"Mỗi một giai đoạn phải có chiêu, không có chiêu thì sẽ nhạt", Hồ Ngọc Hà chia sẻ trong cuộc giao lưu với độc giả VietNamNet và báo điện tử Tổ Quốc chiều 27/7.

Hồ Ngọc Hà được biết đến là chân dài đi hát. Tuy nhiên, theo thời gian, cùng với sự miệt mài, nghiêm túc trong lao động nghệ thuật, cô đã trở thành ngôi sao hạng A.

Tuy nhiên, nổi tiếng luôn đi kèm với “tai tiếng” và sự nhòm ngó của truyền thông. Ngoài những sản phẩm âm nhạc được công chúng quan tâm thì đời sống riêng tư của nữ ca sĩ cũng bị khai thác triệt để.

{keywords}
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Gạt bỏ mọi lời ác ý dành cho mình, với sự nỗ lực của bản thân, cũng như tình yêu sâu đậm với âm nhạc, Hồ Ngọc Hà khôn ngoan im lặng trước những sóng gió và từng bước, chậm mà chắc, cô đã trở thành một ngôi sao hạng A của Showbiz Việt, là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

Hồ Ngọc Hà sẽ trải lòng mình bằng tất cả sự chân thật, thẳng thắn về cuộc sống, chuyện riêng tư và cả những câu hỏi mà lâu nay khán giả hoài nghi trong buổi giao lưu trực tuyến với độc giả báo điện tử VietNamNet và báo điện tử Tổ Quốc vào lúc 13h-14h30 ngày 27/7/2016.

Nội dung cuộc giao lưu

{keywords}
 


Được biết đến là một người mẫu, diễn viên rồi ca sĩ, Hà Hồ có thể chia sẻ vì sao lại quyết định lựa chọn ca hát là nghề nghiệp chính mà không phải là người mẫu, diễn viên? Bước đệm là người mẫu, diễn viên có giúp cho Hà Hồ dễ dàng lấn sân sang sự nghiệp ca hát? Và những kỹ năng học được trên sàn diễn cũng như trên màn ảnh có giúp nhiều cho Hà Hồ trên sân khấu ca hát?

Hồ Ngọc Hà: Chào bạn Hương, trả lời thật lòng: ca sĩ là nghề so với các nghề kia thu nhập sẽ ổn định hơn nhiều, ca sĩ có thể vừa diễn, vừa trình diễn thời trang trên sân khấu được, vậy tại sao mình không thể chọn 1 nghề gồm cả hai. Hà được chủ động nhiều hơn, lựa chọn một công việc chủ động và là nghề phù hợp hơn.

Người mẫu hay ca sĩ đều là hình ảnh nghệ sĩ cả dù bất kể nghề nào giúp cho Hà nhiều trong lĩnh vực của mình, các kỹ năng trên màn ảnh hay trình diễn thời trang đều phải biết cách làm như thế nào để nổi bật trên sân khấu, khi ca sĩ chuyển tải bài hát cũng phải duyên dáng để khán giả cảm thấy không hay về hình ảnh của mình. Còn diễn viên sẽ giúp ích nhiều, làm ca sĩ cũng phải đóng quảng cáo, clip, diễn xuất cho kinh nghiệm của Hà. Tóm lại Hà là người may mắn khi được sống trong lĩnh vực thời trang và diễn viên. Nhìn lại chặng đường hơn 10 năm trước tới giờ mỗi ngày trôi qua đều là bài học và là kinh nghiệm lớn cho Hà.

Đạt được thành công như hôm nay, ai là người có ảnh hưởng lớn nhất với chị trên con đường ca hát?

Hồ Ngọc Hà: Hỏi từng giai đoạn thì dễ nhất nhưng nếu cả giai đoạn thì rất khó. Nếu kể từ đầu đến cuối, đầu tiên là anh Quốc Bảo, đó là những ca khúc được anh mời là trong CD của anh. Sau đó là nhạc sĩ Huy Tuấn. Hà khác với các ca sĩ khác là từ Nam ra Bắc và nhờ anh Huy Tuấn, ban nhạc Anh Em đã cho Hà bước đi đầu tiên, sau khi có CD đó thì đến với nhạc sĩ Đức Trí và có nhiều ca khúc hit ra đời. Những ca khúc này đều được tái hiện lại hết trong đêm nhạc Love songs sắp diễn ra. Sau đó là các nhạc sĩ Phương Uyên, Đỗ Hiếu... và những người ảnh hưởng như các bạn của Hà, ê kip của Hà..., nếu thiếu họ thì Hà không thể làm được nhiều thứ như vậy. Ngay như ngày hôm nay cũng vậy, anh make up Nguyễn Hùng... là người thường đứng sau sân khấu hỗ trợ Hà nhưng đã đóng góp cho thành công của Hà.

