sự với người bạn ấy không hay chỉ lặng lẽ thu mình viết nhạc?

Sơn Tùng M - TP: Sơn Tùng Không cô đơn đến mức ấy đâu. Sơn Tùng không nhiều bạn, chỉ 3,4 người. Người thích nhạc vàng, người thích thu âm, người chuyên sáng tác. 4 người theo phong cách khác nhau nhưng hiểu và thân, thương nhau, thậm chí đều gọi nhau mày tao. Và điều may mắn của Sơn Tùng khi buồn, cô đơn, là được chia sẻ.

Có người bạn "đặc biệt" trong công ty, như anh Quang Huy thường cho lời khuyên trong công việc hay cuộc sống, lúc bế tắc cuộc sống cần tâm sự tìm đến anh Huy như chuyên gia tâm lý và nói hết phần mình.

Cuộc sống của Sơn Tùng may mắn vì xung quanh nhiều người yêu mến, chia sẻ. Bạn bè, gia đình và là một phần không thể thiếu. Nhu cầu bạn bè không cần nhiều, vì cuộc sống bên ngoài nhiều thứ, mặt riêng tư Tùng được thoải mái.

Không thể bắt cả thế giới yêu mình

Được biết phong cách và những sản phẩm âm nhạc của anh rất được nhiều sự mến mộ và ủng hộ nhiệt tình của các khán giả trong cũng như ngoài nước nhưng bên cạnh đó lại có những tranh cãi trái chiều. Vậy anh suy nghĩ, cảm thấy như thế nào khi biết được những lời tranh cãi đó?

Sơn Tùng M - TP: Lâu lắm rồi, mình quên cảm giác đó rồi, Tùng cũng không nghĩ tới nó nhiều, nghe tới nó cảm thấy vui tai. Bên cạnh yêu thích thì có những người không yêu thích, không thể bắt thế giới yêu mình được, làm nghề này phải chấp nhận những điều đó. Nhìn thấy dòng chia sẻ những lời nói đó, mình nghĩ mọi người vẫn quan tâm, và quan tâm hơn cả fan mình nữa. Mình không còn bực tức và quen với cảm giác đó. Chỉ có những người yêu thương mình mới giúp mình tốt hơn. Liệu mình cố gắng rồi thì những người không thích mình có trở nên thích mình không? Vậy nên mình sống thoải mái với mình và với phong cách của mình tốt nhất là được rồi.

Mỗi khi buồn hay lúc gặp khó khăn, anh thường nghĩ đến ai và làm gì để vơi bớt nỗi buồn?

Sơn Tùng M - TP: Khi buồn thì Sơn Tùng thường ngồi một mình, nhìn xung quanh, nghe nhạc vì chỉ có âm nhạc mới làm vơi đi nỗi buồn.

Khi buồn Tùng không tìm đến bố mẹ, vì điều đó khiến bố mẹ sẽ không tin tưởng bản thân Tùng, Tùng muốn tự mình giải quyết.

Nếu Tùng buồn lắm thì sẽ phóng xe đi loanh quanh, uống cà phê, và cuối cùng tìm đến anh Huy.

{keywords}

Chuyện cưới xin chắc phải tới 34 - 35 tuổi mới tính

Tùng ơi... Hoàng em trai anh rất thích âm nhạc, vậy anh có muốn Hoàng theo con đường này giống anh không?

Sơn Tùng M - TP: Hoàng là người có tiềm năng, và tiềm năng bộc lộ rõ nét. Nếu Tùng tự học khó lòng làm được. Nhưng Hoàng tự học được, và khá bất ngờ, không nghĩ ông em của mình tài năng thế.

Giờ cậu ấy biết cách biến các đồ đạc vật chất để vào âm nhạc. Em Tùng rất có quyết tâm cho đam mê của mình, nên Tùng khuyên bố mẹ đừng ép mà để em trai theo đam mê. Hoàng ngày càng yêu thích âm nhạc hơn. Tương lai có thể hai anh em theo âm nhạc và cậu ấy là nhạc sĩ sáng tác cho anh mình.

