Ngày 27/1, phiên tòa phúc thẩm xét xử Seungri (cựu thành viên BIGBANG) đã diễn ra tại Tòa án quân sự cấp cao của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Seungri đã thừa nhận tất cả 9 tội danh đồng thời bày tỏ sự ăn năn, hối cải. Hiện tại, cựu thành viên Big Bang đang bị giam tại trại giam quân đội Hàn Quốc.

 

Tháng 8/2021, Seungri đã bị tuyên án 3 năm tù cùng với khoản tiền phạt 1,15 tỷ won (21,6 tỷ đồng) cho 9 tội danh bao gồm: Sử dụng dịch vụ mại dâm; Môi giới mại dâm, Đánh bạc; Tham ô; Vi phạm Đạo luật vệ sinh thực phẩm; Vi phạm Đạo luật giao dịch ngoại hối, Vi phạm Đạo luật về tội phạm tình dục do truyền bá nội dung quay lén và Xúi giục bạo lực đặc biệt.

Ngay sau khi nhận được phán quyết ban đầu, đại diện pháp lý của Seungri đã đệ đơn kháng cáo vào tháng 10/2021. Cơ quan công tố cũng có động thái tương tự khiến cho việc xuất ngũ của nam ca sĩ bị hoãn lại sau đó. 

{keywords}
Nam ca sĩ Seungri.

Trong bản án mới, Seungri sẽ phải ngồi tù 1 năm 1 tháng, sau 5 tháng lĩnh án trong trại giam kể từ phán quyết ban đầu, giữ nguyên mức tiền phạt 1,15 tỷ won (21,6 tỷ đồng)

Seungri, tên thật là Lee Seung-huyn, là cựu thành viên nhóm nhạc Big Bang, Hàn Quốc. Bên cạnh sản xuất âm nhạc, anh còn tham gia đầu tư và kinh doanh ở nhiều lĩnh vực. Năm 2019, nam ca sĩ giải nghệ vì những bê bối liên quan đến vụ án Burning Sun làm rúng động làng giải trí Hàn.

Hải Hà

Theo Allkpop

Vướng bê bối, Seungri Big Bang bị hoãn xuất ngũ

Vướng bê bối, Seungri Big Bang bị hoãn xuất ngũ

Cựu thành viên Big Bang Seungri theo dự định xuất ngũ ngày 16/9, tuy nhiên, do vụ bê bối liên quan đến những cáo buộc trước đó, nam ca sĩ hiện bị giam giữ tại trại giam quân đội Hàn Quốc.