Hà có duyên với đau khổ và mất mát

{keywords}
Hà Hồ ăn mặc giản dị tới cuộc giao lưu

Sau khi đóng phim "Hoa cỏ may", nhân vật Hương có ảnh hưởng, tác động lớn đến con đường nghệ thuật của chị sau này không?

Hồ Ngọc Hà: Mọi người hình dung là con bé Hương lai tây, đến sau khi vào Sài Gòn mọi người vẫn nhớ là nét lai, đi hơi gù vì cao quá.

Khi mới nhận vai diễn đó, Hà còn chưa biết đến cách diễn như thế nào và Hà như thế nào ở ngoài thì bê nguyên vào phim.

Khi nhắc đến Hương mà mọi người vẫn nhớ đến là điều hạnh phúc và Hà vẫn nhớ đến Hương của khoảng thời gian 16-17 tuổi

Hà ăn gì, làm gì mà sao chân dài dữ vậy?

Hồ Ngọc Hà: Trả lời được câu này chết liền (cười), Hà vẫn ăn cơm bình thường. Có chút bất thường là nhà Hà gốc Huế, thói quen thường ăn mắm: mắm tép, mắm tôm, rau luộc, thịt luộc, dân dã, Hà cũng thích thế. Ra Hà Nội, Hà toàn ăn mắm tôm. Ngoài ra, có lẽ gen di truyền từ bố. Bố Hà lai Pháp, cao 1,8m, Hà may mắn được hưởng  gen của bố nhưng chân cũng chỉ dài so với thế hệ 8x, chứ 9x và 10x thì chắc không nhằm nhò gì.

Không hề có sự sắp đặt ở The Face

{keywords}

Được biết đã có rất nhiều lời mời làm giám khảo cho các chương trình lớn, vậy tại sao chị lại chọn The Face? Yếu tố gì của The Face khiến chị quyết định lựa chọn làm giám khảo chương trình này?

Hồ Ngọc Hà: Yếu tố gì để cho Hà nhận lời thì như mọi người biết đến đó là sự chân thật của chương trình.

The Face là kỹ năng đóng quảng cáo, tạo dáng, chụp hình để đẹp hơn trên sân khấu đấy cũng là sự thay đổi của chính bản thân của mình.

Hiện tại, dư luận còn có sự trái chiều nhưng nhờ có sự sự tò mò và được mọi người quan tâm nhiều hơn. Dù hình ảnh của huấn luyện viên có như nào thì đều hết mình.

Nhìn chung Hà, Hương, Khuê đều luôn hết mình cho học trò và để tìm người xứng đáng cho The Face.

Hà thực sự là người yêu thời trang, nơi đây có thể đắm chìm trong thời trang được chạm những bộ sưu tập mới nhất.

Cho dù Hà có được ủng hộ, hay là những tập tiếp theo có những quyết gây tranh cãi thì Hà và các bạn đều cố gắng hàng ngày bằng cái Tâm của người làm nghề làm bằng tất cả sự chân thật nhất và không hề có sự sắp đặt ở đây.

{keywords}
 

Em chào chị! Em là fan của chị hơn 8 năm nay rồi. Khi nghe những bản tình ca của chị, em luôn cảm thấy mình được thấu hiểu và được nói lên nỗi lòng của mình. Em đang rất hóng chờ album Love songs 3 của chị. Em được biết trong album này có sự góp mặt của rất nhiều nhạc sĩ như anh Nguyễn Hồng Thuận, Nhạc sĩ Thái Thịnh... Vậy trong album này sẽ là những bản tình ca da diết, đau khổ tiếp theo hay sẽ có những khúc tâm sự nhẹ nhàng, sâu lắng. Em rất ngóng chờ album này. Mãi yêu chị!

