Phần 7 của loạt phim tốc độ đình đám thu về 1,32 tỉ USD trên toàn cầu, chính thức gia nhập top 5 các phim ăn khách nhất mọi thời.

{keywords}

Ở tuần thứ tư liên tiếp ‘Fast & Furious 7’ giành vị trí số 1 bảng xếp hạng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ. Theo boxofficemojo, ‘Fast & Furious 7’ đã thu về 320 triệu USD tại khu vực Bắc Mỹ và đã chính thức cán mốc doanh thu 1 tỉ USD tại các thị trường toàn cầu.

Tính đến nay chỉ có hai phim của James Cameron là ‘Avatar’ và ‘Titanic’ thu hơn 1 tỉ USD tại các thị trường nước ngoài.

‘Fast & Furious 7’ cũng vượt qua bom tấn hoạt hình 'Frozen' (1,27 tỉ USD) để trở thành bộ phim thứ 5 có doanh thu cao nhất.

‘Fast & Furious 7’ dù đứng thứ 5 top phim ăn khách nhất mọi thời (sau Avatar - 2,78 tỉ USD, Titanic - 2,18 tỉ USD, Marvel's The Avengers - 1,51 tỉ USD, Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 - 1,34 tỉ USD) nhưng lại đứng trong top 3 các phim có doanh thu hơn 1 tỉ USD ở thị trường quốc tế.

Riêng tại thị trường Trung Quốc, ‘Fast & Furious 7’ đã thu về 323 triệu USD chỉ sau 15 ngày công chiếu và trở thành bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất trong lịch sử nước này. ‘Fast & Furious 7’ cũng trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Mặc dù 'The Avengers 2' đã và đang càn quét nhiều thị trường nước ngoài nhưng phải tới cuối tuần này phần 2 bom tấn Biệt đội siêu anh hùng mới chính thức ra mắt khán giả Bắc Mỹ. Tới lúc đó 'The Avengers 2' mới có cơ soán ngôi quán quân mà ‘Fast & Furious 7’ nắm giữ suốt 4 tuần qua.

Tính đến thời điểm hiện tại, 7 phần của loạt phim ‘Fast & Furious' đã đạt 3.6 tỉ USD. Phần 8 vừa được ấn định ngày ra rạp vào 14/4/2017.

Linh Anh