Giải Grand Prix đặc biệt của cuộc thi năm nay thuộc về thí sinh Bảng A Yoshimura Himari 7 tuổi đến từ Nhật Bản.

{keywords}
Nguyễn Nguyên Lê (bên trái) - Giải Nhất, Yoshimura Himari, Nhật bản (đứng giữa) - Giải Grand Prix, Gergov Kai, Nhật bản - Bulgaria (bên phải) - đồng Giải Nhất

Trên trang cá nhân, Nguyên Lê bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến người thầy của mình: “Kết quả này là nhờ quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy Bùi Công Duy. Thầy đã dành thời gian bất kể sáng, trưa, chiều, tối, bất kể ngày đi làm hay ngày lễ tết, kể cả khi thầy chưa ăn sáng, hay khi cả nhà phải chờ ăn tối. Vì thế, chỉ trong vòng 3 tháng Lê đã hoàn thành các bài dự thi và có kết quả ngày hôm nay”.

{keywords}
Nguyễn Nguyên Lê nhận giải thưởng

Cuộc thi chia làm 4 bảng A, B, C, D. Vòng 1 thi qua Video - các thí sinh biểu diễn 1 tác phẩm bắt buộc được chọn sẵn từ BTC. 70 thí sinh đến từ 29 quốc gia (4 bảng) đã vượt qua vòng 1 của cuộc thi “12th International Competition Arthur Grumiaux 2019”. Nguyễn Nguyên Lê là 1 trong 18 thí sinh bảng A được chọn vào vòng 2 và vào vòng chung kết (6 thí sinh mỗi bảng). Ban giám khảo là những nghệ sỹ và nhà sư phạm nổi tiếng đến từ các nước Nga, Áo, Rumani, Pháp, Cộng hoà Séc, Bỉ, Thổ Nhĩ Kì…

{keywords}
Nguyễn Nguyên Lê biểu diễn đêm Gala bế mạc 10/3/2019 tại Phòng hoà nhạc Nhạc viện Hoàng gia - Vương quốc Bỉ

Cuộc thi (07 - 10/3) và lễ trao giải tối ngày 10/3/2019 (giờ địa phương) diễn ra tại Nhạc viện Hoàng Gia - Conservatoire Royal De Bruxelles. Đây cũng là nơi diễn ra Cuộc thi Âm nhạc lâu đời và danh giá thế giới Queen Elizabeth Competition.

{keywords}
Nguyễn Nguyên Lê cùng thầy Bùi Công Duy

Cuộc thi mang tên huyền thoại Violon Arthur Grumiaux (1921 - 1986) tiêu biểu đại diện cho đất nước Bỉ. Sự nghiệp lẫy lừng của ông đã được thế giới công nhận với rất nhiều buổi biểu diễn đáng nhớ cùng với rất nhiều bản thu âm xuất sắc. Nữ hoàng Bỉ Queen Elizabeth từng là một người hâm mộ tài năng của Arthur Grumiaux và đã tặng cây đàn violon quý cho ông.

{keywords}
Nguyễn Nguyên Lê cùng thầy Bùi Công Duy và chủ tịch Hội đồng giám khảo Igor Tkatchouk

Cuộc thi “Arthur Grumiaux” trước đây có tên là “Bravo competition”. Đến năm 2015 cuộc thi được hỗ trợ bởi quỹ Baron Arthur Grumiaux, được đổi tên thành “International Competition Arthur Grumiaux” for young violinists và tổ chức tại nhạc viện Hoàng Gia. Cũng năm này, công chúa Bỉ Princess Léa đã trao giải thưởng cho những người thắng cuộc tại Nhà hát Hoàng Gia - Royal Theater of Namur.

Vũ Minh