Theo thông cáo báo chí của UBND Thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) gửi báo chí,thực hiện Nghị quyết số 88/2017-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh theo Luật phí và lệ phí đối với khách tham quan danh lam thắng cảnh, UBND Thành phố Uông Bí đã triển khai thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử kể từ ngày 1/1/2018. 

{keywords}
Trạm bán vé cách chùa Đồng khoảng 700m từ phía Bắc Giang sang chùa Đồng. 

Theo lý giải của UBND Thành phố Uông Bí, trong những năm qua, việc trùng tu, tôn tạo di tích do nguồn ngân sách có hạn, và tiền thu từ công đức, tiền giọt dầu của du khách đến với Yên Tử đều do Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trực tiếp quản lý và sử dụng, chưa được sử dụng vào đầu tư tôn tạo di tích, danh lam thắng cảnh Yên Tử (trừ việc tôn tạo chùa Đồng, bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông).

Thêm vào đó, lượng khách đổ về Yên Tử ngày càng đông đòi hỏi phải tăng cường quản lý, vì vậy để tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực này, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản nên HĐND tỉnh Quảng Ninh mới quyết định thu phí đối với khách tham quan danh lam thắng cảnh Khu di tích Yên Tử. 

Cũng theo UBND Thành phố Uông Bí, việc thu phí này, hàng năm sẽ trích 20% tổng thu để đảm bảo hoạt động chi thường xuyên cho hoạt động tổ chức bộ máy Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử và các khoản chi khác. 80% còn lại nộp vào ngân sách Nhà nước để bổ sung nguồn lực cho Thành phố Uông Bí thực hiện nhiệm vụ đầu tư và quản lý danh thắng Yên Tử.

Chính vì vậy, UBND Thành phố Uông Bí khẳng định, sẽ không phân biệt du khách từ hướng nào đi lên khu Danh thắng Yên Tử và thắng cảnh Rừng quốc gia Yên Tử. 

UBND Thành phố Uông Bí cho rằng, hiện nay, du khách trong và ngoài nước khi đến tham quan tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử (từ phía Đông Yên Tử) đều phải mua vé, dù nhiều du khách chỉ đi tới chùa Hoa Yên rồi quay về, nếu mức phí tham quan chia nhỏ sẽ không đảm bảo sự công bằng. 

Tình Lê

Bất ngờ với trạm bán vé giữa lưng chừng non thiêng Yên Tử

Bất ngờ với trạm bán vé giữa lưng chừng non thiêng Yên Tử

- Một trạm thu vé tham quan danh lam thắng cảnh Khu di tích Yên Tử đặt cách chùa Đồng 700m hướng từ phía Tây lên khiến du khách bất bình.