Anh dự định sẽ học tiếp hay không, hay sẽ dừng việc học và chú tâm đến công việc mà thôi? Và anh định khi nào thì kết hôn?

Sơn Tùng M - TP: Nghe xa quá (cười). Cũng có nhiều người hỏi Tùng về câu này. Tùng sẽ thực hiện song song hai việc cả học và biểu diễn. Việc học ở Trường giúp mình những bài học, kinh nghiệm từng trải của tất cả các thầy cô, khi nhận lời khuyên các thầy cô rồi thì khi đi làm sẽ là nơi thực hành lời khuyên rất hữu ích. Tùng sẽ ưu tiên việc học trước. Đó là lý do mình thi thoảng còn tới nhà cô Ánh Tuyết luyện thanh, chia sẻ kinh nghiệm âm nhạc và kinh nghiệm sống, đó là cô giáo mình rất trân trọng, yêu thương. Chuyện cưới xin chắc phải tới 34,35 tuổi mới tính tới chuyện này, mình muốn dành cho âm nhạc, đem lời ca tiếng hát phục vụ mọi người, phục vụ muôn nơi. Yêu đương thì để sau đi, bố mẹ chưa muốn em vội vàng quá đâu (cười).

Chào anh Tùng! Như em thấy khi một số nghệ sĩ bước vào nghệ thuật thì tất cả đều nói chỉ là đam mê nhưng khi đã đạt được đỉnh cao họ lại mất đi bản chất của một người nghệ sĩ. Họ có thể đánh đổi tất cả vì hai chữ nổi tiếng từ đó từ đam mê không còn nữa mà thay vào từ giả tạo. Anh cảm nhận như thế nào ạ? Chúc anh luôn vui vẻ và và hạnh phúc với những gì mình lựa chọn!

Sơn Tùng M - TP:  Thực sự thì Tùng cũng không có cơ hội nhiều gặp các đồng nghiệp, khó có thể có một buổi chiều mà gặp tất cả các anh em. Mà Tùng nhìn vào bản thân mình trước, có 1 điều Tùng hay trăn trở về bản thân mình là mình sẽ bị thay đổi. Mình hay hỏi những người xung quanh là e có bị thay đổi không? nếu có hãy nói với em nhé! Mọi người thường trả lời mình là khi em hỏi câu ấy có nghĩa Tùng đang tốt dần lên. Chị/anh sợ em không nghĩ tới câu này thôi, thành công nào cũng có cốt lõi mình đam mê cho mình nhưng nên giữ cho mình tâm hồn không thay đổi mình cũng lo lắm chứ.

Như vừa nãy chia sẻ, bên cạnh mình có anh em, bạn bè, gia đình thương mình chân thành. Mình vẫn là Tùng của ngày hôm qua, chỉ có âm nhạc của mình thay đổi khi đó là tín hiệu tốt cho đam mê của mình, chín chắn hơn về âm nhạc, giai điệu ca từ thì đó là tốt. Mình mong mình mãi vẫn là Nguyễn Thanh Tùng.

{keywords}

Tùng chưa bao giờ nghĩ mình đẹp trai

Tùng ơi em muốn hỏi là anh có thể khai thật chiều cao của anh được không ạ? Và anh có thấy rằng sự đẹp trai của anh nó ảnh hưởng đến rất nhiều người không ạ? họ có thể ngắm anh bất cứ lúc nào mà không cảm thấy chán nhất là những lúc anh như kiểu con nít dễ thương ý!

Sơn Tùng M - TP: Thật ra chiều cao của đàn ông là không tính từ đất đi lên, mà tính từ đầu lên trời (cười).

