Nữ giám khảo xinh đẹp của X Factor không kìm nén sự tức giận trên sóng truyền hình khi thí sinh Đăng Khoa nói chuyện thiếu lễ phép với Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà.

{keywords}

Trong chương trình phát sóng mở màn vào tối 30/3, tiết mục của Đăng Khoa mang đến nhiều kịch tính nơi ghế nóng giám khảo. Sở trường là nhạc pop nhưng lại chọn rock để biểu diễn, thí sinh Đăng Khoa thể hiện ca khúc You and I trích từ album Born This Way của Lady Gaga. Tuy nhiên, anh thiếu sự tinh quái và điều này không thuyết phục ban giám khảo. Hồ Ngọc Hà nhận xét: “Em đang cho mọi người thấy yếu điểm, hát rock không cần làm quá nhưng vẫn máu lửa. Tôi không thích nhiều phương diện trong tiết mục của em”. Còn Hồ Quỳnh Hương khó tính hơn khi chia sẻ: “Em hát nhạc rock nhưng tôi lại nghe giống nhạc kịch”.

 

{keywords}

Không chỉ vậy, ban giám khảo và khán giả còn không hài lòng về cách giao tiếp của Đăng Khoa. Khi Đàm Vĩnh Hưng hỏi anh bao nhiêu tuổi, thí sinh trả lời: 18. Hồ Ngọc Hà hỏi chàng trai này cũng trả lời cộc lốc khiến cô khó chịu. Không chấp nhận thái độ thiếu lễ phép, Hồ Quỳnh Hương bày tỏ sự tức giận ngay trên ghế nóng: “Có thể chị hơi cổ hủ, chị hơi lạc hậu chút xíu. Với phong cách, cái cách em nói chuyện, văn hóa ứng xử của em, chị không thích. Tôi sốc khi em nói chuyện cộc lốc như thế. Em nên xem lại bản thân mình”. Đăng Khoa cố chống chế vì anh trả lời gấp nhưng nữ giám khảo xinh đẹp cũng không hết giận. Tuy nhiên, sau đó, Hồ Quỳnh Hương cũng nhận mình là người khách quan, dù không thích tính cách của Đăng Khoa nhưng xét thấy anh vốn là một nhân tố đặc biệt, có tài năng, nên cô đã vận động Đàm Vĩnh Hưng thay đổi quyết định để cho chàng trai trẻ một cơ hội để sửa đổi.

{keywords}

Mở đầu chương trình, Bảo Long chọn ca khúc It will rain của Bruno Mars. Dương Khắc Linh thích Bảo Long vì thí sinh này có biểu cảm và luyến láy tốt khi hát Anh. Nhưng với Đàm Vĩnh Hưng, biểu hiện của Bảo Long chưa đủ, còn thiếu sự nồng nhiệt trong phong cách. Tuy nhiên, Hồ Ngọc Hà đã phản bác lại rằng: “Để sau này hẳn tính, em ấy chỉ mới bắt đầu mà”. Cô nhận xét thêm: “Ngoại hình Hàn Quốc, nhưng hát nhạc Mỹ và phong cách Việt Nam đang cần. Em có bản năng, và phong thái cuốn hút”.

{keywords} 

Với Hồ Quỳnh Hương, cô cảm nhận ở Bảo Long một trái tim nồng ấm, giọng hát cuốn hút. “Tôi tò mò khi em vừa cất tiếng hát. Tôi không biết trái tim em chứa điều gì mà hát hay đến thế”. Tuy nhiên, giám khảo cũng động viên và khuyến khích Bảo Long nên tự tin và thoải mái hơn khi đứng trên sân khấu.

{keywords}

Huyền Minh, 24 tuổi, phải đeo mặt nạ tai nạn để lại vết sẹo trên mặt khiến cô không tự tin nhưng tình yêu âm nhạc trong cô rất lớn, có thể hát ngay trong toilet. Cô chọn ca khúc It’s all coming back to me now khiến mọi người ngây ngất. Nam ca sĩ Dạ khúc cho tình nhân chạy lên sân khấu ôm lấy cô khiến Huyền Minh òa khóc. “Đừng khóc, em đã nhảy qua một hố lớn một cách dễ dàng, ở em có nhiều đặc biệt. Tôi có nhiều mặt nạ đẹp và em có quyền chọn bất cứ cái nào em thích. Tôi muốn chọn em”, Mr Đàm xúc động.

{keywords}

“Không bài hát nào làm khó em, vì giọng hát em xuất sắc”, Hà Hồ nói ngắn gọn nhưng chứa đựng sự nể phục. “Tôi cũng là con gái nên rất cảm thông về tai nạn của em. Tôi giật mình khi thấy em đeo mặt nạ, tôi sợ nó sẽ thành thảm họa. Nhưng em rất giỏi. Tôi không nhìn thấy đôi mắt nhưng cảm nhận được sự rung động trong trái tim. Em như viên kim cương chưa được mài giũa. Chưa bao giờ tôi thấy câu đồng ý nó nhẹ nhàng đến thế", cô nói thêm.

{keywords}

Sử Duy Vương với phong cách xù xì chọn ca khúc nhạc rock She’s gone. Tiết mục này khiến Dương Khắc Linh nổi da gà và anh thích chất riêng và sự đặc biệt của thí sinh 30 tuổi. Với Hồ Quỳnh Hương, cô cũng bị anh lôi cuốn. “Khi bạn cất lên những câu hát đầu tiên thì Hương thấy mặc dù bạn hát thể loại nhạc Rock nhưng vẫn có cái tình ở đó và khi bạn hát giọng giả thanh, tôi thấy bạn hát rất chuẩn xác. Tôi nghĩ tôi chờ đợi điều này trong cuộc thi này. Bạn có cá tính. Bạn thật sự là một Rocker và tôi thích bạn”, nữ ca sĩ hào hứng.

{keywords}

Hà Thị My đã làm giám khảo lo lắng khi chọn ca khúc Yêu mình anh, từng được Thu Minh trình diễn. Còn khá run rẩy nhưng cô gái trẻ hoàn thành tiết mục khá trôi chảy nhờ giọng hát tốt. Mặc dù thừa nhận khả năng của Hà Thị My nhưng Hà Hồ không thích sự bắt chước của cô. “Tôi đứng hình vì lo sợ khi em hát bài này vì nó quá khó. Em hát tốt nhưng em bị ảnh hưởng quá nhiều Thu Minh. Thật khó để em trở thành nhân tố bí ẩn. Em có quãng rộng nhưng hãy là chính mình”.

{keywords} 

Nhóm Thezoo chọn Macarena có điệu nhảy vui nhộn khiến Dương Khắc Linh kêu lên: “Các bạn là những người có đúng nhân tố bí ẩn và các bạn là lý do tạo nên chương trình này. Các bạn đúng là X-Factor” và Hồ Quỳnh Hương cũng rất hài hước: “Quan trọng là các động tác rất là giống với tên gọi của nhóm”.

{keywords}

Hai nữ giám khảo xinh đẹp trên ghế nóng.

Theo Zing