Hồ Ngọc Hà: Đây chính xác là fan, Hà vừa thu âm album cách đây có khoảng 1 tuần, thu live trực tiếp, Hà hát cùng ban nhạc của mình không chỉ có 2 nghệ sĩ trên mà còn NS Vương Anh Tuấn... Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác nữa viết về tình yêu, các ca khúc Hà từng hát: Ngày mai em đi, Gửi người yêu cũ, Chạy theo lý trí, Chợt nhớ về anh... là thất tình. Chỉ có nhạc thất tình thì mọi người mới nghe nhiều nhất. Khi buồn khán giả tìm tới mình. Nhạc sĩ đưa Hà bài hạnh phúc thì thể nào cũng thành nức nở, mình biết thân biết phận cười thậm chí là tan nát.

Những gì tan vỡ nhất là tình yêu mà Hà có duyên với đau khổ và mất mát thôi (cười). Khi buồn họ tìm tới mình cũng là điều hạnh phúc dành cho mình.

Hà đi tới đây đều nghe lại tất cả các ca khúc này thấy thật sự thấy hay (cười). Mình mong mọi người đón nhận. Gửi người yêu cũ lần này Hà sẽ hát lại ở Hà Nội luôn. Hà sẽ hát trọn vẹn.

Dù Hà thành công thế nào thì cũng không thể bằng Mỹ Tâm

Dư luận đã từng đem chị và Mỹ Tâm lên bàn cân. Nhưng chị cũng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với chị Mỹ Tâm và khẳng định mối quan hệ giữa 2 người hoàn toàn bình thường. Và dư luận cũng phân tích rằng quãng giọng của 2 người rất nhiều điểm giống nhau. Vậy chị có ý định lần nào đó sẽ mời chị Tâm hát song ca với mình vào đêm nhạc Love songs nào đó hay không?! Em nghĩ sẽ rất thú vị và sẽ là màn trình diễn của lịch sử âm nhạc VN đấy!

Hồ Ngọc Hà: Hà thường nói thật nhưng toàn bị mọi người nghĩ, suy diễn rằng mình dĩ hòa vi quý. Hà chọn cách nói thật để không động chạm ai và không ai nói mình.

Khi mình đi hát, chị Mỹ Tâm đã là một ca sĩ nổi tiếng rồi, còn so sánh lên bàn cân làm sao được? Bản thân Hà cũng không hài lòng với chính mình, Hà hiểu được cảm giác rất khó chịu khi một người như chị ấy đã lăn lộn và trở thành một ca sĩ nổi tiếng trước cả mình tại sao lại cứ đi so sánh với 1 cô mới toanh?

Liveshow Love Songs thì Mỹ Tâm là ca sĩ đầu tiên mà mình mời để có màn song ca. Nhưng Hà biết mới đây chị Tâm đã có show tại Hà Nội. Nếu sau đó là show của Hà thì không thể nên Hà chưa gửi lời mời đến cho chị Mỹ Tâm. Hà rất mong muốn mời các ca sĩ vào show của mình, thể hiện tình yêu của phụ nữ với nhau vào show của mình. Mình mời ca sĩ nam hết vì không mời được ca sĩ nữ. Mời ca sĩ trẻ và trưởng thành rồi để cùng trò chuyện với mình vào tối hôm đó.

Dù Hà thành công thế nào thì cũng không thể bằng chị Mỹ Tâm được. Có như thế nào thì Hà mãi vẫn là người em, mối quan hệ chưa bao giờ phức tạp giống như báo chí vẽ lên. Hà cũng ít khi đọc những bài bào so sánh như thế vì mình hiểu được bản chất sự việc như thế nào. Không bao giờ có chuyện đó, luôn là sự chào hỏi bình thường sau hậu trường.

Thoát khỏi cái bóng của một chân dài đi hát, ca sĩ Hồ Ngọc Hà giờ đây đã là một trong những cái tên đắt show nhất nhì showbiz Việt. Để làm được việc này, chị đã khéo léo kết hợp giữa giọng hát, trang phục và vũ điệu. Tuy nhiên, cái gì mãi rồi cũng thành nhàm chán, chị có lo rằng rồi khán giả cũng sẽ chán với những chiêu trò của mình trên sân khấu? Chị có ý tưởng hay kế hoạch nào làm mới, giữ vững vị trí của mình trong giới showbiz?