Thật ra, chiều cao của Tùng ở Việt Nam là là trung bình, mình tầm tầm 1m8, 1m9 đấy (cười). Tùng nghĩ ông trời cũng công bằng, nếu ai mà có tất cả thì khó sống lâu được. Còn về đẹp trai, Tùng chưa bao giờ nghĩ mình đẹp trai cả. Có nhiều lúc buồn, anh Huy (giám đốc We Pro - PV) đều khen Tùng đẹp trai, nhiều lúc ngắm gương cũng tự thấy mình đẹp trai giống bố. Nếu bố được 10, Tùng được 9.5 là mãn nguyện rồi.

Trước tiên em xin chào anh - thần tượng của em. Hiện tại thì em có 1 thắc mắc nhỏ dành cho anh, nhỏ thôi....hí hí. Trong thời gian anh im hơi lặng tiếng, có một số nghi án anh đã dành thời gian này để phẫu thuật thẩm mỹ, cụ thể là gọt cằm, sự thật anh có đi phẫu thuật thẩm mỹ không ạ? Xin anh hãy trả lời về câu hỏi này.  Em và Sky luôn ở bên anh và dành cho anh tình yêu đẹp nhất, nhiều nhất. Chúc anh thành công trên con đường mà anh sắp đối diện. Mãi yêu Tùng!

Sơn Tùng M - TP: Có lúc mình nói đùa: "Mẹ ơi con có đi nâng thêm tí mũi, hay gọt cằm cho nhọn hơn" thì bố bảo đi cuốc đất à? còn mẹ bảo để làm mũi quạ à? Mỗi khi Tùng than phiền đùa về hình thức và mọi người ngăn cản: 'Đừng điên'

Bản thân ai cũng muốn đẹp nhất nhưng làm thế nào để an toàn nhất. Với Tùng, hình thức như hiện tại là đủ, bố mẹ cho thế này là được rồi. Tùng mong muốn mình khỏe mạnh, làm điểm tựa cho bố mẹ, vợ và con cái sau này. Đẹp trai hay không để cho ông trời quyết định, mà Tùng cũng sợ đau nữa (cười).

Tớ thấy Tùng hát mấy bài nhạc như : Không còn mùa thu, chín bậc tình yêu... cực kì hay Không biết có khi nào Tùng từng nghĩ đến sẽ làm 1 album về thể loại đó chưa?

Sơn Tùng M - TP: Hôm Tùng tham gia đêm nhạc "Trăng" tưởng nhớ cố nhạc sĩ An Thuyên, lần đầu tiên Tùng hát "Chín bậc tình yêu". Khi Tùng nghe bài này Tùng thích nó vô cùng vì âm hưởng bài hát có một chút dân tộc vùng Tây Bắc. Tùng rất thích nên có nói với chị Bông Mai thay đổi nhẹ nhàng hơn, phù hợp với lứa tuổi của Tùng có thể cảm nhận được. Vì thế Tùng phối Pop nhẹ nhàng cho bài hát. Tùng yêu hơn bài hát "Chín bậc tình yêu" rất nhiều. Bên cạnh Chín bậc tình yêu, thì còn các bài như Se chỉ luồn kim, Bèo dạt mây trôi... mang âm hưởng dân ca.

Mọi người sau đó cũng có hỏi Tùng điều ấy, Tùng nghĩ không có gì là không thể. Nhưng Tùng chưa muốn nói về điều đó lúc này, hãy để cho Tùng được bay bổng. Cái gì đến hãy đến cho tự nhiên nếu mình tìm được ca khúc mình thích thì sau này Tùng sẽ mang lại để truyền tải các tác phẩm hay đó, theo một phong cách của Sơn Tùng: trẻ, và sâu lắng, đi vào lòng người.

Trong khi các bài hit ban đầu của Tùng khá sôi động và theo phong cách RnB thì gần đây Tùng lại ra các ca khúc nhẹ nhàng và nghiêng về pop nhiều hơn như Âm thầm bên em hay Buông đôi tay nhau ra. Liệu đây có phải hướng phát triển của Tùng? Riêng mình thì thích các ca khúc sôi động hơn!

