{keywords}
Ngày 11/11 tại Nhà Triển lãm 29 Hàng Bài, Triển lãm Mỹ thuật 2021 chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được khai mạc. Sự kiện nhằm tri ân các thầy cô giáo đã thu hút sự quan tâm của công chúng yêu nghệ thuật. 
{keywords}
Triển lãm mỹ thuật 2021 giới thiệu hơn 90 tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc,… của hơn 40 nghệ sĩ, được sáng tác bằng các chất liệu như: Sơn dầu, sơn mài, lụa, khắc gỗ, màu nước, gốm, kim loại... Nhiều tác phẩm được các họa sĩ, nhà phê bình mỹ thuật đánh giá cao về giá trị nghệ thuật.
{keywords}
Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm không chỉ ấn tượng về mặt hình thức mà còn lan tỏa tinh thần sáng tạo trong dạy và học, góp phần làm giàu thêm kiến thức thẩm mỹ, tạo hình trong quá trình học tập mỹ thuật của sinh viên.
{keywords}
PGS.TS.KTS. Lê Quân - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho biết: “Vượt qua một năm khó khăn do dịch bệnh, triển lãm là kết quả của quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, tìm tòi và thể nghiệm nghệ thuật với những tiêu chí tôn vinh sự sáng tạo, bắt kịp xu hướng phát triển của mỹ thuật quốc tế”.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 17/11/2021 tại Nhà Triển lãm 29 Hàng Bài và từ 20- 30/11/2021 tại – Nhà Art Gallery – ĐH Kiến trúc Hà Nội.

Một số tác phẩm tham trưng bày tại triển lãm:

{keywords}
Anh có muốn đưa em về không (Phạm Thái Bình).
{keywords}
Đại hỷ (Nguyễn Thái Bình).
{keywords}
 Xuân (Nguyễn Hữu Tùng).
{keywords}
Mùa thay lá (Đặng Xuân Hiệp).
{keywords}
Nắng mới (Nguyễn Văn Hưng).

Tình Lê

Trâu, bò, lợn, gà dưới góc nhìn mỹ thuật

Trâu, bò, lợn, gà dưới góc nhìn mỹ thuật

Lễ khai mạc trực tuyến triển lãm 'Chăn nuôi' dưới góc nhìn nghệ thuật và góc nhìn nông dân vừa khai mạc trên nền tảng zoom.