Hồ Ngọc Hà: Mỗi một giai đoạn phải có chiêu, không có chiêu thì sẽ nhạt.

Love songs cũng đang là chiêu của Hà đấy và trong Love songs của Hà sẽ tự sự, không có vũ điệu, chỉ đơn giản là những bản tình ca. Hà nghĩ chẳng cần một chiêu trò nào cứ một mình trên sân khấu hát cho các bạn nghe.

Sau những gì của tuổi trẻ, đam mê có sức hút thì sẽ được để ý tới và nếu có hướng rẽ tốt thì sẽ có con đường đúng.

Nếu ai thích nghe nhạc tình ca sẽ khó nghe được cách Hà hát mặc quần sóoc, nhún nhảy trên sân khấu.

Hà muốn chinh phục nhiều dòng nhạc khác nhau. Trước đây Hà ở độ tuổi đôi mươi, Hà sống đúng với lứa tuổi, Hà hát nhạc sôi động.

Giờ đây, hà thích nhạc sâu lắng, đây cũng chính là bước chuyển mình mới của Hà.  

Hy vọng bạn sẽ đến đêm nhạc Love songs của Hà, chắc chắn bạn sẽ không chán mình đâu. 

{keywords}

Showbiz hay ở ngoài luôn đầy bão tố

 Chào chị! Nhắc đến cái tên Hồ Ngọc Hà thì ai nấy đều hình dung về một người phụ nữ đẹp, một fashion icon, một siêu mẫu và thậm chí là tấm gương phấn đấu của bao cô gái khác. Thế nếu để tự mô tả về mình thì theo chị, chị là một cô nàng như thế nào?

Hồ Ngọc Hà: Vẫn còn dại khờ nhiều lắm, bản năng. Còn nhiều điều có thể xảy ra trong cuộc của mình. Là tấm gương thì mình cho rằng nên nhìn những mặt tích cực của Hà. Đó là lao động nghiêm túc, đam mê, tự chủ trong cuộc sống... để hướng tới. Là người phụ nữ như Hà thì không tránh khỏi những lúc ngớ ngẩn, thậm chí hơi hâm hâm, loạng choạng một tí, nó làm cuộc sống của mình thú vị hơn, nhưng lại phải dùng lý trí của mình để xử lý.

Một từ mô tả về mình thì mình luôn luôn có đam mê mãnh liệt cuộc sống, cuộc sống có ý nghĩa hơn, chưa bao giờ bằng lòng với những gì đạt được, nhưng không còn mơ mộng với thực tế. Vì ở lứa tuổi này rồi, nếu bạn cảm nhận cuộc sống như thế thì bạn không phải tự bước đi và tự trả lời cho cuộc sống của mình. Hãy tự tìm hiểu câu chuyện và có câu trả lời cho chính bản thân mình bạn Shhi Bùi nhé!!!

Chị Hà ơi, lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn với vai trò là một ca sĩ chứ không phải một người mẫu chị có cảm giác như thế nào???

Hồ Ngọc Hà: Đều là sự hồi hộp. Người mẫu run cắn răng thì vẫn có thể diễn được nhưng ca sĩ mà cắn răng thì không thể hát được. Ca sĩ phải cất tâm trạng của mình sau cánh gà.

Nghề ca sĩ cho Hà được nhiều điều trong nghệ thuật. Người mẫu trời sinh cho vóc dáng, khuôn mặt có thể thành công với nghề. Còn ca hát thì phải nỗ lực rất mình mới có thể bước đến thành công.

Giới showbiz luôn đầy sóng gió, scandal. Theo chị, muốn đứng vững thì người nghệ sĩ cần phẩm chất gì?

Hồ Ngọc Hà: Hà nghĩ, showbiz hay ở ngoài cũng vậy, luôn đầy bão tố.

Làm nghề có tâm thì khán giả sẽ đón nhận. Hà làm nghề không biết là xui hay hên nhưng đã gặp nhiều sóng gió đến với mình.

Nếu hỏi có lời khuyên nào cho nghệ sĩ thì Hà không có lời khuyên. Điều quan trọng mình hiểu được là mình đã làm gì đúng, làm gì sai để khắc phục.