Sơn Tùng M - TP: Không phải đâu, Tùng làm việc theo cảm hứng, cảm xúc rất nhiều, đang ngồi đây chẳng hạn Tùng nghĩ ra một giai điệu nào đó như pop ballad, hay RnB mình định hình trước theo phong cách gì, sau này mình muốn làm nhiều thể loại nhạc hơn. Tùng thích nhất vẫn là nhạc sôi động để có thể nhún nhảy cùng, khi gặp những ca khúc như thế mình có thể cùng điên, dĩ nhiên là không thể thiếu những dòng nhạc Pop, RnB, Tropical house... Tùng sẽ luôn mới lạ chứ không chỉ dừng ở một điểm.

Chào anh Sơn Tùng, em rất ấn tượng với các bài hát của anh đặc biệt là bài hát "Thái Bình mồ hôi rơi", anh đã bao giờ nghĩ hay có ý định sáng tác bài hát về Tổ quốc, đất nước mình chưa? Em hy vọng trong thời gian không xa sẽ được nghe bài hát do anh sáng tác về Tổ quốc để khơi dậy lòng yêu nước cho các bạn trẻ như chúng em.

Sơn Tùng M - TP: Dĩ nhiên là có chứ, Tùng suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều rồi, dự định tương lai Tùng sẽ có bài hát như vậy. Bài hát này mình đang làm rồi. Đây là bài hát mình muốn dành cho các bạn trẻ, với luồng gió mới, để mong các bạn thêm tự hào, yêu quê hương, ngày ngày cố gắng học tập đưa quê hương mình vươn tới năm châu. Đó còn là niềm tự hào dân tộc, Tùng mong muốn Việt Nam ngày càng phát triển, ngay trong lĩnh vực âm nhạc của mình, mình muốn đưa nhiều bài hát của Việt Nam đến với thế giới để mọi người biết đến nhiều hơn. Chắc chắn sẽ có một bài hát về quê hương đất nước.

Từ lúc anh mới vào nghề đến nay, kỷ niệm mà anh đáng nhất là gì? Anh có thể kể ra không?

Sơn Tùng M - TP: Có hai kỷ niệm Tùng không bao giờ quên, đó là bài hát Tùng sáng tác dành riêng cho quê hương - Thái Bình mồ hồi rơi.

Ý định viết một ca khúc cho quê hương có từ lâu rồi, đến một buổi chiều đẹp trời Tùng bảo với anh Huy, được anh Huy động viên, khích lệ, Tùng đã về làm ca khúc mới, và chỉ 2,3 tiếng thăng hoa, hoàn thành xong. Bài hát khiến bố mẹ Tùng tự hào hơn nhiều.

Kỷ niệm tiếp, là liveshow đầu tiên với một dấu mốc, dấu ấn không quên dù liveshow còn một số lỗi xảy ra. Và khi nhìn thấy nước mắt mẹ, Tùng rất xúc động, tự hào khóc nhiều vì con. Cảm xúc trải nhiệm đầu tiên không quên được cho dù liveshow sau này làm tốt hơn.

Tùng trả lời cho khán giả bằng âm nhạc 

{keywords}

Anh đang là một trong những ca sĩ hot nhất của làng showbiz hiện nay, đối với ca sĩ, độ hot luôn tỉ lệ thuận với những sự GATO từ nhiều hướng. Vậy anh làm thế nào để đứng vững trước những chỉ trích, những lời bình luận ác ý?

Sơn Tùng M - TP: Trước những dư luận, những câu nói ác ý, Tùng đều chấp nhận và cũng quen với cảm giác này và đó cũng chính là cuộc sống. Do đó, mình phải có kỹ năng sống.

Trước những cơn bão dư luận thì Tùng sẽ im lặng và không muốn chứng mình hay giải thích gì.