Khoảng cách giữa yêu ghét không cách xa nhưng mình phải biết lắng nghe, đôi khi có những lời chua chát những vẫn phải nghe. Hôm nay Hà không dám nói điều gì vì chẳng biết ngày mai sẽ có điều gì xảy ra.

Là một trong những ngôi sao có lượng fan hâm mộ lớn nhất tại Việt Nam, tuy nhiên số lượng anti-fan cũng không nhỏ. Hồ Ngọc Hà đã chứng tỏ bản lĩnh của mình khi vượt qua mọi sóng gió để giữ vững vị trí Sao hạng A. Tôi có một câu hỏi với Hà Hồ, có khi nào bạn cảm thấy quá áp lực và muốn từ bỏ, rời xa ánh hào quang hiện tại để sống một cuộc sống bình lặng hơn?

Hồ Ngọc Hà:Cái nghiệp đã không bình lặng thì rút lui cũng không bình lặng được nếu mọi người còn muốn quan tâm tới. Những sóng gió tới nằm ngoài điều mà mình nghĩ tới và mong muốn. Hà nghĩ cứ sống và làm nghề, Hà làm nghề để nuôi sống chính mình và gia đình. Hà tự đặt câu hỏi, mình rút lui thì có bình yên không và có được cuộc sống mình mong muốn không? Gia đình có sống ấm áp hơn không so với áp lực showbiz mang tới thì áp lực đó luôn nhỏ bé mang tới cuộc sống hạnh phúc cho người thân của mình, trong tích tắc thấy mệt mỏi nhưng chưa bao giờ muốn buông xuôi cả.

Cái gì cũng có giá của nó, tập làm bạn với những điều ấy, mình cũng được cười và hạnh phúc với nó. Cố gắng mỗi ngày rút nhiều kinh nghiệm và bài học hơn, bớt đi thị phi, những điều không hay xảy ra càng về sau càng làm nghề càng được bình an trong tinh thần, và được mọi người quan tâm. Đó cũng là điều hay của nghề này mang lại.

Hà không trốn tránh quá khứ

Là một trong những nghệ sĩ đắt show của showbiz Việt, Hồ Ngọc Hà chắc chắn rất bận rộn, chị làm thế nào để cân bằng giữa công việc với gia đình?

Hồ Ngọc Hà: Hà nghĩ con cái gia đình nào sẽ thích ứng môi trường gia đình đó, Subeo cũng vậy.

Hà chạy show ở đâu như tỉnh thì Subeo cũng ở bên cạnh. Hà không phải là nhân viên văn phòng ngày làm 8 tiếng rồi dành thời gian để bên cạnh con. Hà cũng hay chia sẻ với Subeo.

Ca sĩ có thể rất bận nhưng tuỳ từng thời điểm, ví dự như Tết. Hà nghỉ đến 1, 2 tháng... Hà có đi diễn ở Mỹ thì cũng đưa Subeo đi cùng. Nếu không thì Subeo sẽ ở với Cường.

Các bậc làm cha, làm mẹ đều muốn dành cho các con những điều tốt nhất. Điều Hà nghĩ là cân bằng để cho con mình vui.

Được biết, Đức Trí là người yêu, đồng thời cũng là người đóng góp rất lớn cho những ngày đầu Hà Hồ nam tiến và bước chân vào ca hát. Tuy hai người chia tay, nhưng Đức Trí vẫn xuất hiện vào show diễn của bạn, nhưng lâu chưa thấy Hà hát ca khúc nào của Đức Trí?

Hồ Ngọc Hà: Như lúc đầu Hà nói, những người anh tới nghề nghiệp của mình thì có vai trò lớn của NS Đức Trí nhiều hit của Hà như Giấc mơ chỉ là giấc mơ thì không thể nào trong các show của Hà không hát tới.

Hà không trốn tránh quá khứ của mình. Lâu chưa thấy Hà hát nhạc của Đức Trí vì anh Trí đang hạnh phúc với gia đình riêng. Nhạc sĩ chỉ khi nào họ gục ngã với tình yêu hay cô đơn mới có thể sáng tác được. Như nhạc sĩ phải lơ đơ lãng đãng thì mới viết ra bài hát. Giờ, anh Đức Trí may ra đưa bài hát về tình phụ tử thì có chứ tình yêu đôi lứa thì bó tay. 

VietNamNet