Tùng sẽ chỉ trả lời cho khán giả bằng âm nhạc, đó là câu trả lời tốt nhất. Nói là việc người khác, Tùng dành thời gian cho công việc.

Anh Tùng có thể chia sẻ anh thừa hưởng gen nghệ thuật từ ai? Hoặc có sự đam mê nghệ thuật từ đâu? Bởi theo em biết thì gia đình anh Tùng không có ai theo đuổi con đường nghệ thuật?

Sơn Tùng M - TP: Trong gia đình Tùng, bố mẹ yêu âm nhạc, mẹ từng hoạt động đoàn ca múa của tỉnh nên Tùng được thừa hưởng gen nghệ thuật từ mẹ. Mẹ từng cầm ghi-ta hát một ca khúc rồi quay clip, khi Tùng xem Tùng rất ngạc nhiên, Tùng mong bố mẹ trẻ mãi.

Bao giờ có lời mời từ 1 chương trình truyền hình thực tế, anh có nhận lời không ạ????

Sơn Tùng M - TP: Tùng luôn sẵn sàng để gặp mọi người ở mọi nơi.

Em có sợ rằng mình nổi tiếng quá sớm và nếu không có sự chuẩn bị lâu dài sẽ không giữ được vị trí hot như hiện giờ?

Sơn Tùng M - TP: Tùng không suy nghĩ điều này nhiều. Tùng đến với âm nhạc như nào thì sẽ luôn như vậy.

Bên cạnh đó, Tùng luôn hỏi mọi người mình có thay đổi không vì Tùng sợ mình chẳng vào đâu đâu.... Tùng luôn muốn cống hiến với âm nhạc.

Tùng nghĩ nếu mình cống hiến và lao động hết mình thì mọi người sẽ đón nhận mình.

Già cũng phải sexy

Sếp Tùng nghĩ như thế nào nếu sau này Sếp già nua xấu xí và không được fan yêu mến nữa.Và nếu như vậy Sếp có từ bỏ ca hát và đeo đuổi 1 nghề khác hay không?

Sơn Tùng M - TP: Nhiều lúc Tùng nghĩ không biết già mình sẽ như thế nào và đại gia đình Sky sẽ như thế nào? Nhưng Tùng nghĩ, mình sẽ như mọi người và trải qua một tuổi thanh xuân giống như mọi người.

Khi Tùng tự hỏi bản thân khi mình già thì như thế nào, thì tùng tự trả lời cho mình đó là nếu có già Tùng vẫn phải sexy giống như những người "có tuổi" trên thế giới.

Đó là sẽ mặc vest, đội mũ phớt, tóc vuốt ngược... để một chút râu rất sexy.

Còn có già Tùng cũng không bao giờ từ bỏ âm nhạc. Nếu có già Tùng sẽ về phía sau hỗ trợ cho các em, chia sẻ với các thể hệ sau những điều mình đã trải qua.

Theo em được biết trong MV lần này bạn diễn với anh là một chị người nước ngoài. Vậy tại sao anh không chọn bạn diễn của mình là người Việt Nam mà lại chọn là người nước ngoài ạ? Khi anh thực hiện MV anh có kỉ niệm nào vui không , anh thể chia sẻ kỉ niệm đó được không ạ? Chúc anh luôn thành công và ngày càng đẹp trai hơn nữa ạ :))

Sơn Tùng M - TP: Tùng muốn MV có một sự mới mẻ, lạ lẫm, khác với các MV trước. Trong MV này có 4 bạn nữ và mỗi bạn nữ sẽ là một mối tình của Tùng. MV này Tùng đã từng tiết lộ trong đó sẽ có một bác sĩ sẽ tạo ra lần lượt các cô gái và cuối cùng nhận ra không thể vì sự ích kỷ mà có được tình yêu. Tình yêu không có chỗ cho sự ích kỷ.

VietNamNet